Giao lưu trực tuyến với những người hùng U23 Việt Nam

BONGDAPLUS.VN
10:28 ngày 30-01-2018
Độc giả Báo Bóng Đá giao lưu trực tuyến với 4 thành viên của U23 Việt Nam gồm tiền vệ Phan Văn Đức, tiền vệ Đỗ Duy Mạnh, hậu vệ Phạm Xuân Mạnh và trung vệ Bùi Tiến Dũng.
VIDEO buổi Giao lưu với các tuyển thủ U23 Việt Nam tại Tòa soạn Báo Bóng Đá

10h40'
Nửa giờ trước cuộc giao lưu trực tuyến với những người hùng U23 Việt Nam, không khí ở Tòa soạn Báo Bóng Đá đã hết sức náo nhiệt.
10h45'
Tiền vệ Đỗ Duy Mạnh là tuyển thủ U23 Việt Nam đầu tiên có mặt ở Tòa soạn Báo Bóng Đá.
10h53'
Không khí của buổi giao lưu chào đón các tuyển thủ U23 Việt Nam tại Báo Bóng Đá lúc này đang rất sôi động.

Nhóm CĐV người Hàn Quốc


11h03'
MC giao lưu cùng người hâm mộ trong khi chờ đợi sự xuất hiện của các tuyển thủ U23 Việt Nam.
11h08'
Đáng chú ý, trong số những người hâm mộ hiện diện ở Tòa soạn Báo Bóng Đá lúc này có cả những CĐV người Hàn Quốc, đồng hương của HLV trưởng U23 Việt Nam, ông Park Hang Seo.
11h10'
Thời điểm hiện tại, cả 4 tuyển thủ U23 Việt Nam là Phạm Xuân Mạnh, Phan Văn Đức, Bùi Tiến Dũng và Đỗ Duy Mạnh đều đã có mặt tại Tòa soạn Báo Bóng Đá. Rất đông người hâm mộ đang tranh thủ selfie, xin chữ ký của các người hùng.

11h15'
Các tuyển thủ đã bước vào Phòng giao lưu và sẵn sàng giao lưu với người hâm mộ.


- Từ khi trở về Việt Nam, nhiều người nói rằng các bạn chạy sô còn mệt hơn cả thi đấu liên miên ở giải châu Á. Với mọi người điều đó đúng không nhỉ?

Tiến Dũng: Đầu tiên, cho em kính chào và chúc sức khỏe tất cả mọi người. Khi về Việt Nam, em cảm thấy bất ngờ về tình cảm của mọi người dành cho đội.
- Xin hỏi Xuân Mạnh, bạn cảm thấy thế nào về màn chào đón của NHM khi trở về Việt Nam?

Xuân Mạnh: Em xin chào tất cả mọi người. Thực sự em cảm thấy rất tự hào và bất ngờ khi được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt như vậy.
- Cảm xúc của Văn Đức khi được mẹ ra đón tại sân bay?

Văn Đức: Với em thì rất tự hào vì được mẹ ra đón. Người đầu tiên mà em nghĩ tới chính là mẹ.

- Văn Đức ơi, thời điểm ghi bàn vào lưới Qatar em có cảm xúc thế nào?

Văn Đức: Khi đó em rất vui đã ghi được bàn thắng gỡ hòa cho U23 Việt Nam. Cảm xúc của em lúc ấy thực sự rất khó tả.
- Thái độ của thầy Park như thế nào sau mỗi trận đấu?

Tiến Dũng: Sau trận đấu thầy Park có vào phòng họp, ôm lấy nhau để chia sẻ động viên. Thầy Park bảo cứ vui đi rồi mai lại cống hiến.
- Anh Duy Mạnh ơi, anh có người yêu chưa? Mẫu người yêu lý tưởng của anh như thế nào ạ? 

Duy Mạnh: Xin phép trả lời câu hỏi của bạn là Duy Mạnh có người yêu rồi ạ.

Duy Mạnh tiết lộ có bạn gái khiến fan nữ tiếc hùi hụi



- Xin hỏi tiền vệ Văn Đức, anh thấy em đá tốt cả 2 chân. Vậy em thuận chân trái hay phải thế? Lúc đá quả penalty vào lưới Qatar em có cảm xúc như thế nào? - Biện Thành.

Văn Đức: Xin trả lời anh là em thuận chân phải ạ. Nhưng em cũng có thể đá tốt chân trái nữa.
- Văn Đức và Xuân Mạnh ở Yên Thành, vậy mọi người có thích ăn... thịt chuột không? 

Văn Đức: Với em thì em rất thích vì đó là đặc sản quê em.

Xuân Mạnh: Thịt chuột ngon lắm mọi người ạ. Nếu mọi người về quê em, em sẽ đãi mọi người.


Xuân Mạnh, Văn Đức bật mí thích ăn thịt chuột



- 5 món ăn yêu thích mà mẹ Xuân Mạnh thích?

Xuân Mạnh: Món rau. Mẹ em chỉ thích ăn rau thôi.
- Xin hỏi hậu vệ Xuân Mạnh, bạn yêu quý mẹ rất nhiều và nói rằng muốn chơi bóng để giúp mẹ trả nợ. Khi trở về nhà, bạn sẽ dành tặng mẹ món quà gì?

