CAN
CAN 2015 - BÁN KẾT 1, Sân De Bata (Guinea Xích Đạo)

02h00 ngày 5/2, Bờ Biển Ngà vs CHDC Congo: Sao cản nổi Bầy voi!

Hà Bình
05:40 ngày 04-02-2015
Cánh cửa vào chung kết đang rộng mở trước mắt Bầy voi. Sở hữu đội hình có thể nói là chất lượng nhất VCK CAN năm nay, Bờ Biển Ngà sẽ không khó hóa giải “hiện tượng” CHDC Congo ở bán kết để thẳng tiến tới trận cuối cùng tranh ngôi vô địch...
02h00 ngày 5/2, Bờ Biển Ngà vs CHDC Congo: Sao cản nổi Bầy voi!
Hai lần gần đây nhất, Bờ Biển Ngà giành quyền lọt vào chơi trận chung kết tại VCK CAN là vào năm 2006 và 2012. Và giờ đầy, Bầy voi lại thêm một lần nữa đứng trước cơ hội ghi tên mình vào trận chung kết tại giải đấu lớn nhất ở lục địa đen. Phải thấy rằng, càng tiến vào sâu tại VCK năm nay, thày trò Herve Renard càng thể hiện được bản lĩnh. Minh chứng rõ nét nhất là thắng lợi thuyết phục 3-1 trước Algeria ở tứ kết, đối thủ mà ông thày Renard thừa nhận là “đội bóng hay nhất tại giải đấu năm nay”. Gạt bỏ những lời chỉ trích từ dư luận nhằm vào đội nhà bởi khởi đầu khá ì ạch với 2 trận hòa liên tiếp Guinea và Mali ở hai lượt trận tại bảng D (cùng với tỷ số     1-1), Bầy voi thi đấu ngày càng hưng phấn và tự tin hơn. 

Sự  hưng phấn càng tăng lên hơn nữa với Bờ Biển Ngà khi có đầy đủ lực lượng trong cuộc so tài đêm nay với CHDC Congo. Không kể tới sự trở lại ấn tượng của chân sút Gervinho từ án phạt treo giò với bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 trong trận đấu vừa qua trước Algeria, HLV Renard còn có trong tay những gương mặt nổi bật khác như anh em nhà Toure, Serey Die, Wilfried Bony… Đặc biệt, Bony đang cho thấy anh thực sự là mũi nhọn đáng sợ trên hàng công của Bờ Biển Ngà bằng lối chơi càn lướt, mạnh mẽ và cũng rất nhạy cảm trong khâu ghi bàn. Cũng chính Bony đã tỏa sáng với cú đúp có được trong trận thắng 3-1 mới đây trước Algeria. Như chính lời nhận xét từ ông thày Renard, Bờ Biển Ngà thực sự may mắn khi có một Bony lấp khoảng trống để lại của đàn anh Didier Drogba trên hàng công đội nhà.


So với dàn tuyển thủ Bờ Biển Ngà với không ít ngôi sao thành danh tại châu Âu, đa phần số tuyển thủ CHDC Congo chỉ thuộc dạng thường thường bậc trung, nếu không nói là vô danh. Đã vậy, vấn đề nhân sự còn đang là bài toán nan giải với HLV trưởng của CHDC Congo, Florent Ibenge. Ngoài sự vắng mặt của hậu vệ Gabriel Zakuani vì chấn thương mắt cá chân, khả năng ra sân của tiền vệ đội trưởng Youssouf Mulumbu cũng đang bỏ ngỏ do chưa bình chấn thương gân khoeo. Thiếu vắng tiền vệ phòng ngự như Mulumbu, khả năng đánh chặn từ xa của CHDC Congo dĩ nhiên sẽ suy yếu đáng kể.

Ở lần gặp nhau mới nhất, CHDC Congo từng đánh bại Bờ Biển Ngà với tỷ số 4-3 hôm 16/10 năm ngoái. Tuy nhiên, với tương quan lực lượng hiện tại, Những chú báo khó có thể cản nổi Bầy voi.

THÔNG TIN
Theo châu Á, Bờ Biển Ngà thắng 2/3 trận vừa qua, còn CHDC Congo thua 10/19 trận mới đây.
4/5 trận vừa qua của Bờ Biển Ngà cùng với 4/6 trận mới nhất của CHDC Congo đã chứng kiến ít nhất 1 bàn thắng được ghi trong 45 phút thi đấu đầu tiên.


ĐẶC BIỆT
Chẵn bàn thắng
8/10 trận vừa qua của Bờ Biền Ngà và cả 5 trận gần đây của CHDC Congo đã khép lại với tổng số pha lập công là chẵn. Nhiều khả năng trận này sẽ lại có tổng bàn thắng chia hết cho 2.

