10 'viên ngọc thô' hứa hẹn tỏa sáng tại World Cup 2018

Đỗ Trung
Từ 15:50 ngày 03-12-2017
Bên cạnh những ngôi sao đình đám như Lionel Messi hay Cristiano Ronaldo, World Cup 2018 cũng là nơi tụ họp của hàng loạt "viên ngọc thô" chất lượng hứa hẹn sẽ tỏa sáng rực rỡ.

1. Leon Goretzka (Đức)



Goretzka từng tỏa sáng rực rỡ giúp Đức vô địch Confed Cup 2017. Ở tuổi 22, tiền vệ thuộc biên chế Schalke vẫn đang hoàn thiện từng ngày để trở thành nòng cốt của Die Mannschaft trong chiến dịch bảo vệ chiếc cúp vàng trên đất Nga vào Hè năm sau. 

2. Goncalo Guedes (Bồ Đào Nha)



Guedes được đánh giá là một trong những tài năng xuất chúng và có nhiều tiềm năng vụt sáng thành ngôi sao lớn ở làng túc cầu. Tiền đạo 21 tuổi sở hữu tốc độ, kĩ thuật, tầm nhìn và đặc biệt luôn biết cống hiến vì tập thể. Trong bối cảnh Cristiano Ronaldo không còn duy trì được phong độ đỉnh cao, Guedes nhiều khả năng sẽ là niềm hi vọng của Bồ Đào Nha tại World Cup 2018.

3. Karol Linetty (Ba Lan)



Nhắc tới Ba Lan, người hâm mộ chắc hẳn sẽ nhớ ngay đến tiền đạo lừng danh Robert Lewandowski. Tuy nhiên, ít ai biết rằng "Đại bàng trắng" vẫn còn đó rất nhiều ngôi sao trẻ chất lượng, và Linetty là một trong số ấy. Tại Ba Lan, tiền vệ thuộc biên chế Sampdoria được mệnh danh là "Andres Iniesta mới". Ngoài khả năng điều tiết, phân phối bóng, Linetty còn hỗ trợ cực tốt cho khâu phòng ngự.

4. Denis Zakaria (Thụy Sỹ)



Granit Xhaka nổi lên từ M'Gladbach, và giờ người đồng hương của anh là Zakaria cũng đang đi theo con đường này. Ở tiền vệ sinh năm 1996 là sự kết hợp giữa sức mạnh cơ bắp, tầm nhìn và nhiệt huyết. Điều này đã kiểm chứng khi Thụy Sỹ vượt qua Bắc Ireland tại trận play-off giành vé tới World Cup. Chắc chắn Zakaria sẽ trụ cột của Thụy Sỹ ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm sau.

5. Hirving Lozano (Mexico)



Từ khi chuyển sang khoác áo PSV Eindhoven, Lozano phát triển nhanh đến chóng mặt. Hiện tại, Lozano đang là vua phá lưới tại giải VĐQG Hà Lan (Eredivisie) với 10 bàn sau 11 trận - một con số đáng ngưỡng mộ với chân sút 22 tuổi. Ở Confed Cup 2017, Lozano cũng thi đấu ấn tượng giúp ĐT Mexico đứng hạng tư sau Đức, Chile và Bồ Đào Nha.

6. Rodrigo Bentancur (Uruguay)



Thuận cả 2 chân, đa năng, cơ động và chuyền bóng tốt, Bentancur chính là một viên ngọc quý mà Juventus đang sở hữu. Mới chỉ 20 tuổi, con đường phía trước của tiền vệ này còn rất dài, và anh hứa hẹn sẽ là nhân tố quan trọng của ĐT Uruguay tại World Cup 2018.

7. Pione Sisto (Đan Mạch)



Cầu thủ chạy cánh 22 tuổi của Đan Mạch sẽ là cầu thủ người gốc Sudan đầu tiên được hưởng bầu không khí World Cup. Nhanh nhẹn và thông minh, Sisto có thể làm chao đảo mọi hàng thủ bằng những pha đi bóng sở trường. Cùng với Christian Eriksen, Sisto sẽ là quân bài đáng gờm mà Đan Mạch mang tới nước Nga vào Hè 2018.

8. Alireza Jahanbakhsh (Iran)



Dưới thời HLV Carlos Queiroz, lối chơi của ĐT Iran được xây dựng dựa trên nền tảng ưu tiên phòng ngự. Thế nhưng, không phải vì thế mà đội tuyển châu Á này không có những vũ khí lợi hại trên hàng công, và Jahanbakhsh là một trong số đó. Mùa 2016/17, chân sút 24 tuổi đã ghi 11 bàn cho AZ Alkmaar. Điều quan trọng, Jahanbakhsh có thể chơi mọi vị trí trên hàng công, từ dạt cánh, hộ công cho tới trung phong.

9. Sergej Milinkovic-Savic (Serbia)



Nhãn quan chiến thuật nhạy bén cùng thể lực sung mãn chính là những điểm mạnh của Milinkovic-Savic. Lúc này, tiền vệ người Serbia đang là nhân tố chủ chốt trong sơ đồ chiến thuật của HLV Simone Inzaghi (Lazio). Thậm chí, dạo gần đây, rộ lên thông tin Liverpool muốn chiêu mộ Milinkovic-Savic nhằm thay thế Emre Can - người hiện chỉ còn hợp đồng với The Kop tới hết mùa giải 2017/18.

10. Amine Harit (Morocco)



Ở trận hòa 4-4 của Schalke trước Dortmund, Harit chính là một trong những người chơi hay nhất. Sau khi được tung vào sân, tiền vệ sinh năm 1997 này liên tục khiến hàng thủ Dortmund chao đảo, và bản thân anh cũng góp công với 1 bàn cho Schalke. Nếu muốn làm nên điều kỳ diệu tại World Cup 2018, Morocco chắc chắn phải cậy nhờ vào sự tỏa sáng của Harit.
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x