1 ngày trước CK cúp LĐ Pháp 2016/17: Cuộc đấu của hai lò đào tạo trẻ hàng đầu Pháp

Minh Huy
08:43 ngày 31-03-2017
Có thể nói, cuộc thư hùng giữa Monaco và PSG trong trận chung kết Cúp Liên đoàn tại sân Parc OL (Lyon) đêm mai là cuộc đấu của hai lò đào tạo trẻ hàng đầu nước Pháp hiện nay. Cả PSG lẫn Monaco đều đang sở hữu nhiều cầu thủ cây nhà lá vườn tài năng. Hệ thống đào tạo của ai ưu việt và hiệu quả hơn? Để so sánh, tờ L’Equipe đã “soi” hai hệ thống đào tạ
1 ngày trước CK cúp LĐ Pháp 2016/17: Cuộc đấu của hai lò đào tạo trẻ hàng đầu Pháp

Tìm kiếm tài năng: Một chín, một mười

Ngay từ khi tiếp quản PSG vào tháng 5/2011, giới chủ Qatar đã đề cao công tác tìm kiếm tài năng trẻ với phương châm: “tìm một Messi mới cho sân Parc des Princes”. Từ đó, PSG liên tục đầu tư mạnh cho công tác đào tạo trẻ, tích cực hỗ trợ tài chính cho gia đình các tài năng nhí. Hiện tại, PSG đang có tới 20 chuyên gia chuyên săn lùng các tài năng nhí trên khắp nước Pháp, nhưng ưu tiên cho những người đến từ Paris và các vùng lân cận (vùng Ile-de-France). Không chỉ tại Pháp, PSG có nhiều trụ sở và tai mắt ở nước ngoài như Bỉ, Hà Lan, Bồ Đào Nha…

Ở riêng vùng Ile-de-France, PSG phải chịu sự cạnh tranh của chính Monaco! Đội bóng Công quộc có khoảng hơn chục “do thám” nằm vùng ở đây và sẵn sàng “nẫng” tài năng nhí về lò đào tạo của CLB. Nhiều người ví von rằng đó là cuộc “chiến tranh trong lòng Ile-de-France” giữa Monaco và PSG. Nếu như PSG ưu tiên tìm kiếm tài năng nhí ở châu Âu, thì Monaco lại thích các cầu thủ nhí Bồ Đào Nha và Nam Mỹ. Thậm chí, ngay cả không cần đến Monaco từ nhỏ, nhưng nhiều cầu thủ tầm 16-19 tuổi đều muốn khăn gói tới sân Louis II.

Mbappe (áo trắng) đang gây sốt trên TTCN, xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Monaco
Mbappe (áo trắng) đang gây sốt trên TTCN, xuất thân từ lò đào tạo trẻ của Monaco

Đào tạo: PSG chiếm ưu thế, nhưng...

Trên BXH các lò đào tạo tốt nhất của Pháp trong 5 năm gần nhất, PSG thăng tiến rõ rệt. Với một chuyên gia đến từ lò La Masia trứ danh của Barca là Carles Romagosa năm 2015, PSG ngày càng cho ra lò các sản phẩm chất lượng. “Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo một cầu thủ có nền tảng cơ bản về lối chơi sở hữu bóng, kỹ thuật cá nhân và phông văn hóa ứng xử tốt. Chính vì thế, các cầu thủ nhí thường xuyên được đến thăm đại bản doanh Camp des Loges, nơi những ngôi sao hàng đầu CLB tập luyện, sinh hoạt”, chuyên gia người Tây Ban Nha này cho biết.

Trong khi đó, tiêu chí hàng đầu trong đào tạo trẻ của Monaco là tìm kiếm những cầu thủ nhí phù hợp với đội 1, nhằm giữ chân ở lại sân Louis II sau khi ký hợp đồng chuyên nghiệp. Mỗi năm PSG cho ra lò khoảng 5 đến 7 cầu thủ trẻ có tên tuổi, thì con số đó của Monaco chỉ dừng lại ở 2-3 người.

