Ngoại hạng Anh

11 lý do Man City quá mạnh so với phần còn lại

Quang Hoà Quang Hoà
13:37 ngày 03-01-2018
Man City đang tỏ ra quá mạnh ở giải Ngoại hạng khi mới qua 22 vòng họ đã hơn đội xếp thứ 2 là M.U đến 15 điểm (62 so với 47). Dưới đây là những lý do họ hoàn toàn vượt trội so với phần còn lại ở giải đấu số 1 xứ sở sương mù.
11 lý do Man City quá mạnh so với phần còn lại

1. HLV Pep Guardiola

Man City có lẽ chẳng thể thành công vang dội như hiện nay nếu họ không được dẫn dắt bởi HLV xuất sắc nhất thế giới trong một thập kỷ trở lại đây. Theo thống kê, trong 9 năm qua HLV Guardiola đã giành tổng cộng tới 21 danh hiệu lớn nhỏ. Với những gì đã làm được ở Barca và Bayern, chiến lược gia người Tây Ban Nha chịu sức ép thành công rất lớn và đây cũng chính là động lực để ông giúp Man City đang tiến băng băng trên mọi đấu trường.


2. Chơi bóng thông minh

Xét về lối đá thông minh, không đội nào có thể qua mặt Man City ở giải Ngoại hạng. Để đạt đến đỉnh cao của sự thông minh, HLV Guardiola đã xây dựng nhiều yếu tố mang lại hiệu quả cao cho đội bóng. Ông tạo ra tập thể gồm 11 chuyên gia làm bóng có thể tạo ra sức ép khiến đối phương ngộp thở. Ở Man City, ngay cả thủ thành Ederson cũng phải chơi kỹ thuật và sẵn sàng sắm vai "máy quét" khi cần.

3. Tấn công đa dạng

Nhân tố chính giúp Man City trở nên đặc biệt đáng sợ là họ có rất nhiều phương án tấn công. Với những siêu tiền vệ như David Silva, Kevin De Bruyne, Rahaem Sterling hay Leroy Sane, Man City có thể dễ dàng xé toang hàng thủ đối phương vào bất cứ lúc nào với những đợt oanh tạc từ trung lộ hay hai cánh.


4. Tiqui-Taca



HLV Guardiola từng đưa Barca vươn tới đỉnh cao bằng lối chơi ban bật ở cự ly ngắn và chạy chỗ linh hoạt. Bây giờ, ông đang lặp lại điều đó khi cũng áp dụng triết lý của mình ở Man City.


5. Nghiêm túc trong việc gây áp lực

Thuyền trưởng Man City chính là người đầu tiên giới thiệu "nguyên tắc 6 giây". Theo đó, mỗi khi mất bóng các học trò của ông buộc phải giành lại quyền kiểm soát trong khoảng thời gian nói trên. Chính vì Man City đã làm rất tốt chỉ thị của ông thầy nên họ hiện là chuyên gia gây áp lực. Hạt nhân trong lối chơi này phải kể đến Fernandinho, tiền vệ trung tâm luôn tích cực tranh cướp và thường thu hồi lại bóng chỉ vài giây sau khi bóng rơi vào chân đối thủ.


6. Luân chuyển bóng cực nhanh

Khả năng luân chuyển bóng và hoán đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công của Man City thực sự đáng kinh ngạc. Một trong những ví dụ điển hình chính là ở trận Man City đè bẹp Tottenham 4-1. Khi ấy khoảng thời gian từ khi Fernandinho cướp được bóng và lúc Sterling chọc thủng lưới đối thủ chưa đến 10 giây.

7. Tăng thêm giá trị cho cầu thủ

HLV Guardiola quả thực rất "mát tay" trong việc giúp cầu thủ tiến bộ rõ rệt. Mùa trước Chelsea đăng quang ở giải Ngoại hạng Anh nhờ HLV Antonio Conte của họ kích hoạt được giá trị tiềm ẩn trong những cầu thủ như Victor Moses, Cesar Azpilicueta, Marcos Alonso và Pedro. Mùa này, đến lượt HLV Guardiola làm được điều tương tự với Sterling, Otamendi, Sane và Stones.


8. Thể lực vượt trội



Các cầu thủ Man City thường xuyên đánh bại đối thủ nhờ họ nhanh nhẹn và tích cực di chuyển hơn. Tất nhiên, chẳng ai có thể làm được như thế nếu không có sức khỏe sung mãn. Trước khi thảm bại trước Man City, Tottenham được đánh giá là đội có thể lực tốt nhất ở giải Ngoại hạng. Tuy nhiên chiến thắng tưng bừng trước đại diện London chỉ ra rằng Man City mới xứng đáng xếp ở vị trí quán quân.

9. Chiến thắng trong những cuộc tranh chấp tay đôi

Man City đã đánh bại cả 5 đối thủ lớn ở giải Ngoại hạng mùa này (M.U, Chelsea, Arsenal, Liverpool và Tottenham) chủ yếu nhờ họ vượt trội trong những cuộc tranh chấp tay đôi. Bất kể đó có là không chiến, những màn đối đầu 50-50 hay đua tranh thu hồi bóng thì Man City cũng đều chiến thắng.


10. Chiều sâu đội hình 

Kể từ khi M.U giành "cú ăn 3" lịch sử năm 1999, không không đội bóng nào có được những cầu thủ dự bị chất lượng như Man City hiện giờ. Trong khi không ít đồng nghiệp phải đau đầu trong việc bố trí đủ cầu thủ giỏi vào đội hình đá chính thì vấn đề của HLV Guardiola lại là ông có quá nhiều sự lựa chọn đẳng cấp.

11. Tinh thần thi đấu

Mùa trước các cầu thủ Man City vẫn hay mất tập trung và xuống tinh thần ở những thời khắc quyết định. Vấn nạn trên đã được HLV Guardiola giải quyết ổn thỏa mùa này. Thế nên có không ít trận đấu Man City bế tắc trong phần lớn thời gian, nhưng họ vẫn bình tĩnh chiến đấu chứ không buông xuôi và ghi được bàn thắng vào thời điểm trọng tài sắp thổi còi mãn cuộc.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x