10 phát ngôn ngoa ngoắt nhất của Mourinho

Nguyên Phong
10:29 ngày 10-01-2018
Jose Mourinho là mẫu HLV không ngại lao vào các cuộc khẩu chiến với đồng nghiệp, cầu thủ, cậu bé nhặt bóng lẫn cả... vợ HLV đối thủ.
10 phát ngôn ngoa ngoắt nhất của Mourinho
Jose Mourinho đang cùng Antonio Conte khẩu chiến ác liệt trên truyền thông. Mourinho không ngại ngần dùng những từ ngữ cay nghiệt để nhằm vào Conte. Đây không phải là lần đầu chiến lược gia của M.U “đanh đá” như thế. Dưới đây là tốp 10 lời lẽ cay nghiệt nhất của Mourinho trong sự nghiệp…

Chuyên gia thất bại
Đầu năm 2014, Mourinho và Arsene Wenger xảy ra cuộc khẩu chiến nghiêm trọng. Wenger là người khơi mào khi nhận xét Mourinho là kẻ sợ thua nên không dám nhận là ứng cử viên vô địch Ngoại hạng Anh. Mourinho ngay lập tức đáp trả: "Ông ấy (Arsene Wenger) là một chuyên gia thất bại. Nếu tôi làm điều đó ở Chelsea, 8 năm (không có danh hiệu Ngoại hạng Anh), tôi sẽ đi và không trở lại".

Khi còn dẫn dắt Chelsea, Mourinho cũng từng bình luận về Wenger: “Tôi nghĩ ông ấy là một kẻ tọc mạch. Có những kẻ khi ở nhà, có một chiếc kính viễn vọng lớn và soi mói chuyện gì xảy ra trong các gia đình khác. Ông ấy không ngừng nói, nói và nói về Chelsea”.

Mourinho và Wenger nhiều lần chỉ trích lẫn nhau
Mourinho và Wenger nhiều lần chỉ trích lẫn nhau

Quá già và chưa có danh hiệu gì
Khi làm việc ở Italia năm 2008 cho Inter Milan, Mourinho đã công kích đối thủ Claudio Ranieri (HLV của Juventus). Cuộc cãi vã của 2 vị HLV này khởi đầu từ Ranieri: “Tôi không giống Mourinho. Tôi không cần thắng mọi danh hiệu để khẳng định bản thân”.

Mourinho bốp chát lại: “Ranieri? Tôi nghĩ ông ấy đúng. Tôi luôn yêu cầu bản thân phải thắng cuộc để đảm bảo được mọi thứ. Đó là lý do tại sao tôi giành được nhiều danh hiệu trong sự nghiệp. Ranieri thì khác, có tâm lý của một người không cần phải thắng. Ông ấy đã gần 70 tuổi, chỉ giành được Siêu cúp và một vài danh hiệu khác”.

“Ranieri quá già để thay đổi tâm lý của ông ấy, quá già và chưa vô địch gì. Tôi học tiếng Italia 5 tiếng/ngày trong nhiều tháng để có thể giao tiếp với cầu thủ, truyền thông và người hâm mộ. Ranieri từng ở Anh 5 năm nhưng vẫn phải vật lộn để nói chào buổi sáng và chào buổi chiều”.

Già như Ranieri cũng bị Mourinho chửi nếu dám động vào HLV người Bồ Đào Nha
Già như Ranieri cũng bị Mourinho chửi nếu dám động vào HLV người Bồ Đào Nha

Phá nát đội bóng xuất sắc nhất châu Âu
Vào năm 2015, Montserrat Seara (vợ của Rafa Benitez) nói rằng chồng bà thường xuyên phải dọn đống đổ nát Mourinho để lại ở Chelsea, Inter và Real. Nhưng Mourinho cho rằng Benitez chỉ thực sự một lần kế nhiệm ông tại Inter năm 2010 và phá nát đội bóng vừa giành cú ăn ba vĩ đại.

Mourinho nói lại vợ của Benitez: “CLB duy nhất mà chồng bà ta thay thế tôi là ở Inter Milan. Chỉ trong 6 tháng, ông ấy đã phá hủy đội bóng xuất sắc nhất châu Âu. Và thay vì suy nghĩ và nói về tôi, tôi nghĩ bà ấy cần sắp xếp lại thời gian biểu của mình. Nếu quan tâm đến chế độ ăn uống của chồng, bà ấy sẽ không có nhiều thời gian để nói về tôi”.

Benitez đã phá nát Inter Milan?
Benitez đã phá nát Inter Milan?

Pep nên xấu hổ vì scandal ở Stamford Bridge
Sau 2 trận bán kết Champions League 2010/11 mà Real của Mourinho thua Barca với tổng tỷ số 1-3, Mourinho đã bình luận: “Guardiola là một HLV tuyệt vời nhưng tôi đã giành 2 danh hiệu Champions League. Ông ấy thì chỉ có 1 và đó là danh hiệu làm tôi thấy xấu hổ”.

