10 tiền đạo trẻ ấn tượng mùa này

Chiêu Văn
18:42 ngày 24-11-2014
Mùa giải đã đi được hơn 1/4 chặng đường, đã tới lúc làm vài sơ kết nhỏ, như một danh sách 10 chân sút trẻ đang gây ấn tượng mạnh nhất, ở các giải đấu trên khắp châu Âu.
10 tiền đạo trẻ ấn tượng mùa này
10. ARKADIUSZ MILIK, 20 tuổi, Ajax (mượn từ Leverkusen), quốc tịch Ba Lan


Việc đưa anh về Ajax từng khiến nhiều CĐV ở đây lấy làm khó hiểu, nhưng Arkadiusz Milik đã nhanh chóng bịt miệng mọi chỉ trích. Anh hòa nhập gần như ngay lập tức với giải vô địch Hà Lan Eredivisie. Tiền đạo 20 tuổi này đã nhanh chóng từ chỗ là một chân sút còn ít ỏi kinh nghiệm trở thành trụ cột ở đội nhiều khả năng sẽ vô địch Hà Lan. Anh cũng đã được trải nghiệm Champions League và tuần rồi đã ghi 2 bàn liên tiếp cho ĐT Ba Lan ở 2 trận gặp Gruzia (thắng 4-0) và Thụy Sĩ (hòa 2-2).

9. DIVOCK ORIGI, 19 tuổi, Lille (mượn từ Liverpool), Bỉ


Sau thất bại 1-3 của Liverpool dưới tay Crystal Palace, các CĐV áo đỏ hẳn ước gì Origi có thể tới Anfield ngay lúc này. HLV Brendan Rodgers đã bác bỏ khả năng đó, bất chấp 2 tiền đạo chủ lực của ông, Daniel Sturridge và Mario Balotelli, đang chấn thương, còn những người thay thế như Rickie Lambert hay Fabio Borini không hề được ông tin cậy. Origi đã ghi 3 bàn trong 8 trận đá chính cho Lille mùa này, dù đội bóng Pháp đang gặp nhiều khó khăn với việc ngụp lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng sau 13 trận đã đá.

8. SON HEUNG MIN, 22 tuổi, Leverkusen, Hàn Quốc


Hiện là ngôi sao trẻ sáng giá nhất của châu Á, Son vừa có những trận đấu rất ấn tượng trong màu áo Leverkusen. Ở trận hòa 3-3 với Stuttgart, anh kiến tạo cả 3 bàn cho đội nhà, rồi sau đó là màn trình diễn đáng ngã mũ khi đội bóng Đức vượt qua đối thủ Nga Zenit 2-1 ở Champions League. Thường xuất phát ở cánh và di chuyển liên tục vào trung lộ, tốc độ cũng như sự quả quyết của Son sẽ còn giúp anh tiến xa.

7. ANWAR EL GHAZI, 19 tuổi, Ajax, Hà Lan


Sau một khởi đầu bùng nổ, phong độ của El Ghazi đã xuống dốc phần nào, một phần bởi những kỳ vọng quá lớn nơi một cầu thủ 19 tuổi ở đội ĐKVĐ Eredivisie. Nhưng ngay cả như thế, đội bóng của HLV Frank de Boer đang trải qua chuỗi 3 trận thắng liên tiếp, với El Ghazi hoặc ghi bàn, hoặc kiến tạo trong cả 3 trận đó. Trận gần đây của họ gặp Cambuur cho thấy chân sút trẻ này có thể làm được những gì, nhưng anh cần thêm sự ổn định và kinh nghiệm thi đấu.

6. PAULO DYBALA, 21 tuổi, Palermo, Argentina


Đây là một mùa giải khá kỳ lạ với Palermo. Họ đang chơi không đến nỗi nào và hài lòng với một vị trí ở giữa bảng xếp hạng (chưa HLV nào bị sa thải, ngay cả với tính khí thất thường của ông chủ Maurizio Zamparini). Và trong khi nhiều người dự báo họ sẽ gặp khó khăn vì chia tay ngôi sao lớn Abel Hernandez trong mùa hè, cho tới giờ Palermo đã làm tốt nhờ các tiền đạo trẻ Andrea Belotti và Paulo Dybala. Chân sút mới 21 tuổi người Argentina đã đá chính mọi trận ở Serie A mùa này, ghi 3 bàn trong 5 trận gần nhất giúp Palermo kiếm được 10 điểm, bao gồm chiến thắng bất ngờ ở San Siro trước AC Milan.