Xuân Mạnh: Mẹ là động lực lớn để em vượt qua những thách thức và trưởng thành được như ngày hôm nay. Em nghĩ rằng sự trở về của em sau chiến công cùng đội U23 Việt Nam đã là món quà lớn nhất em dành cho mẹ.
- Anh Mạnh ơi, cho em hỏi anh có mệt không khi cùng toàn đội diễu hành từ sân bay về Lăng Bác? (Hoa Hồng Đỏ)

Xuân Mạnh: Quãng đường di chuyển về Lăng Bác làm lễ báo công mất hơn 5 tiếng nên mọi người rất mệt và đói vì không có thứ gì ăn. Nhưng may có mọi người dọc đường cung cấp thức ăn và bộ phận phục vụ của VFF cũng có chuẩn bị đồ ăn nên mọi người có thể ăn nhẹ. Tuy nhiên, thực sự trong số bọn em, không ai thấy mệt mỏi bởi sự cổ vũ quá cuồng nhiệt của tất cả NHM. 

- Anh Đức ơi, em thấy bảo anh hâm mộ Barca lắm. Cule như em có được lọt vào mắt anh không? 

Văn Đức: Mình nghĩ đó chỉ cùng là fan thôi. Còn mẫu người của mình là người hiền lành, chung thủy, biết lo cho gia đình. Bây giờ mình chỉ tập trung đá bóng thôi.
- Anh Dũng ơi, trong trận đấu với Uzbekistan, anh bị va chạm chảy máu. Anh có đau lắm không ạ?

Bùi Tiến Dũng: Rất cảm ơn sự quan tâm của bạn. Tình huống va chạm đó thực sự rất đau, nhưng do thời tiết lạnh và tinh thần đang lên nên Dũng thấy vết thương chẳng nhằm nhò gì.

- Khi Xuân Mạnh được thay vào sân, thầy Park đã chuẩn bị cho anh những gì để thay thế tốt cho Văn Hậu?

Xuân Mạnh: Khi mà được vào sân để thay Hậu, em đã quan sát ngoài sân để biết được tình hình đối phương, từ đó biết đường ngăn chặn.
Anh Mạnh ơi, anh có yêu một cô gái răng khểnh không? Trả em trái tim đây?

Duy Mạnh: Xin cảm ơn bạn. Răng khểnh là do trời phú. Mình phải cảm ơn ông trời và bố mẹ đã ban cho mình "nhan sắc". 

- Một fan hâm mộ gốc Nghệ Tĩnh tại buổi giao lưu đặt câu hỏi cho Xuân Mạnh là bạn có thích ăn món cá gỗ đặc sản quê hương không?

Xuân Mạnh: Theo em biết, ngày xưa người Nghệ An nghèo lắm nên có câu chuyện xin nước mắm về chấm cá gỗ để ăn với cơm. Nhưng món này em cũng chưa có cơ hội được trải nghiệm. Em chỉ biết nó qua lời kể của mọi người thôi ạ.
- Dưới trời tuyết dày trong trận chung kết, thầy Park có lời khuyên gì không?

Văn Đức: Thầy Park bắt bọn em mua giầy đinh sắt để đỡ bị trơn trượt. Thầy còn bảo mọi người hãy thi đấu hết mình vì người hâm mộ và chính mình.
- Cảm ơn đội bóng U23 Việt Nam và 4 bạn ở đây. Xin hỏi Duy Mạnh, sau khi trận chung kết thúc, mình có thấy bạn gái của bạn post facebook rằng ở ngoài Duy Mạnh cũng đanh đá như trong trận đấu. Xin hỏi, tại sao bạn lại "đanh đá" như thế ở trận đấu ấy? 

Duy Mạnh: Ở tình huống đó, đội bạn tấn công. Em và Đình Trọng tranh chấp với cầu thủ số 9. Em muốn giữ quả bóng để xem Đình Trọng có sao không? Nhưng cầu thủ đội bạn muốn lấy quả bóng đó để tiếp tục trận đấu và xảy ra tình huống tranh cãi. Em đã phản ứng quyết liệt, có đẩy lại cầu thủ bạn. Em thấy tranh chấp là cần thiết và muốn các đồng đội của mình mạnh mẽ lên, không để cho đối thủ lấn át tinh thần. Em thấy đanh đá lúc ấy là cần thiết.

- Anh Mạnh ơi, anh Phi Sơn đi rồi. Lúc anh Sơn đi anh có khóc không, có nhớ không?

Xuân Mạnh: Ở nghệ An, em rất thân với anh Sơn nhưng không ở cùng phòng. Bây giờ anh Sơn đi rồi thì mình rất nhớ.
- Sau khi kết thúc VCK U23 châu Á, Duy Mạnh về nhà hay tập trung ngay với CLB?

Duy Mạnh: Sau khi kết thúc thời gian giao lưu, em về nhà để ăn Tết rồi quay lại tập trung với CLB.
Xin hỏi Văn Đức, Tết này bạn ăn Tết với ai? 

