10 điều có thể bị bỏ lỡ vòng 21 Ngoại hạng Anh

Nguyên Phong
11:10 ngày 01-01-2018
Luke Shaw liên tục bị Jose Mourinho cằn nhằn, De Bruyne nổi cáu với Leroy Sane… là hai trong số 10 điều có thể bị bỏ lỡ ở vòng 21 Ngoại hạng Anh.
10 điều có thể bị bỏ lỡ vòng 21 Ngoại hạng Anh

Shaw tiếp tục bị Mourinho chỉ trích

Tương lai của Luke Shaw ở M.U tiếp tục bị đặt trong nghi ngờ khi mối quan hệ giữa anh và HLV Jose Mourinho vẫn bị rạn nứt. Trong trận hòa 0-0 của M.U trước Southampton vòng 21, Shaw không phải người chơi hay nhất, cũng không tệ nhất trong số các cầu thủ có mặt trên sân của Quỷ đỏ. Nhưng vì đá ở hành lang cánh nên Shaw thường đứng gần Mourinho. Và anh liên tục bị Mourinho hò hét, chỉnh sửa từng đường bóng.

Shaw bị Mourinho phàn nàn rất nhiều
Shaw bị Mourinho phàn nàn rất nhiều

De Bruyne nổi cáu với Sane

De Bruyne nổi tiếng là cầu thủ lành tính nhưng với màn trình diễn tệ hại của Leroy Sane trong trận hòa 0-0 của Man City trước Palace, tiền vệ người Bỉ cũng phải phát cáu. Trong một tình huống, De Bruyne có đường chuyền thuận lợi cho Sane nhưng Sane không tập trung nên không nhận được bóng. De Bruyne đã vung tay giận dữ và hò hét thể hiện sự bất mãn với Sane.

De Bruyne nổi cáu với Sane
De Bruyne nổi cáu với Sane

Puncheon không xem quả penalty quyết định

Phút bù giờ hiệp 2 trận đấu giữa Palace vs Man City, đội chủ nhà đã được hưởng penalty. Đây là tình huống có thể quyết định vận mệnh của trận đấu. Sự căng thẳng của nó khiến Jason Puncheon không dám xem Luka Milivojevic sút phạt 11m. Dù vậy, Puncheon đã chính xác khi quay lưng đi bởi sau đó, cú sút của Milivojevic đã bị Ederson cản phá. 

Puncheon quay lưng lại với cú sút penalty
Puncheon quay lưng lại với cú sút penalty

Tomkins ăn mừng hụt

Khác với Puncheon không dám xem Milivojevic đá penalty, hậu vệ James Tomkins của Palace đã ăn mừng như thể vô địch khi đội nhà được hưởng 11m. Thế nhưng, Tomkins đã mừng hụt bởi Milivojevic sút trượt penalty.

Tomkins ăn mừng hụt
Tomkins ăn mừng hụt

Hodgson và Guardiola ngồi cùng băng ghế huấn luyện

Roy Hodgson và Pep Guardiola là 2 HLV ở 2 bờ chiến tuyến khi Palace gặp Man City. Thế nhưng, trong những phút cuối trận, Guardiola đã sang băng ghế huấn luyện của Palace để ngồi và tán gẫu cùng Hodgson. Đó là khoảng thời gian De Bruyne cùng Puncheon va chạm và nhận sự chăm sóc của các bác sỹ. 

Guardiola và Hodgson ngồi tán gẫu cùng nhau
Guardiola và Hodgson ngồi tán gẫu cùng nhau

Cech bắt penalty rất tệ

Petr Cech là thủ môn đang nắm giữ kỷ lục giữ sạch lưới ở Ngoại hạng Anh với 199 trận. Dù vậy, Cech đang thể hiện khả năng bắt penalty rất tệ. Trong trận làm khách của Arsenal trước West Brom, Cech đã bị thủng lưới từ cú sút phạt 11m của Jay Rodriguez.