Hậu đào tạo: Monaco lại vượt trội

Tuy nhiên, nếu PSG nhanh chóng đưa nhiều tài năng trẻ lên đội 1 như Areola, Rabiot, Kimpembe,… thì “khâu sử dụng” họ lại có vấn đề. Điển hình là trường hợp của Kingsley Coman sang Juventus năm 2014 vì phải ngồi dự bị ở đội 1 quá lâu. Ngay cả Rabiot hay Kimpembe cũng từng đòi ra đi vì không được đá chính. Thời điểm hiện tại, lứa tài năng sinh năm 1998 được ký hợp đồng chuyên nghiệp như Callegari, Georgen, thậm chí cả Augustin cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm cơ hội thi đấu ở đội 1.


Trong khi đó, Monaco lại làm công tác hậu đào tạo rất tốt, chỉ kém Lyon! Không đào tạo nên nhiều, nhưng đội bóng Công quốc lại tạo điều kiện tối đa cho những sản phẩm chất lượng từ lò đào tạo nhà phát triển tài năng. Những Mbappe, Almamy Toure ở mùa này đều thường xuyên được thử sức ở cả Ligue 1 lẫn Champions League. Và rất nhiều cầu thủ “cây nhà lá vườn” khác đang được thi đấu cho CLB Cercle Bruges (hạng Nhì Bỉ) mà Monaco vừa mua cách đây 1 tháng. 

Tóm lại, PSG đào tạo trẻ tốt hơn, nhưng Monaco mới là cái nôi vun trồng, bồi đắp cho những tài năng trẻ trưởng thành nhanh chóng.

PSG về nhì ở công tác đào tạo trẻ
Trong BXH các lò đào tạo bóng đá Pháp từ năm 2013 đến hết năm 2016, Lyon luôn dẫn đầu (riêng năm 2012 là Sochaux), nhưng các vị trí tiếp theo trong Top 5 thì liên tục thay đổi, đặc biệt là thứ hạng của Monaco và PSG. Với chính sách đào tạo trẻ tốt hơn, đến năm 2015, đội bóng Paris đã vượt qua Monaco. 

PSG đầu tư mạnh hơn


Nếu như khi giới chủ Qatar mới lên nắm quyền tại PSG, đội bóng thủ đô không mấy chú trọng vào công tác đào tạo trẻ, thì 3 mùa gần đây, họ rất tích cực cho sự nghiệp “trồng người”. Điều đó giúp lượng cầu thủ “cây nhà lá vườn” của PSG tăng lên đáng kể.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Nhận định bóng đá Guingamp vs Nancy, 0h00 ngày 1/4: Nancy tiếp tục rơi tự do Nhận định bóng đá Guingamp vs Nancy, 0h00 ngày 1/4: Nancy tiếp tục rơi tự do

    Ở trận đấu sớm vòng 31 Ligue 1, Guingamp có nhiều cơ hội giành trọn 3 điểm trước đối thủ yếu Nancy. Đội khách hiện rơi tự do trên BXH với 7 thất bại, 1 hòa tại 8 vòng đấu gần đây.

  • Monaco hét giá khó tin cho Mbappe Monaco hét giá khó tin cho Mbappe

    Trước sự theo đuổi của M.U, Arsenal và Real Madrid, Monaco thông báo sẽ bán tiền đạo trẻ Kylian Mbappe nếu nhận được 112 triệu bảng.

  • ĐT Pháp: Lloris đuổi kịp đàn anh Barthez ĐT Pháp: Lloris đuổi kịp đàn anh Barthez

    Pháp thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Tây Ban Nha không đồng nghĩa với việc thủ thành Hugo Lloris thi đấu tồi. Ngược lại, thủ môn Tottenham chính là người chơi hay nhất bên phía ĐT Pháp, dù phải nhận tới 2 bàn thua.

