Bán kết 1, sân Mandalar Thiri (Mandalay, Myanmar)

16h30 ngày 18/12, Việt Nam - Malaysia: Không được phép chủ quan

“Không được phép chủ quan” là thông điệp mà HLV Trần Vân Phát đưa ra với các học trò trước cuộc đối đầu giữa ĐT nữ Việt Nam và ĐT nữ Malaysia. Rõ ràng, lời cảnh báo ấy của ông Phát sẽ là “liệu pháp” để ĐT nữ Việt Nam giữ được “cái đầu lạnh” khi xung trận.
16h30 ngày 18/12, Việt Nam - Malaysia: Không được phép chủ quan
ĐỐI THỦ TIẾN BỘ
Trước trận đấu, ĐT nữ Việt Nam tỏ ra rất thận trọng khi đánh giá về ĐT nữ Malaysia. HLV Trần Vân Phát cho rằng, đoàn quân của ông Jacob có sự tiến bộ rất nhanh. Bằng chứng là ĐT nữ Việt Nam chỉ có thể vượt qua đối thủ với tỷ số 1-0 ở AFF Cup nữ 2013 vừa qua. “Thuyền trưởng” người Trung Quốc còn cho rằng, việc ĐT nữ Malaysia đã trở thành 1 trong 4 đội mạnh nhất của ĐNÁ ở SEA Games 27 là minh chứng thuyết phục khác. 

Không sở hữu kỹ thuật khéo léo, nhưng các cầu thủ Malaysia lại có nền tảng thể lực rất tốt. Thể lực sung mãn nên lối chơi áp sát của họ khá hiệu quả. Ngoài ra, một số cá nhân của ĐT nữ Malaysia cũng có khả năng gây đột biến cao. Đáng kể nhất là bộ đôi trên hàng công gồm Ajad và Kais. Tiền đạo Kais lập cú đúp vào lưới ĐT nữ Lào, trong khi Ajad là người ghi bàn danh dự vào lưới ĐT nữ Thái Lan. Đó cũng là bàn thua duy nhất của ĐT nữ Thái Lan sau 2 trận ở vòng bảng.

NHƯNG ĐT NỮ VIỆT NAM MẠNH HƠN
Sự thận trọng của thầy trò ông Trần Vân Phát là rất cần thiết. Nhưng nhìn tổng thể, ĐT nữ Việt Nam vẫn tỏ ra “trên cơ” so với đối phương rất nhiều. Hay nói một cách khác, đội bóng từng 4 lần giành HCV ở một đẳng cấp cao hơn hẳn so với ĐT nữ Malaysia cả về chuyên môn lẫn tinh thần thi đấu. Chẳng hạn, ngay cả lúc chơi dưới “biển người” khi đối đầu với chủ nhà Myanmar trong trận cuối cùng của vòng bảng, các học trò ông Trần Vân Phát vẫn không bị lung lạc ý chí và giành chiến thắng thuyết phục.  

Nếu vẫn xung trận với hình ảnh như 2 trận vừa qua thì chiến thắng trước ĐT nữ Malaysia không phải là vấn đề quá khó khăn đối với đoàn quân ông Trần Vân Phát. Đó cũng chính là cơ sở để NHM bóng đá Việt Nam tin tưởng, ĐT nữ Việt Nam sẽ tiến thẳng vào chung kết. Nếu vượt qua Malaysia, Việt Nam sẽ vào chung kết tranh HCV với đội thắng trong cặp đấu giữa Thái Lan và Myanmar. Cả hai trận bán kết đều được truyền hình trực tiếp trên VTV6. 

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Việt Nam: Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến,  Nguyễn Thị Nga, Hải Hoà, Ngọc Anh, Kim Hồng, Nguyễn Thị Muôn, Lê Thị Thương, Tuyết Dung, Thanh Hương, Minh Nguyệt.
Malaysia: Nordin, Juminis, Esar, Rofinus, Junaidi, Majid, Hairol, Ajad, Kais,  Yahyan, Elly. 

DỰ ĐOÁN: 2-0
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 2023
Stt
Đoàn TT
Tổng
1
Việt Nam
136
105
118
359
2
Thái Lan
108
96
108
312
3
Indonesia
87
80
109
276
4
Campuchia
81
74
127
282
5
Philippines
58
85
117
260
6
Singapore
51
43
64
158
7
Malaysia
34
45
96
175
8
Myanmar
21
25
68
114
9
Lào
6
22
60
88
10
Brunei
2
1
6
9
11
Timor-Leste
0
0
4
4
Đừng bỏ lỡ
x