VL World Cup 2014 KV châu Âu - bảng H - sân Wembley (lượt đi 5-0)

02h00 ngày 7/9, Anh vs Moldova: Mài vuốt trước đại chiến

Minh Việt
07:49 ngày 06-09-2013
Moldova, đội tuyển chỉ đang xếp thứ 123 trên bảng xếp hạng FIFA. Họ cũng chưa bao giờ giành quyền góp mặt ở VCK một kỳ EURO hay World Cup nào trong lịch sử. Trước đối thủ tý hon như thế, đây là cơ hội cho Tam sư mài sắc móng vuốt trước khi bước vào trận đại chiến gặp Ukraine tuần sau.
02h00 ngày 7/9, Anh vs Moldova: Mài vuốt trước đại chiến
Bão chấn thương đã cuốn đi của ĐT Anh những trụ cột rất quan trọng trước cuộc đối đầu với Moldova. Rooney vỡ đầu kinh hoàng sau pha va chạm trong một buổi tập với Phil Jones tại M.U. Trong khi đó, các hậu vệ Glen Johnson, Phil Jones cũng không có tên trong đợt tập trung lần này bởi chấn thương. Chưa hết, ngay cả những người vẫn ở lại tập luyện cùng đồng đội trên tuyển như Sturridge , Defoe, Wilshere cũng không có thể lực hoàn hảo nhất. Nói vậy để thấy, sức mạnh Tam sư bị ảnh hưởng rất nhiều trước thềm loạt trận vòng loại World Cup 2014 lần này.

Tuy nhiên, 3 điểm là nhiệm vụ bắt buộc với tuyển Anh. Tại bảng H, họ chỉ đang xếp thứ 2 với 12 điểm/6 vòng, kém đội đầu bảng Montenegro 2 điểm. Bất cứ cú vấp nào trong thời gian tới cũng sẽ khiến đội quân của Roy Hodgson  có nguy cơ thất bại ở chiến dịch vòng loại World Cup 2014. Mục tiêu 3 điểm đêm nay nằm trong tầm tay người Anh. Phong độ của Tam sư thời gian gần đây khá tốt khi họ thắng 11, chỉ thua 2/20 trận gần nhất. Chưa hết, Wembley cũng luôn là điểm tựa lớn của người Anh khi họ thắng 13, chỉ thua 2/20 trận gần nhất tại đây. 

Đáng chú ý, dù thường gặp khó khăn trước các đối thủ lớn trong bảng H nhưng đội quân của Roy Hodgson cho thấy họ luôn tận dụng cực tốt những cuộc đối đầu với đội lót đường để giành điểm tối đa. Tới thời điểm này, sau 3 trận gặp San Marino và Moldova, Tam sư giành 9 điểm, ghi 18 bàn và không một lần để thủng lưới. Còn nữa, dù vắng nhiều trụ cột nhưng những ngôi sao còn lại vẫn là quá đủ để đoàn quân của HLV Hodgson nghiền nát Moldova. Nên nhớ, Walcott đang chơi khá tốt từ đầu mùa còn Welbeck cũng có dấu hiệu cải thiện khả năng dứt điểm.  

Walcott đang chơi tốt

Về phía Moldova, họ đã bất bại 3 trận gần nhất, trong đó bất ngờ nhất là việc cầm hòa Ba Lan 1-1 cách đây 3 tháng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sự thực là Moldova kém xa tuyển Anh về mặt đẳng cấp. Hiện tại, Moldova chỉ xếp thứ 123 trên BXH FIFA, kém Tam sư hơn 100 bậc. Trong trận lượt đi, ngay trên sân khách thì Anh còn nghiền nát Moldova 5 bàn không gỡ. Hầu hết 23 tuyển thủ Moldova có mặt trong chuyến hành quân đến Wembley đều đang chơi ở giải VĐQG Romania hoặc Nga và dĩ nhiên khó có thể sánh được các ngôi sao Premier League của Tam sư. Cuối cùng, phong độ sân khách của Moldova cũng rất tồi tệ. Nên nhớ, trong 10 lần xa nhà gần nhất, họ chỉ thắng 1 nhưng phải nhận 8 thất bại.  

Nếu giành 3 điểm, Anh sẽ có cơ hội lớn chiếm ngôi đầu của Montenegro khi đội tuyển này có chuyến hành quân khó khăn đến sân Ba Lan. Đó sẽ là động lực lớn nữa cho thầy trò HLV Roy Hodgson. Tóm lại, đêm nay là dịp để Tam sư mài sắc móng vuốt, chuẩn bị cho trận đại chiến với Ukraine vào tuần sau. 

ĐẶC BIỆT
Tổng bàn thắng là số chẵn: 12/16 trận gần nhất của Moldova có tổng bàn thắng là số chẵn. 5/6 trận sân khách gần nhất của Moldova có kịch bản tương tự. Trận này nhiều khả năng không có ngoại lệ.
Không có bàn thắng trong 10 phút cuối: Trong 3 trận gặp Moldova và San Marino, dù Anh thắng rất đậm nhưng chỉ có 1 bàn thắng được ghi trong 10 phút cuối. Khi phía trước là trận đấu quan trọng với Ukraine, tuyển Anh rất có thể sẽ đá giữ sức và khó có bàn thắng ở 10 phút cuối. 

