10 VĐV giàu nhất thế giới: Beckham chỉ đứng thứ 7

HÀ BÌNH
13:48 ngày 15-12-2017
Nắm trong tay khối tài sản 1,4 tỷ bảng, huyền thoại bóng rổ Michael Jordan đã vươn lên trở thành VĐV giàu nhất mọi thời đại theo thống kê của tạp chí Forbes. Cùng với sự lên ngôi của Jordan, BXH kim tiền của Forbes đã chứng kiến sự áp đảo của cánh golf thủ…
10 VĐV giàu nhất thế giới: Beckham chỉ đứng thứ 7

Số 1 là Michael Jordan

Cái tên Michael Jordan đang gây sốt qua thống kê được mới đây của tạp chí uy tín Forbes. Huyền thoại bóng rổ này đang sở hữu khối tài sản “siêu khủng” trị giá 1,4 tỷ bảng. Qua đây, Jordan đã vươn lên đứng đầu danh sách 10 VĐV thể thao giàu nhất mọi thời đại theo kết quả thống kê của Forbes. Theo lời nhận xét từ đại diện tạp chí này, Jordan thực sự là cỗ máy in tiền đáng nể phục với những gì đã làm được kể cả sau khi đã giải nghệ từ năm 2003 cho đến nay. 

Ngoài tài sản đã tích lũy được trước đó trong thời gian còn thi đấu, khối tài sản của Jordan ngày càng phình lên nhờ việc làm đại sứ thương hiệu trọn đời cho hãng sản xuất đồ thể thao khổng lồ Nike. Ước tính Jordan đã nhận được số tiền thù lao từ Nike lên đến 352  triệu bảng. Ngoài ra danh sách đối tác làm ăn cũng như nhà tài trợ của huyền thoại 54 tuổi này còn được nối dài với những hãng kinh doanh như Gatorade, 2K Sports, Upper Deck, Hanes… Bên cạnh đó, Jordan hiện còn là chủ sở hữu chuỗi 7 nhà hàng bề thế nằm rải rác tại nhiều địa điểm khác nhau ở xứ cờ hoa. Sự mát tay trong kinh doanh của Jordan còn được thể hiện ở chỗ được một số hãng sản xuất xe hơi có tiếng tại Mỹ chọn mặt gửi hợp đồng làm đại lý cho họ. 

Thành công và ngoạn mục hơn cả là vụ đầu tư vào đội bóng rổ Charlotte Hornets có đại bản doanh tại Carolina. Đầu tư 200 triệu bảng mua lại Charlotte Hornets vào năm 2010, chẳng ai ngờ trị giá của đội bóng rổ này giờ đây đã tăng lên tới 583 triệu bảng. Đây được xem là một trong những cú hích mạnh mẽ giúp khối tài sản của Jordan tăng lên đến mức đáng kinh ngạc. 


Golf thủ lấn lướt, bóng đá lép vế 

Nhìn vào BXH kim tiền của tạp chí Forbes, có thể thấy cựu golf thủ số 1 thế giới Tiger Woods bám sát ngay Jordan. Cụ thể, tổng giá trị tài sản của tay golf nổi tiếng người Mỹ là 1,27 tỷ bảng. Woods đã kiếm bộn bạc qua những hợp đồng quảng cáo cho một loạt hãng kinh doanh như Rolex, Nike, Gillette, Gatorade, TaylorMade, Bridgestone, Monster Energy... Một điểm nhấn đáng chú ý nữa đó là Woods hiện là VĐV duy nhất vẫn còn thi đấu trong Top 5 VĐV thể thao giàu nhất mọi thời đại. Vị trí thứ 3 đã thuộc về huyền thoại trong làng golf thế giới, Arnold Palmer khi có khối tài sản tròn 1 tỷ bảng. 


Xét về mặt số lượng, cánh golf thủ quả thực lấn lướt số VĐV của những môn thể thao khác. Ngoài hai cái tên Tiger Woods và Arnold Palmer, còn có 2 golf thủ khác cũng góp mặt là Jack Nicklaus đứng thứ 4 với khối tài sản giá trị 898 triệu bảng, trong khi Phil Mickelson đứng thứ 6 với 610 triệu bảng. Với cánh sao sân cỏ, họ phần nào được an ủi khi có sự góp mặt của cựu thủ quân ĐT Anh, David Beckham với vị trí thứ 7. Tính ra, trị giá tài sản của Becks đã tăng lên thành 599 triệu bảng từ những hợp đồng quảng cáo, cũng như phát triển thương hiệu quần áo, nước hoa… trong suốt thời gian qua. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Cầu thủ chống chọi giá rét mùa Giáng Sinh thế nào? Cầu thủ chống chọi giá rét mùa Giáng Sinh thế nào?

