10 điều rút ra từ vòng 2 Ngoại hạng Anh 2015/16

Minh Tâm
09:47 ngày 19-08-2015
Vòng 2 Ngoại hạng Anh đã diễn ra sôi động với diễn biến đầy kịch tính. Ưu, nhược điểm của nhiều đội bóng bắt đầu được bộc lộ dưới guồng quay Premier League. Sau đây là những điều rút ra từ lượt trận cuối tuần qua.
10 điều rút ra từ vòng 2 Ngoại hạng Anh 2015/16

Man City ngày càng hoàn thiện

Đại thắng 3-0 trước nhà ĐKVĐ Chelsea đêm Chủ nhật vừa qua cho thấy sức mạnh khủng khiếp của Man City vào thời điểm này. Sức mạnh của Man xanh giờ đây trải dài trên khắp mặt sân chứ không chỉ tập trung ở một vài vị trí. 3 bàn thắng được ghi bởi cầu thủ tới từ 3 tuyến khác nhau thể hiện khả năng tấn công đa dạng của CLB chủ sân Etihad. Lối chơi nhịp nhàng, được tổ chức tốt của Man City cho thấy họ đã sẵn sàng cho chặng đường dài tại Premier League. Man xanh hứa hẹn sẽ còn mạnh hơn khi có tân binh Nicolas Otamendi ở những vòng đấu tới.

Arsenal vẫn xoay quanh Sanchez

Dù HLV Arsene Wenger hiện đang có rất nhiều cầu thủ tấn công, nhưng Alexis Sanchez vẫn là gương mặt quan trọng nhất. Sự trở lại của anh trong đội hình xuất phát giúp Pháo thủ như lột xác ở trận thắng Crystal Palace vừa qua. Dù không trực tiếp ghi bàn, nhưng những pha đi bóng tốc độ cùng sự xông xáo của cầu thủ người Chile này đã khiến hàng thủ đối phương rối loạn. Phong độ ấn tượng của Sanchez, cùng việc Olivier Giroud ghi dấu ấn ở vị trí tiền đạo mũi nhọn cũng khiến Theo Walcott còn rất ít cơ hội đá chính.

Chelsea đang gặp vô vàn khó khăn vì lực lượng mỏng

Chelsea cần bổ sung nhân sự
Chỉ vài phút sau khi kết thúc trận gặp Man City với kết quả thua 0-3, Chelsea đã công bố bản hợp đồng với hậu vệ trái Baba Rahman. Dù vậy, sự tăng cường này chưa đủ để nhà ĐKVĐ Premier League yên tâm hướng đến chặng đường sắp tới. Thảm bại 0-3 tại sân Etihad cho thấy sự thiếu hụt nhân sự dự phòng của Chelsea. Họ không có đủ nguồn lực để xây dựng phương án B. Chelsea hiện nay cần những danh thủ đang đạt độ chín hơn là mẫu cầu thủ đã hết thời như Radamel Falcao.

VIDEO: Đội hình tiêu biểu vòng 2 Ngoại hạng Anh


Sự nghiệp Terry sắp tới hồi kết

Việc bị thay ra sau hiệp 1 trận gặp Man City vừa qua là tín hiệu cho thấy sự nghiệp của John Terry sắp đi tới hồi kết. Đây là lần đầu tiên Terry bị thay ra giữa chừng tại Premier League dưới triều đại HLV Jose Mourinho, dù không gặp phải chấn thương. Ở tuổi 34, Terry hiện nay xoay xở rất chậm chạp và thường không kịp can thiệp khi phải đối mặt với những cầu thủ tốc độ. Việc mắc vô số lỗi kèm người trong thời gian thi đấu trên sân báo trước tương lai không mấy tươi sáng của trung vệ kỳ cựu này.