“Tôi sẽ xấu hổ vì đoạt được nó nhờ vụ bê bối tại Stamford Bridge (năm 2009). Nếu Guardiola vô địch năm nay thì nó sẽ là vụ scandal Bernabeu. Tôi hy vọng ngày nào đó Guardiola có cơ hội giành được 1 chức vô địch trung thực, trong sạch, không có scandal”. 

Guardiola nhận danh hiệu Champions League đầy xấu hổ
Guardiola nhận danh hiệu Champions League đầy xấu hổ

Ronaldo chính hãng
Năm 2013, trước khi chia tay Real, Mourinho nói về Cristiano Ronaldo: “Tôi là HLV thực sự vào năm 2000. Trước đó, tôi là trợ lý cho các HLV lớn ở các CLB lớn, huấn luyện những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Hồi ngoài 30 tuổi, tôi đã huấn luyện Ronaldo, chứ không phải Cristiano (Ronaldo). Đó là Ronaldo thực sự, Ronaldo người Brazil”.

Ronaldo chỉ có một, đó là Ronaldo - Brazil
Ronaldo chỉ có một, đó là Ronaldo - Brazil

Messi học diễn xuất
Trong trận đấu giữa Barca và Chelsea ở vòng 1/8 Champions League 2005/06, Mourinho cho rằng Lionel Messi đã ăn vạ dẫn đến chiếc thẻ đỏ của Asier del Horno. Mourinho đã chỉ trích Messi: “Bạn có thể nói thế nào về vụ lừa dối ở Catalan? Messi có thể bị treo giò hay không? Barcelona là một thành phố văn hóa với nhiều nhà hát lớn và Messi đã học tập rất tốt. Cậu bé này đã học được cách diễn xuất”.

Mourinho
Mourinho "khen" Messi diễn xuất giỏi

Drogba ăn vạ
Cuối năm 2008, khi đang dẫn dắt Inter, Mourinho chỉ trích văn hóa ăn vạ ở Ngoại hạng Anh: “Tôi đã không dẫn dắt Chelsea, tôi không còn phải bảo vệ họ nữa nhưng tôi nghĩ mình đúng khi nói rằng Drogba là một chuyên gia ăn vạ. Drogba, Ronaldo, Torres và Van Persie là những kẻ ăn vạ”.

“Ai còn ăn vạ nhiều hơn họ? Ai kiếm được nhiều quả penalty hơn ở những năm gần đây? Có một nền văn hóa ăn vạ ở Anh”.

Mourinho cho rằng có nền ăn hóa ăn vạ ở Anh
Mourinho cho rằng có nền ăn hóa ăn vạ ở Anh

Không biết Monaco
Năm 2008, Thủ hiến Pietro Lo Monaco của xứ Catalan tuyên bố muốn “đấm vào miệng Mourinho”. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đáp trả: “Về Lo Monaco, tôi không biết hắn là ai. Tôi từng nghe nói về Bayern Monaco (Munich), Monaco GP (chặng đua công thức Một), Tibetan Monaco (Tây Tạng) và Công quốc Monaco. Tôi chưa bao giờ nghe nói về điều khác”.

Không điên rồ bên đường pitch
Mới đây, Mourinho đã bình luận về sự máu lửa của Conte trong các trận đấu, điều khơi mào cho cuộc khẩu chiến giữa 2 vị HLV này. Ông nói: “Tôi thích cách cư xử của mình hiện tại, trưởng thành hơn, tốt hơn cho đội bóng và bản thân mình”.

“Tôi không nghĩ rằng bạn phải hành xử như một anh chàng điên rồ bên đường biên để thể hiện sự đam mê. Nó thể hiện qua mỗi ngày, qua công việc chứ không phải những gì diễn trước máy ảnh”.

Mourinho sẽ không điên rồ trên sân như Conte
Mourinho sẽ không điên rồ trên sân như Conte

Con bò trên sân
Vào tháng 12/2014, Chelsea của Mourinho đã bị Newcastle đánh bại 2-1 và bị cắt đứt chuỗi bất bại ở Ngoại hạng Anh 2014/15. Mourinho đã chỉ trích cậu bé nhặt bóng ở sân St James' Park vì đã chậm đưa bóng vào cuộc.

Mourinho nói: “Bạn có thể đặt một con bò vào sân và sau đó dừng trận đấu vì có con bò trên sân. Nhưng không phải bạn muốn làm gì trong bóng đá cũng được. Bạn có thể phòng ngự với 10 cầu thủ quanh vòng cấm, “đậu xe buýt”, nhưng bóng đá phải cần có 1 quả bóng để đá”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x