Như vậy, thủ thành người Czech đã không thể cản phá penalty trong cả 13 lần đối mặt khi bắt cho Arsenal. Brad Friedel ở Aston Villa và Craig Gordon ở Sunderland là tệ hơn Cech về mặt bắt penalty trong màu áo một CLB (15 lần).

Cech bắt penalty rất tệ
Cech bắt penalty rất tệ

Alfie Mawson cho thấy lý do được West Ham theo đuổi

Mặc dù đang chơi cho CLB cuối bảng Swansea nhưng với cá nhân Mawson, anh đang có một mùa giải xuất sắc. Mawson là hậu vệ duy nhất chơi trọn vẹn số phút ở 21 vòng đấu Ngoại hạng Anh mùa này mà không bị thẻ. 

Cầu thủ 23 tuổi này cũng chuyền bóng rất tốt. Trong chiến thắng 2-1 của Swansea trên sân Watford, Mawson đã có 64 đường chuyền thành công, nhiều nhất trong số các cầu thủ của “Thiên nga”. Màn trình diễn xuất sắc của Mawson đã giải thích lý do vì sao West Ham đang theo đuổi anh quyết liệt.

Mawson thi đấu xuất sắc kể từ đầu mùa
Mawson thi đấu xuất sắc kể từ đầu mùa

Sự thay thế hợp lý của Hodgson

HLV Roy Hodgson đã có quyết định hợp lý về mặt nhân sự trong khung gỗ Crystal Palace ở trận hòa 0-0 với Man City. Ông đã để thủ thành kỳ cựu Julian Speroni, người đã gắn bó với Palace 14 năm trên băng ghế dự bị. Thay vào đó, Hodgson sử dụng Wayne Hennessey, thủ thành vừa mới trở lại sau chấn thương.

Hennessey đã thực hiện 5 pha cứu thua giúp Palace giữ sạch lưới trước hàng công mạnh nhất Ngoại hạng Anh mùa này của Man City. Hennessey đã trở thành thủ môn đầu tiên của Palace giữ sạch lưới kể từ Nigel Martyn năm 1993. 

Hennessey giữ sạch lưới trước Man City
Hennessey giữ sạch lưới trước Man City

Berahino lần đầu đá đủ 90 phút

Trong chuyến làm khách trên sân của Chelsea, HLV Mark Hughes đã cho nhiều trụ cột được nghỉ ngơi. Hughes làm thế vì ông nghĩ dù tung ra đội hình mạnh nhất thì Stoke cũng không thể có điểm trước Chelsea. Quyết định của Hughes đã giúp Saido Berahino có lần đầu tiên đá trọn vẹn 90 phút ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Thế nhưng, Berahino đã gây thất vọng trong trận đấu mà Stoke thua Chelsea 0-5. Kể từ khi chuyển đến Stoke từ West Brom tháng 1/2017 với mức giá 15 triệu bảng và nhận lương 75.000 bảng/tuần, Berahino vẫn chưa cho thấy đóng góp tương xứng với số tiền mà The Potters bỏ ra để có anh.

Berahino gây thất vọng kể từ khi chuyển tới Stoke
Berahino gây thất vọng kể từ khi chuyển tới Stoke

Dấu hiệu cảnh báo cho Brighton

Brighton đã xuất hiện vấn đề mặc dù tân binh này kết thúc năm 2017 với vị trí thứ 12 trên BXH Ngoại hạng Anh. Trận hòa 0-0 của Brighton trước Newcastle khiến trong 9 trận gần nhất, đội bóng của HLV Chris Hughton chỉ ghi được 2 bàn. Brighton chỉ có 23 cú sút trúng khung thành trong 9 trận đó, trung bình 2,5 cú/trận. Nếu không sớm cải thiện được khả năng ghi bàn của hàng công, Brighton sẽ đối diện nguy cơ lớn rơi vào cuộc đua trụ hạng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x