Ở TÂY BAN NHA KHÔNG CHỈ CÓ LA ROJA

17 vùng tự trị, đội bóng nào mạnh nhất Tây Ban Nha?

VỊNH SAN
15:31 ngày 23-03-2019
Tây Ban Nha là quốc gia của các quốc gia, nên có nhiều đội tuyển cùng tồn tại bên cạnh đội tuyển quốc gia. Và một vài trong số đó rất mạnh, có thể cạnh tranh sòng phẳng với các đội bóng chất lượng khác ở châu Âu.
17 vùng tự trị, đội bóng nào mạnh nhất Tây Ban Nha?
Xứ Andalucia là số một

Ở đâu đó bóng đá và chính trị là hai thực thể tách biệt, nhưng không phải ở Tây Ban Nha. Vì đây là quốc gia của các quốc gia, đồng thời chủ nghĩa địa phương lấn át chủ nghĩa yêu nước, bóng đá trở thành phương tiện biểu đạt sức mạnh và bản sắc địa phương. Thậm chí người ta còn nói rằng Nội chiến Tây Ban Nha (1936-39) vẫn đang tiếp diễn. Nhưng thay vì súng ống, họ dùng quả bóng.

Theo Hiến pháp năm 1978, Tây Ban Nha được chia thành 17 cộng đồng tự trị với ngôn ngữ, lịch sử, bản sắc văn hóa riêng biệt, gồm Andalucia, Aragon, Asturias, Baleares, Basque, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y Leon, Catalunya, Valencian, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia và Navarra. Ngoài ra còn có Ceuta và Melilla, 2 thành phố tự trị nằm trên bờ biển phía bắc châu Phi.

Điều này đồng nghĩa với việc người ta có thể lập ra 17 đội bóng tương ứng, với những cầu thủ xuất thân ở mỗi vùng. Ví dụ như tuyển Catalunya đã chơi gần 200 trận đấu trong lịch sử 115 năm tồn tại và ngày 25 tới đây sẽ có trận giao hữu với Venezuela. Trong thành phần của họ bao gồm không ít ngôi sao, như Xavi, người sẽ đeo băng đội trưởng, Gerard Pique, Aleix Vidal và Bojan Krkic. Trên lý thuyết, xứ Catalunya còn có thể triệu tập Hector Bellerin, Jordi Alba, Sergio Busquets, Cesc Fabregas và Mariano.

Đặt giả thiết sẽ có một giải đấu được tạo ra bởi 17 cộng đồng tự trị, nó hoàn toàn có đủ chất lượng để cạnh tranh với La Liga. Tiếp tục tưởng tượng theo hướng đó, câu hỏi đặt ra là đội nào sẽ giành chức vô địch? Tờ Marca mới đây đã tổ chức một cuộc khảo sát để tìm câu trả lời và cái tên Andalucia xếp nhất với 44,7 nghìn phiếu bầu. 

Đội tuyển Catalunya đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với bất cứ đội tuyển lớn nào ở châu Âu
Đội tuyển Catalunya đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với bất cứ đội tuyển lớn nào ở châu Âu

Kết quả này không quá bất ngờ bởi Andalucia là khu vực đông dân cư nhất với hơn 8 triệu người. Ngoài ra đội bóng này cũng tập hợp khá nhiều cầu thủ danh tiếng, như Sergio Ramos ở hàng thủ, tuyến giữa có Ceballos, Joaquin, Suso, trong khi Isco và Callejon hỗ trợ phía sau Loren Moron, tiền đạo mới chọc thủng lưới Barca ở vòng 28. 

Madrid, Catalunya và phần còn lại

Với 33,7 nghìn lượt bình chọn, Madrid chiếm ngôi vị số 2. Thực tế là cộng đồng Madrid sở hữu dàn cầu thủ khá đồng đều và phần lớn vẫn cạnh tranh suất lên tuyển Tây Ban Nha. Ở tuổi 37, Iker Casillas vẫn là thủ môn rất khó đánh bại. Án ngữ trước mặt anh là bộ tứ Dani Carvajal, Nacho, Diego Llorente, Marcos Alonso. Phía trên họ cũng khá mạnh với Koke, Dani Parejo và Alvaro Morata

Chất lượng của Madrid khiến xứ Catalunya ngậm ngùi xếp vị trí thứ 3. Ngoài 29,4 ngàn độc giả chọn họ, những người khác nghĩ rằng Xavi, Fabregas, Pique đều đã già, còn Mariano và Gerard Moreno, với số bàn thắng kết hợp tại La Liga mùa này là 5, chỉ ở mức trung bình khá. 

2 vị trí còn lại trong tốp 5 thuộc về xứ Basque và Valenciana. Xứ Basque, vốn ý thức bản địa rất mạnh và cũng có ý định tách khỏi Tây Ban Nha giống xứ Catalunya, tự hào có trong đội hình Asier Illarramendi, Inigo Martinez, Inaki Williams và thủ môn Kepa Arrizabalaga. Valenciana thì sở hữu Raul Albion, Juanfran, Saul Niguez và Paco Alcacer. Hai đội tuyển này tất nhiên xứng đáng xếp trên Galicia, Canarias, Navarra, Asturias  và Castilla-La Mancha.

Một La Roja đa dạng
Trong lần triệu tập này, Luis Enrique đã triệu tập cầu thủ ở 12 CLB khác nhau và họ cũng có xuất xứ khá đa dạng để không vùng nào có số lượng nhân sự vượt trội. Nhiều nhất là xứ Andalucia và Catalunya với 3, kế đến là Madrid, xứ Basque cùng Valenciana với 2 cầu thủ mỗi vùng.

Ở Tây Ban Nha hiện có 19 liên đoàn bóng đá, gồm 17 cộng đồng tự trị và 2 thành phố tự trị. Liên đoàn ra đời sớm nhất, năm 1900, là của xứ Catalunya. Sau đó tới Valencian (1909) và Madrid (1913). Muộn nhất là Ceuta và Melilla, cùng năm 1999.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x