Văn Đức: Em về quê Nghệ An ăn tết. Hôm qua, mẹ em cũng đã về quê ăn Tết. 

- Em mua món quà gì về cho mẹ?

Văn Đức: Với mẹ, em về là món quà lớn nhất rồi. 

- Xuân Mạnh và Văn Đức là những người được tập trung sau, các em cảm thấy thế nào khi nhận được tin triệu tập của thầy Park Hang Seo? Em đến với sự nghiệp bóng đá bắt nguồn từ động lực nào và ai là người có ảnh hưởng lớn nhất đến sự nghiệp của em?

Xuân Mạnh: Xin trả lời câu hỏi của bạn là em cảm thấy rất bất ngờ và cũng rất hạnh phúc khi được triệu tập lên đội U23 Việt Nam. Chính vì là những người được triệu tập muộn nên chúng em hiểu rằng cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Ở quê em, những đứa trẻ chăn trâu thường xem các anh lớn chơi bóng. Khi còn nhỏ, bọn em thường đứng ngoài sân ruộng xem và nhặt bóng cho các anh lớn hơn. Dần dần tình yêu bóng đá ngấm vào trong em. Và người có ảnh hưởng lớn nhất giúp em theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp là mẹ của em.

- Xuân Mạnh ơi, sau giải đấu vừa rồi anh có ý định lập gia đình không ạ? 

Xuân Mạnh: Bạn ơi, Mạnh vẫn chưa có ý định lấy vợ đâu ạ. Thời điểm này Mạnh muốn tập trung cho sự nghiệp thi đấu.
- Văn Đức ơi, sau khi trận CK kết thúc, thầy Park có nói gì với anh riêng không?

Văn Đức: Thầy Park nói rằng mình hãy ngẩng cao đầu lên, mình đã cố gắng hết mình rồi. Thầy còn bảo lúc về CLB hãy cố gắng hơn nữa để tiếp tục phát triển.

- Khi đội tuyển U23 thi đấu bên Trung Quốc, các anh có được sử dụng MXH không?

Duy Mạnh: Bọn em được sử dụng để liên lạc với gia đình. Dù mạng rất kém nên bọn em phải khắc phục. Thường là gọi điện thay vì truy cập MXH.
- Câu hỏi xin dành cho Văn Đức. Đức ơi, trong bàn thắng của Công Phượng, tại sao em lại quyết định thực hiện động tác ngả người như thế?

Văn Đức: Trong tình huống đó em muốn ghi bàn và may mắn là bóng đã tìm đến vị trí của anh Phượng và trở thành bàn thắng.
Xuân Trường có chia sẻ mất ngủ khi về Việt Nam. Vậy bạn có mất ngủ không? 

- Văn Đức: Đá xong, bọn em ở lại liên hoan cùng đội và ngủ rất ít. Khi về Việt Nam được mọi người đón tiếp, nên cũng chưa có thời gian để nghỉ ngơi. Nói thực, lúc này em rất thèm một giấc ngủ đã đời (cười).

- Duy Mạnh ơi, anh có mua mỹ phẩm của Hồng Duy không mà da anh đẹp thế?

Duy Mạnh: Không em ơi. Ngay từ nhỏ, mình đã trắng nhất đội. Mẹ của mình hay mua hoa quả, có lẽ đó là bí quyết để có làn da đẹp như bây giờ (cười tươi).

- Một câu hỏi dành chung cho các tuyển thủ, xin các bạn chia sẻ về mục tiêu cá nhân sắp tới? 

Tiến Dũng: Bọn em sẽ cố lấy lại thăng bằng và coi như đây mới chỉ là bắt đầu. Bọn em sẽ cố gắng sinh hoạt tốt để có mặt ở những đợt tập trung tới của các đội tuyển Việt nam. Cố gắng thi đấu tốt để mang lại niềm vui cho NHM. 

Duy Mạnh: Từ lúc đặt chân về đến Việt Nam, chúng em nhận được rất nhiều tình cảm của người hâm mộ, từ các cụ ông, cụ bà, các cô chú anh chị cho đến các em nhỏ chưa biết chữ cũng cổ vũ các chú thi đấu. Tuy nhiên, chúng em sau đây cũng sẽ phải nhanh chóng trở lại với cuộc sống bình thường, tập trung luyện tập, thi đấu thật tốt tại CLB để tiếp tục được triệu tập thi đấu tại giải ASIAD 2018, từ đó nỗ lực mang vinh quang về cho Tổ Quốc.
- Mời Xuân Mạnh gửi lời chúc đến người hâm mộ?

Xuân Mạnh: Em cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã ở bên và đồng hành cùng U23 Việt Nam. Bọn em hứa sẽ nỗ lực chăm chỉ tập luyện để có thể được triệu tập và cống hiến những gì tốt nhất cho bóng đá Việt Nam.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, buổi giao lưu trực tuyến với các tuyển thủ U23 Việt Nam đã khép lại trong không khí vui vẻ, hào hứng và rất nhiều tiếc nuối khi rất nhiều câu hỏi của NHM vẫn liên tục gửi về cho Báo Bóng Đá. 






  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x