    Phải thi đấu hay tập luyện ở thời tiết khắc nghiệt đã tạo điều kiện cho các cầu thủ thoải mái sáng tạo những phong cách "không giống ai" nhằm giúp bản thân không bị lạnh.

  • Neymar mở rộng phạm vi kiếm tiền Neymar mở rộng phạm vi kiếm tiền

    Hãng café nổi tiếng của Brazil, Pilao vừa vui mừng thông báo, họ đã đạt được thỏa thuận mời Neymar làm người đại diện cho thương hiệu Pilao trong năm 2018.

  • Hậu trường sân cỏ 15/12: Messi làm đại sứ cho một công ty của Israel Hậu trường sân cỏ 15/12: Messi làm đại sứ cho một công ty của Israel

    Messi làm đại sứ cho một công ty của Israel; Pep bị “ép” rời bỏ thương hiệu thời trang ưa thích; Rakitic “hâm nóng” tình yêu... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 15/12.

  • Pogba lại khoe tóc mới trong thời gian treo giò Pogba lại khoe tóc mới trong thời gian treo giò

    Trên trang Instagram, tiền vệ Paul Pogba của M.U lại vừa khoe mái tóc mới cắt của mình đi kèm chú thích "tóc đang cháy". Kể từ ngày trở lại sân Old Trafford vào mùa Hè 2016, Pogba liên tục thay đổi kiểu tóc. Lúc này, anh đang thụ án treo giò 3 trận sau khi phải nhận thẻ đỏ ở trận M.U vượt qua Arsenal với tỷ số 3-1 cách đây chưa lâu.

  • Ronaldinho chạy đua vào Thượng viện Brazil Ronaldinho chạy đua vào Thượng viện Brazil

    Theo O Globo, Ronaldinho đang chạy đua vào Thượng viện Brazil với 1 vị trí trong Đảng xã hội vào năm 2018. Nếu thành công, anh sẽ phụ trách tiểu bang Minas Gerais. Jair Bolsonaro - người đứng đầu Đảng xã hội và chạy đua cho vị trí Tổng Thống Brazil đang gặp phải sự phản đối của dân chúng vì những bình luận về phụ nữ và cộng đồng gay.

  • Lindelof đấu giá khoang VIP ở sân Old Trafford Lindelof đấu giá khoang VIP ở sân Old Trafford

    Trung vệ Victor Lindelof và hôn thê Maja Nilsson gây sốc khi rao đấu giá khoang VIP mà mình thuê ở sân Old Trafford. Mặt hàng đấu giá của sao xịt M.U này rất lạ, nhưng vẫn chưa phải dị nhất trong các phiên đấu giá hi hữu ở hậu trường thể thao thế giới.

  • Hậu trường sân cỏ 14/12: Bồ CR7 bị 'ném đá' vì khoe áo lông thú Hậu trường sân cỏ 14/12: Bồ CR7 bị 'ném đá' vì khoe áo lông thú

    Bồ CR7 bị “ném đá” vì khoe áo lông thú, Ribery bị người đại diện cũ tố quỵt 3,1 triệu bảng, Iniesta tổ chức sinh nhật vui vẻ cho vợ... là những tin tức hậu trường đáng chú ý ngày 14/12.

  • WAGs Real được lòng fan tại UAE WAGs Real được lòng fan tại UAE

    Bám càng theo cánh cầu thủ Real Madrid tới UAE tham dự FIFA Club World Cup 2017, số WAG này đã ghi điểm với dân bản địa nhờ khéo nhập gia tùy tục.

  • Ông chủ của Man City giàu cỡ nào? Ông chủ của Man City giàu cỡ nào?

    Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan (hay thường gọi với cái tên Sheikh Mansour) - ông chủ của Man City - là một trong ba người được đánh giá giàu nhất hành tinh.

  • Katie Danzer, bóng hồng đốt cháy sàn bóng rổ và sân bóng bầu dục Katie Danzer, bóng hồng đốt cháy sàn bóng rổ và sân bóng bầu dục

    Katie Danzer, VĐV thể hình và là CĐV cuồng nhiệt của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) và bóng bầu dục Mỹ (NFL). Đặc biệt, cô rất hâm mộ siêu sao LeBron James.

  • Cầu thủ bóng đá đón Giáng Sinh thế nào? Cầu thủ bóng đá đón Giáng Sinh thế nào?

    Các cầu thủ hay CLB đều có những kiểu ăn mừng đặc biệt nhân dịp Giáng Sinh và chào đón năm mới.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x