  • Vì sao bóng đá Pháp đang nở rộ tài năng trẻ? Vì sao bóng đá Pháp đang nở rộ tài năng trẻ?

    Bóng đá Pháp đang chào đón vụ mùa bội thu tài năng trẻ. Đó là hệ quả từ sự chuyển hướng trong công tác đào tạo trẻ. “Chúng tôi tập trung nhiều hơn vào tinh thần chiến đấu và tư duy chơi bóng”, Francois Blaquart, GĐKT của LĐBĐ Pháp (FFF) nói trên Le Monde.

  • PSG và Monaco thiệt quân trước đại chiến PSG và Monaco thiệt quân trước đại chiến

    4 ngày trước trận chung kết Cúp Liên đoàn Pháp, cả Monaco lẫn PSG đều lâm vào khủng hoảng lực lượng. Monaco gặp khó nhiều hơn vì lực lượng của họ không dày bằng đội bóng thành Paris.

  • Mbappe đang đi theo con đường của Benzema Mbappe đang đi theo con đường của Benzema

    Tiền đạo trẻ Kylian Mbappe (Monaco) đang có những bước đi rất giống với những gì người đàn anh Karim Benzema (Real) đã trải qua.

  • Dembele, quá nhanh quá nguy hiểm Dembele, quá nhanh quá nguy hiểm

    Ở trận thắng Luxembourg, Ousmane Dembele thực hiện tổng cộng 10 pha rê bóng (6 thành công). Lần gần nhất một tuyển thủ Pháp làm được điều tương tự đã cách đây 4 năm, đó là Franck Ribery trong trận gặp Ukraine vào tháng 11/2013. Thống kê về Dembele đã miêu tả phần nào tài năng của ngôi sao 19 tuổi này.

  • Samuel Umtiti: “Trận Pháp - Tây Ban Nha rất đặc biệt với tôi” Samuel Umtiti: “Trận Pháp - Tây Ban Nha rất đặc biệt với tôi”

    Với Samuel Umtiti, cuộc đụng độ Pháp - Tây Ban Nha có ý nghĩa hơn nhiều một trận giao hữu. Trung vệ 23 tuổi đã nói về sự ngưỡng mộ đối với bóng đá Tây Ban Nha, về kỷ lục toàn thắng 100% của anh ở La Liga, về màn đối đầu với các đồng đội ở Barca…

  • Giroud đập tan mọi nghi ngờ Giroud đập tan mọi nghi ngờ

    “Khi Olivier Giroud ghi bàn vào lưới các đội bóng lớn, các bạn viện cớ do thủ môn và hàng thủ đối phương chơi tồi. Khi anh ấy sút tung lưới các đội bóng nhược tiểu, các bạn chế giễu: cầu thủ lớn của những trận cầu nhỏ. Làm sao các bạn có thể đối xử bất công đến thế với một cầu thủ luôn cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo ĐT Pháp?”

  • ĐT Pháp: Trống choai trổ mã ĐT Pháp: Trống choai trổ mã

    Trước đối thủ chủ động chơi phòng ngự co cụm, ĐT Pháp đã rất vất vả vượt qua Luxembourg 3-1 trên sân đối phương rạng sáng qua. Một màn trình diễn kém nổi bật nhưng tín hiệu tích cực thu về chính là làn gió trẻ và sự thể hiện ấn tượng của các tân binh…

  • Mbappe trẻ nhất ĐT Pháp trong 62 năm qua Mbappe trẻ nhất ĐT Pháp trong 62 năm qua

    Với việc được tung vào sân thay cho Dimitri Payet ở trận Pháp thắng Luxembourg 3-1, tiền đạo Kylian Mbappe đã trở thành cầu thủ trẻ nhất ra mắt Les Bleus trong hơn 60 năm qua.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x