10 hợp đồng miễn phí đáng chú ý nhất Premier League

PHƯƠNG MINH
14:12 ngày 24-05-2019
Giữa cơn “bão tiền” ở Premier League, nơi chi phí chuyển nhượng đã vượt mốc 1 tỷ bảng ở 5 mùa gần nhất, các đội bóng vẫn có thể tìm thấy những món hàng chất lượng nhưng hoàn toàn miễn phí. Và sau đây là 10 gợi ý của tờ Telegraph, về những món hời trong mùa Hè 2019.
10 hợp đồng miễn phí đáng chú ý nhất Premier League
JUAN MATA (Man United, tiền vệ)

Từng là một trong những tiền vệ hay nhất Premier League trong mùa đầu tiên khoác áo Chelsea, sự nghiệp của Mata đang có chiều hướng đi xuống. Một vài CĐV Man United từng chỉ trích anh thiếu tốc độ và sự cơ động trong tấn công. Nhưng rõ ràng, Mata vẫn là một tiền vệ sáng tạo, có khả năng tạo đột biến và anh vẫn thu hút sự chú ý của nhiều đội bóng lớn khi sắp hết hợp đồng với M.U.

JAMES MILNER (Liverpool, tiền vệ)


Rõ ràng, Liverpool đã vớ được một món hời khi chiêu mộ Milner từ Man City theo dạng chuyển nhượng tự do năm 2015. Ngoài sự đa năng khi chơi được cả vị trí hậu vệ cánh lẫn tiền vệ, cầu thủ này còn ghi điểm nhờ tinh thần chiến đấu tuyệt vời. Tuy nhiên, sự cạnh tranh khốc liệt ở tuyến giữa The Kop có thể khiến Milner cân nhắc ra đi, dù không loại trừ khả năng anh sẽ được CLB giữ lại.

GARY CAHILL (Chelsea, trung vệ)

Trung vệ 33 tuổi chỉ được HLV Maurizio Sarri cho ra sân có 8 lần mùa này. Nguyên nhân là vì chiến lược gia người Italia cho rằng anh không đủ kỹ thuật để thích nghi với lối chơi của ông. Tuy nhiên, Cahill vẫn sẽ thích hợp với những đội bóng chơi phòng ngự lùi sâu. Và đừng quên cầu thủ từng có 61 lần khoác áo đội tuyển Anh còn rất mạnh trong không chiến, và hay ghi những bàn thắng quyết định.

SAMIR NASRI (West Ham, tiền vệ)

Nasri từng được coi là một trong những tiền vệ sáng tạo nhất trong thế hệ của mình. Tài năng của anh cũng đã được thể hiện trong màu áo những đội bóng lớn như Arsenal hay Man City. Nhưng vấn đề của cầu thủ 31 tuổi này là anh không thể duy trì phong độ và thể lực của mình. Vì thế, rất có thể Nasri sẽ trở lại Pháp để tìm kiếm cơ hội sau khi mãn hợp đồng với West Ham.

DANIEL STURRIDGE (Liverpool, tiền đạo)

Thật đáng ngạc nhiên khi Sturridge vẫn trụ lại được ở Liverpool suốt 6 mùa giải vừa qua bất chấp những chấn thương dai dẳng. Nhưng ngoài chuyện thể lực, không ai nghi ngờ gì về tài năng của tiền đạo sắp hết hợp đồng với The Kop. Ở tuổi 29 tuổi, chân sút người Anh vẫn có thể là một món hời với nhiều đội bóng hạng trung. Vấn đề chỉ là có CLB nào dám đánh bạc với Sturridge hay không mà thôi.

ALBERTO MORENO (Liverpool , hậu vệ trái)


Sau sai lầm ở trận chung kết Europa League mùa 2015/16 trước đội bóng cũ Sevilla, Moreno vẫn chưa thể lấy lại phong độ. Và khi Andy Robertson tiếp tục chơi hay và ổn định như hiện tại, cầu thủ người Tây Ban Nha gần như không còn cơ hội. Nhưng với khả năng tấn công và tốc độ rất tốt, Moreno vẫn có thể là lựa chọn chất lượng cho nhiều đội bóng. Cũng đừng quên, cầu thủ này mới 26 tuổi.

MOHAMED DIAME (Newcastle, tiền vệ) 

Rắc rối của Diame không nằm ở vấn đề chuyên môn, khi anh vẫn là một trụ cột dưới thời HLV Rafael Benitez. Thay vào đó, bất đồng khiến tiền vệ người Senegal có thể rời Newcastle trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này là trong khi anh muốn ký hợp đồng 2 năm thì CLB chỉ muốn gia hạn thêm 1 năm. Nếu không giải quyết được khúc mắc này, các đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sẵn sàng dang tay chào đón Diame.

DANNY WELBECK (Arsenal, tiền đạo)

Danny Welbeck lẽ ra phải là của hiếm ở bóng đá Anh, khi có thể chơi độc lập như một trung phong và đảm đương được cả 2 cánh trên hàng công. Một khi lấy lại được tốc độ và sự cơ động của mình, anh sẽ là người có thể tạo nên sự khác biệt. Vấn đề của Welbeck, có chăng chỉ là anh không phải mẫu tiền đạo săn bàn và thường chỉ phát huy khả năng khi vào sân từ ghế dự bị.

ANDY CARROLL (West Ham, tiền đạo)

Thêm một thành viên khác của đội tuyển Anh từng góp mặt ở EURO 2012 sẽ trở thành món hàng miễn phí trong mùa Hè này. Cầu thủ 30 tuổi này từng là hiện tượng ở Newcastle, nhưng đã không còn là chính mình kể từ khi chia tay sân St. James’ Park năm 2011. Ngoài chuyện liên tục dính chấn thương, mẫu trung phong cổ điển như Carroll cũng không dễ để hòa nhập với lối chơi hiện tại của nhiều đội bóng.

FERNANDO LLORENTE (Tottenham, tiền đạo)


Llorente đã thủ vai tiền đạo dự bị ở Spurs suốt 2 năm qua, và bắt đầu được trao cơ hội nhiều hơn sau khi Harry Kane dính chấn thương. Khác với những cầu thủ đồng hương, chân sút 34 tuổi này không phải là một kỹ thuật gia. Nhưng sự có mặt của Llorente vẫn gây áp lực nhất định cho hàng thủ đối phương, và anh cũng góp công đáng kể trong hành trình lọt vào trận chung kết Champions League của Tottenham.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x