0h00 ngày 17/11, Hà Lan vs Latvia: Gió thoảng ở Amsterdam

MINH TÂM
05:00 ngày 16-11-2014
Hà Lan đang có khởi đầu tồi tệ tại vòng loại EURO 2016. Dù HLV Guus Hiddink đã xoay đủ mọi cách, nhưng Cơn lốc màu da cam vẫn chưa xuất hiện. Trong cuộc đón tiếp Latvia đêm nay, nhiều khả năng Hiddink cũng chỉ đem đến những cơn gió thoảng trên sân Amsterdam Arena.
Chỉ 4 tháng sau ngày kết thúc World Cup 2014, Hà Lan đã không còn được bao phủ bởi ánh hào quang của đội bóng giành giải Ba ở đấu trường đỉnh cao này. Cuộc chuyển giao trên băng ghế huấn luyện cũng đánh dấu sự lao dốc của một đội bóng vốn được xem là kỷ luật và tinh quái. 

Trong nhiệm kỳ 2 dẫn dắt ĐT Hà Lan, HLV Guus Hiddink không còn là “thầy phù thủy” đem tới những phép màu. Chỉ mới trải qua 3 lượt trận đầu tiên, đội bóng áo da cam đã có tới 2 lần rơi vào cảnh trắng tay. Điều đáng nói, kẻ đánh bại họ là đội bóng chưa có mấy danh tiếng như Iceland, hay một Czech vốn không còn ngôi sao nổi trội. 

Trước khởi đầu bết bát của ĐT Hà Lan, HLV Guus Hiddink đã tiến hành nhiều thử nghiệm chiến thuật. Nhưng những thay đổi đó vẫn chưa cho thấy tính hiệu quả, khi Hà Lan tiếp tục gục ngã 2-3 trước Mexico trong trận giao hữu cách đây 3 ngày. Thất bại đó khiến niềm tin dành cho đội bóng áo da cam vốn đã ít ỏi nay lại càng giảm sút. Nguy cơ không tới được VCK EURO 2016 chẳng còn là điều mơ hồ mà đã hiển hiện trước mắt. 


Trước cuộc đối đầu Latvia, HLV Guus Hiddink tuyên bố: “Nếu Hà Lan tiếp tục thua, tôi sẽ từ chức”. Phát biểu đó phần nào cho thấy 90 phút sắp tới là canh bạc với nhà cầm quân này. Nếu tiếp tục thể hiện gương mặt nhạt nhòa như ở các trận đấu khác, đội bóng áo da cam sẽ rất khó tới được nước Pháp vào năm 2016, còn Hiddink sẽ phải ra đi. Thật không may cho nhà cầm quân lão làng này, khi chấn thương đã lấy đi của ông nhiều quân bài quan trọng.

Trong trận giao hữu mới đây với Mexico, Nigel de Jong và Davy Klaassen đã dính chấn thương và bị loại ra khỏi vòng chiến. Bruno Martins Indi, Daryl Janmaat và Ron Vlaar cũng sẽ vắng mặt trong cuộc so tài đêm nay. Không có được lực lượng mạnh nhất, ĐT Hà Lan xem ra khó nổi lốc trên sân Amsterdam Arena.

May cho HLV Guus Hiddink là đối thủ Latvia không quá mạnh. Đội bóng Đông Âu hiện chưa thắng trận nào tại vòng loại EURO 2016. Việc không được cọ xát ở môi trường bóng đá đỉnh cao sẽ là hạn chế lớn nhất của Latvia trong chuyến viếng thăm Amsterdam. Nhiều khả năng, Hà Lan sẽ có chiến thắng tối thiểu ở trận này để tiếp tục nuôi hy vọng.

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Hà Lan toàn thua theo châu Á cả 5 trận vừa qua. Trong khi đó, Latvia bất bại theo châu Á ở 4/5 trận gần đây.
- Hà Lan thua theo châu Á ở 5/6 trận sân nhà gần nhất.

ĐẶC BIỆT
Tối đa 2 bàn
4/6 trận sân nhà vừa qua của Hà Lan kết thúc với 2 bàn trở xuống. 5/6 trận gần đây của Latvia cũng diễn ra tình trạng tương tự. Đây là cơ sở để tin rằng trận đấu này sẽ chỉ có tối đa 2 bàn thắng.


DỰ ĐOÁN: 1-0

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x