DỰ ĐOÁN: 2-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
CAN
  • Tứ kết CAN 2015: Ghana, Bờ Biển Ngà đi tiếp đầy thuyết phục Tứ kết CAN 2015: Ghana, Bờ Biển Ngà đi tiếp đầy thuyết phục

    Sau loạt trận đêm qua, người ta đã xác định được 2 cái tên cuối cùng góp mặt ở vòng bán kết giải vô địch các quốc gia châu Phi (CAN 2015) là Ghana, Bờ Biển Ngà. Đối đầu với Guinea và Algeria, hai đội bóng này đều giành được những chiến thắng với tỷ số cách biệt và đi tiếp một cách thuyết phục.

  • Bị loại tức tưởi, cầu thủ Tunisia đòi "tẩn" trọng tài Bị loại tức tưởi, cầu thủ Tunisia đòi "tẩn" trọng tài

    Xung đột đã nổ ra sau trận tứ kết giải vô địch các quốc gia châu Phi giữa đội chủ nhà Guinea Xích Đạo và Tunisia. Phải nhận thất bại tức tưởi với tỷ số 1-2, nhiều cầu thủ Tunisia đã không giữ được bình tĩnh và đòi “ăn tươi nuốt sống trọng tài”.

  • 23h00 ngày 1/2: Ghana vs Guinea 23h00 ngày 1/2: Ghana vs Guinea

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Ghana và Guinea

  • 23h00 ngày 31/1: Congo vs CHDC Congo 23h00 ngày 31/1: Congo vs CHDC Congo

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Congo và CHDC Congo

  • 02h30 ngày 1/2: Guinea Xích Đạo vs Tunisia 02h30 ngày 1/2: Guinea Xích Đạo vs Tunisia

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin trận đấu giữa Guinea Xích Đạo và Tunisia.

  • Bảng D CAN 2015: Bờ Biển Ngà vào tứ kết Bảng D CAN 2015: Bờ Biển Ngà vào tứ kết

    Chiến thắng 1-0 trước Cameroon ở lượt đấu cuối giúp cho ứng viên vô địch CAN 2015 - ĐT Bờ Biển Ngà giành vé vào chơi vòng tứ kết với vị trí nhất bảng D.

  • 01h00 ngày 29/1, Bờ Biển Ngà vs Cameroon: Sư tử vẫn bất khuất 01h00 ngày 29/1, Bờ Biển Ngà vs Cameroon: Sư tử vẫn bất khuất

    Cameroon và Bờ Biển Ngà sẽ phải chiến đấu “một mất, một còn” cho chiếc vé đi tiếp tại bảng D. Trong cuộc chiến đó, Sư tử bất khuất Cameroon có nhiều lợi thế hơn, bởi họ thường chơi rất tốt mỗi khi chạm trán Bờ Biển Ngà.

  • Bảng C CAN 2015: Algeria, Ghana vào tứ kết Bảng C CAN 2015: Algeria, Ghana vào tứ kết

    “Bảng tử thần” đã ngã ngũ. Ghana ngược dòng ấn tượng trong lượt trận cuối để giành suất thứ 2 vào tứ kết, trong khi Algeria chễm chệ trên ngôi đầu nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn.

  • 01h00 ngày 29/1, Mali vs Guinea: Sức trẻ "ăn đứt" kinh nghiệm 01h00 ngày 29/1, Mali vs Guinea: Sức trẻ "ăn đứt" kinh nghiệm

    Sau 2 lượt trận, cả bốn đội tại bảng D đang “dàn hàng ngang” với cùng 2 điểm, cùng hiệu số. Do đó trận đấu giữa Mali và Guinea mang ý nghĩa một mất một còn. Kẻ chiến thắng sẽ có vé đi tiếp và ngược lại.

  • Claude Le Roy: “Tháp Eiffel” của Lục địa đen Claude Le Roy: “Tháp Eiffel” của Lục địa đen

    Đánh bại Burkina Faso ở lượt trận cuối, Congo thẳng tiến vào tứ kết CAN 2015. Với đại diện đứng thứ 61 trên BXH FIFA, chiến tích này không chỉ là phần thường của lòng dũng cảm, mà nó còn được xem như sự tôn vinh xứng đáng cho Claude LeRoy – “thuyền trưởng” của Congo, đồng thời là một trong những HLV vĩ đại nhất lịch sử bóng đá châu Phi.

  • Bảng B CAN 2015: Tunisia, CHDC Congo dắt tay nhau đi tiếp Bảng B CAN 2015: Tunisia, CHDC Congo dắt tay nhau đi tiếp

    Cả 2 trận đấu cuối trong khuôn khổ bảng B giải vô địch các quốc gia châu Phi CAN 2015 diễn ra đêm qua đều kết thúc với tỷ số hòa. Kết quả này là vừa đủ để khi Tunisia và CHDC Congo dắt tay nhau đi tiếp vào tứ kết.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x