Ranieri có phép màu
HLV Claudio Ranieri từng bị gắn cho biệt danh “gã thợ hàn” trong thời gian dẫn dắt Chelsea cách đây hơn một thập kỷ. Nhưng giờ đây, nhà cầm quân người Italia này lại được xem như một thầy phù thủy, với phép thuật  đưa Leicester có cú xuất phát ngoạn mục với 2 trận toàn thắng. Dù chỉ có trong tay lực lượng bị xem là yếu, nhưng HLV Ranieri đã giúp Leicester thi đấu ấn tượng. Điều ngạc nhiên là họ bay cao với lối đá tấn công biến hóa, thay vì tử thủ như cách làm của nhiều CLB nhỏ. 


M.U thiếu chân sút
Trận gặp Aston Villa cuối tuần qua cho thấy HLV Louis van Gaal sẽ còn phải mất rất nhiều công sức để chấn chỉnh hàng tiền đạo Man United. Trong đó, vị trí đá cắm bộc lộ nhiều vấn đề nan giải nhất. Wayne Rooney dường như đã đánh mất bản năng săn bàn, sau thời gian dài phải lui xuống sắm vai tiền vệ. Anh có nhiều pha xử lý lúng túng, thiếu nhạy cảm trong dứt điểm. Tân binh Memphis Depay cũng bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn. Hẳn giờ đây CĐV M.U đang rất mong mỏi sự xuất hiện của Pedro để giải bài toán hàng công cho sân Old Trafford.

Harry Kane bị quá tải
Dù mùa giải mới ở giai đoạn xuất phát, nhưng Harry Kane (Tottenham) đã rơi vào tình trạng suy kiệt thể lực. Trong trận gặp Stoke vừa qua, anh chỉ đủ sức chơi 64 phút. Sự quá tải của Kane bắt nguồn từ việc anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi kể từ đầu năm 2015. Trong Hè vừa qua, Kane phải tham dự giải U21 châu Âu nhưng không được nghỉ bù. Việc phải thi đấu liên tục đã khiến Harry Kane xuống sức vào thời điểm Premier League khởi tranh.

Sunderland có thể sắp thay HLV
Sunderland là một trong những CLB thay HLV nhiều nhất trong vài năm qua. Thảm bại    1-3 ngay trên sân nhà trước đội bóng mới lên hạng Norwich là dấu hiệu cho thấy họ đang dần quay lại với thói quen đó. Sunderland hiện đứng cuối BXH với 2 trận toàn thua. Còn HLV Dick Advocaat bị các nhà cái đánh giá là nhà cầm quân nhiều khả năng mất ghế nhất. 


Liverpool lặp lại sai lầm cũ
Mùa giải trước, Liverpool từng gặp phải rất nhiều khó khăn, khi đội hình có quá nhiều nhân tố mới khiến họ thiếu sự ăn khớp ở giai đoạn đầu. Năm nay, The Kop lại đi trên vết xe đổ đó. Hàng loạt tân binh được đem về càng làm lối đá của Liverpool thiếu tính nhất quán. Trong chiến thắng 1-0 trước Bournemouth vừa qua, The Kop chủ yếu lên bóng dựa trên sự ngẫu hứng của một vài cá nhân hơn là phối hợp đồng đội. Bàn thắng duy nhất của họ được ghi một cách đầy may mắn, trong tình huống mắc lỗi việt vị.

Cech chưa phải là chìa khóa
Petr Cech từng được xem như mảnh ghép cuối cùng để tạo ra một Arsenal hoàn thiện. Song đến thời điểm này, anh chưa cho thấy mình chính là đáp án để HLV Arsene Wenger giải bài toán thủ môn. Trải qua 2 lượt trận đầu, Cech mới chỉ phải hứng chịu 8 pha dứt điểm đi trúng khung thành song đã 3 lần phải vào lưới nhặt bóng. Tỷ lệ cản phá thành công quá thấp khiến Arsenal dần quay về với trạng thái bất an trong khung thành. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x