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Anh thua 7/10 trận gần nhất theo châu Á. Trên sân nhà, Anh cũng thua 10/14 trận gần nhất theo châu Á.
- 8/12 trận gần nhất của Anh có tối thiểu 3 lần lưới rung. 
- 7/10 trận gần nhất của Anh có chẵn bàn thắng.
- Moldova thắng theo châu Á 3/4 trận gần nhất. Trên sân khách, họ cũng thắng 3/4 trận gần nhất theo châu Á.
- 14/18 trận gần nhất trên sân khách của Moldova có tối thiểu 1 lần lưới rung hiệp 1. 

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
ANH: Joe Hart (1), Kyle Walker (2) – Jagielka (5) – Cahill (6) - Ashley Cole (3), Gerrard (4) – Carrick (16), Walcott (7) – Lampard (8) – Ashley Young (11), Welbeck (9)

MOLDOVA: Pascenco(1), Golovatenco (3) – Epureanu (13) – Armas (2) – Bulgaru (14), Patras (10) – Ionita (7) – Gatcan (8) – Antoniuc (9), Suvorov (16) – Sidorenco (20)

 DỰ ĐOÁN: 4-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Rio Ferdinand tin M.U sẽ thâu tóm mọi danh hiệu mùa này Rio Ferdinand tin M.U sẽ thâu tóm mọi danh hiệu mùa này

    Trung vệ kỳ cựu Rio Ferdinand tự tin tuyên bố Man United có khả năng chiến thắng mọi giải đấu đội bóng tham dự mùa này, bất chấp Sir Alex Fergsuon đã nghỉ hưu và một kỳ chuyển nhượng mùa Hè đầy lo lắng.

  • Arsenal sẽ quay lại với Suarez vào tháng Giêng Arsenal sẽ quay lại với Suarez vào tháng Giêng

    HLV Arsene Wenger đã được BLĐ Arsenal "bật đèn xanh" chiêu mộ một bản hợp đồng bom tấn khác trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông, và mục tiêu của ông bầu người Pháp vẫn là tiền đạo Luis Suarez của Liverpool.

  • Gerrard muốn dẫn dắt Liverpool sau khi giải nghệ Gerrard muốn dẫn dắt Liverpool sau khi giải nghệ

    Ngoài quyết định gắn bó trọn đời với Liverpool, tiền vệ Steven Gerrard thừa nhận, sau khi giải nghệ, anh muốn tiếp tục cống hiến cho đội bóng phố Cảng trong vai trò HLV.

  • Moyes chủ động ngăn Oezil và Willian tới M.U Moyes chủ động ngăn Oezil và Willian tới M.U

    Nhật báo Express vừa đưa một thông tin gây sốc: Man United từng có cơ hội bổ sung vào danh sách tân binh mùa Hè này hai cái tên vô cùng chất lượng: Mesut Oezil và Willian, nhưng rốt cuộc lại để “sổng” vì nghe lời HLV David Moyes.

  • Van Persie bác tin không hạnh phúc dưới thời Moyes Van Persie bác tin không hạnh phúc dưới thời Moyes

    Tin từ Daily Star và Metro khẳng định van Persie đã nói với bạn bè rằng anh cảm thấy nhớ Sir Alex Ferguson và nghi ngờ phương pháp huấn luyện của tân HLV David Moyes. Tuy nhiên, van Persie mới đây đã lên tiếng phủ nhận thông tin trên.

  • M.U xác nhận Nani đã ký hợp đồng mới M.U xác nhận Nani đã ký hợp đồng mới

    M.U vừa thông báo cầu thủ chạy cánh người Bồ Đào Nha Nani đã ký bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với CLB.

  • Mourinho cần tái thiết hàng phòng ngự Chelsea Mourinho cần tái thiết hàng phòng ngự Chelsea

    Trong triết lý bóng đá của Mourinho, không thủng lưới có nghĩa là không thua, chính vì vậy khi dẫn dắt bất kỳ một đội bóng nào, "Người đặc biệt" luôn coi việc đặt nên tảng cho hàng phòng ngự là nhiệm vụ hàng đầu.

  • Quan điểm: M.U nên cho mượn Wilfried Zaha Quan điểm: M.U nên cho mượn Wilfried Zaha

    Premier League đã đi qua ba vòng đầu tiên và người hâm mộ M.U chưa được chứng kiến Wilfreid Zaha ra sân thi đấu. Việc gia hạn hợp đồng thành công với Nani, cùng với đó là sự trở lại của Young và Valencia, có chăng M.U nên cho mượn tài năng trẻ này?

  • Mourinho: Đã đến lúc sử dụng Juan Mata? Mourinho: Đã đến lúc sử dụng Juan Mata?

    Sau những ngày đằng đẵng trên băng ghế dự bị, cầu thủ xuất sắc nhất của Chelsea hai mùa giải vừa qua đã có cơ hội được ra sân sau khi Eden Hazard gặp phải chấn thương

  • Dư thừa tiền vệ, Mourinho vẫn kết Nemanja Matic Dư thừa tiền vệ, Mourinho vẫn kết Nemanja Matic

    Dù khu trung tuyến của Chelsea đã quá chật chội, Mourinho vẫn rất quan tâm tới tiền vệ của Benfica, Nemanja Matic, người từng khoác áo "The Blues" 3 năm trước đây.

  • Tin nhanh Chelsea ngày 5/9 Tin nhanh Chelsea ngày 5/9

    BONGDAPLUS.VN cập nhật thông tin, từ tin đồn tới chính thức, xoay quanh chuyển động của Chelsea ngày 5/9.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x