5. MAURO ICARDI, 21 tuổi, Inter Milan, Argentina


Icardi luôn là một cầu thủ gây nhiều tranh cãi. Sau vụ cãi cọ công khai với đồng đội cũ Maxi Lopez, vợ anh này là Wanda Nara và các con của họ, chân sút 21 tuổi của Inter lại gây sóng gió khi chỉ trích các CĐV đội nhà vì la ó những cầu thủ. Nhưng vượt qua các tranh cãi đó, cùng với đồng đội trẻ Mateo Kovacic, Icardi là một trong vài điểm sáng hiếm hoi ở một Inter đầy chật vật vừa sa thải HLV Walter Mazzarri. Icardi cần sự ổn định trên ghế huấn luyện, và việc CLB áo xanh-đen bổ nhiệm Roberto Mancini sẽ là điều có ích cho anh, khiến Icardi còn có thể làm tốt hơn hiện giờ. Anh đã ghi 7 bàn ở Serie A mùa này, chỉ kém Carlos Tevez và Jose Callejon.

4. PAUL-GEORGES NTEP, 22 tuổi, Stade Rennais, Pháp


Hai đường kiến tạo của Paul-Georges Ntep ở trận gặp Lille mới đây cho thấy đẳng cấp của anh. Sự tự tin khi có bóng trong chân và nhãn quan chiến thuật của chân sút này là rất đáng nể. Anh thật ra không phải là một tiền đạo điển hình, mà là mẫu cầu thủ rất hiện đại có thể chơi được mọi vị trí trên hàng công. Sinh ở Cameroon nhưng có quốc tịch Pháp, Ntep đã ghi 5 bàn trong 9 trận đá chính ở Ligue 1 mùa này.

3. SAIDO BERAHINO, 21 tuổi, West Brom, Anh


Saido Berahino hiện chỉ xếp sau những chữ ký bom tấn hồi mùa hè là Alexis Sanchez và Diego Costa, cùng một Sergio Aguero luôn ổn định trong cuộc đua Vua phá lưới ở Premier League. Anh hiện cũng là chân sút người Anh ghi được nhiều bàn nhất ở giải đấu. Berahino là mẫu tiền đạo Anh hiếm thấy trong nhiều năm qua: chơi bóng rất thiên về kỹ thuật và đã ra sân gần như mọi trận cho West Brom mùa này. Nhiều CĐV ĐT Anh lấy làm tiếc vì Berahino, sinh ở Burundi, đã không được gọi vào ĐT Anh cho các trận đấu giữa tuần qua.

2. PACO ALCACER, 21 tuổi, Valencia, TBN


Tiền đạo người TBN đã có một mùa giải khó tin, tiếp nối phong độ mùa trước. Ghi bàn đều đặn ở Valencia, Alcacer được kỳ vọng sẽ tiếp nối những đàn anh Raul, David Villa, Fernando Torres và Diego Costa trong bối cảnh ĐT TBN đang lâm vào một cuộc khủng hoảng nhân sự trên hàng công. Một tay săn bàn điển hình, Alcacer biết cách có mặt đúng lúc, đúng chỗ và ghi những bàn thắng đơn giản, nhưng cực kỳ hiệu quả. Sau 11 trận mùa này, anh đã có 4 bàn và 4 đường kiến tạo.

1. MEMPHIS DEPAY, 20 tuổi, PSV Eindhoven, Hà Lan


Tuyển thủ quốc gia Hà Lan dính một chấn thương nhẹ khiến anh vắng mặt vài tuần trước, nhưng từ khi trở lại, anh đã tiếp nối được phong độ ấn tượng vào đầu mùa. 13 bàn và 12 đường kiến tạo mùa trước dù vắng mặt hơn 1 tháng vì chấn thương cho thấy Depay xuất sắc ra sao ở độ tuổi còn rất trẻ. Depay giúp PSV tiếp tục ở trong tốp dự Champions League tại Eredivisie, đồng thời sẽ là một nhân tố quan trọng ở ĐT Hà Lan trong tương lai rất gần khi họ đang chuẩn bị cho một cuộc chuyển giao thế hệ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x