Ligue 1 2013/14 - Vòng 5, sân Louis II

19h00 ngày 15/9, AS Monaco vs Lorient: Louis đệ nhị, Monaco đệ nhất

Việt Hà
05:00 ngày 15-09-2013
Tại thánh địa mang tên nhà vua Louis đệ nhị (Louis II), AS Monaco tràn đầy cơ hội đòi lại ngôi nhất bảng bằng chiến thắng trước đối thủ dưới cơ Lorient.
19h00 ngày 15/9, AS Monaco vs Lorient: Louis đệ nhị, Monaco đệ nhất
“Đừng vội nghĩ tới PSG, giờ là lúc tập trung toàn bộ cho Lorient”, HLV Claudio Ranieri gửi thông điệp tới các học trò trong cuộc họp báo ngày hôm qua. Tuần sau Monaco sẽ gặp PSG trong trận cầu “kinh điển” mới của bóng đá Pháp. Nhưng thay vì bị phân tán tư tưởng, Monaco cần dốc sức “tiêu diệt” Lorient trước đã. Ba điểm tại Louis II sẽ giúp họ lấy lại ngôi đầu bảng mà PSG tạm chiếm.

Monaco có không ít cầu thủ vừa trở về từ loạt trận vòng loại World Cup 2014 như Abidal, Kondogbia (Pháp), Falcao, Rodriguez (Colombia), Moutinho (BĐN), Subasic (Croatia), Romero (Argentina). Dẫu vậy HLV Ranieri sẽ không xoay tua đội hình mà tung ra lực lượng mạnh nhất trước Lorient. “Thời điểm này chưa cần phải nghỉ ngơi. Tháng 3 hay 4 sang năm mới phải lo tới điều đó. Tất cả đều rất sung sức kể cả Abidal”, chiến lược gia người Italia phát biểu. Lão tướng Abidal đã chơi rất chắc chắn trong 2 trận vừa qua với ĐT Pháp. Rodriguez vừa ghi bàn cho Colombia (trước Ecuador) còn Falcao luôn có nền tảng thể lực sung mãn. Sự tự tin của Ranieri hoàn toàn có cơ sở. Ông chưa cần thay đổi đội ngũ đang chơi tuyệt hay tại Ligue 1 mùa này với 10 điểm sau 4 trận.

Trái với sự lạc quan ở  Monaco là bầu không khí ảm đạm tại Lorient. Đội bóng vùng Bretagne khởi đầu mùa giải không tồi với 2 thắng 2 thua. Nhưng sóng gió vừa nổi lên khi HLV Christian Gourcuff công khai chỉ trích chủ tịch Loic Fery, vì đã bán tiền vệ Lemina cho Marseille hôm 2/9. Cuộc đấu đá thượng tầng sẽ tác động tiêu cực đến tinh thần các cầu thủ, vốn là điểm mạnh của Lorient. Hơn nữa trận này đội khách vắng 4 trụ cột vì chấn thương gồm Aliadiere, Coutadeur, Traore và Quercia. Nên nhớ Traore và Lemina là cặp tiền vệ xương sống của Lorient mùa này. Không có cả hai, đội khách chịu sao nổi sức ép từ Monaco?

THÔNG TIN
Monaco: Vắng Toulalan do chấn thương.

Lorient: Vắng Aliadiere, Quercia, Alain Traore và Coutadeur do chấn thương.

Theo châu Á, Monaco thắng 6/10 trận gần đây. Lorient thua 6/10 trận gần nhất.

Monaco thắng 5 thua 5/10 trận sân nhà vừa qua theo châu Á. Lorient thua 7/10 trận sân khách gần nhất cũng theo châu Á.

Monaco thắng 6/10 lần đối đầu gần đây với Lorient theo châu Á.

ĐẶC BIỆT
Tối đa 2 bàn

Có tới 7/11 lần đối đầu gần đây giữa Monaco và Lorient kết thúc với tổng số bàn thắng tối đa 2 bàn. Hiện tượng tương tự cũng xuất hiện trong 11/16 trận gần nhất của Lorient và 9/15 trận vừa qua của Monaco tại các giải đấu chính thức.
Monaco không thắng trong hiệp 1
Cả 4 lần đối đầu gần nhất giữa Monaco và Lorient đều có tỷ số hòa trong 45 phút đầu. Trong 10 trận gần đây của Monaco, cũng có tới 7 trận họ không dẫn trước đối phương trong hiệp 1. Ngược lại, Lorient không thua trong hiệp 1 tại 8/10 trận vừa qua.



DỰ ĐOÁN: 2-0

BẠN CHỌN TỈ SỐ NÀO?


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<
  • Zidane phân trần vụ chê Bale Zidane phân trần vụ chê Bale

    GĐTT của Real Madrid, Zinedine Zidane vừa phủ nhận việc chê bai tân binh Gareth Bale như những gì báo chí đưa thời gian qua.

  • Góc chuyên môn: Có bao nhiêu cách dùng Bale? Góc chuyên môn: Có bao nhiêu cách dùng Bale?

    Gareth Bale không chỉ là một bổ sung đơn thuần về nhân sự bởi anh còn mang đến những giải pháp chiến thuật mới. Nếu như Mesut Oezil chỉ đóng đinh ở vị trí hộ công thì với Bale, HLV Carlo Ancelotti có quyền nghĩ đến những cách tiếp cận trận đấu khác.

  • Juventus vs Inter: Người Argentina chạm súng Juventus vs Inter: Người Argentina chạm súng

    Juve không có truyền thống sử dụng cầu thủ Argentina như Inter, nhưng đêm nay, sự hiện diện của Tevez sẽ tạo ra một màn so tài thú vị giữa những chân sút xuất sắc đến từ xứ sở Tango. Ngày Tevez phải chống lại những người đồng hương: Palacio, Milito, Icardi và R.Alvarez.

  • 23h00 ngày 14/9, Inter vs Juve: Thiên đường của Mazzarri 23h00 ngày 14/9, Inter vs Juve: Thiên đường của Mazzarri

    Đêm nay, derby d’Italia chính là cuộc so tài đỉnh cao đầu tiên của Serie A mùa này. Nụ cười chiến thắng sẽ thuộc về ai, Juve hay Inter? Conte giàu cá tính hay Mazzarri khiêm tốn?

  • 01h00 ngày 15/9, Barcelona vs Sevilla: Sevilla chết chìm ở Nou Camp 01h00 ngày 15/9, Barcelona vs Sevilla: Sevilla chết chìm ở Nou Camp

    Chỉ sau 5 trận đầu mùa, Barcelona đã giành được danh hiệu đầu tiên (Siêu Cúp TBN) và cả ngôi đầu La Liga. Nhưng tất cả có thể trở thành vô nghĩa, nếu họ không tiếp tục guồng quay chiến thắng, trước sức ép của 3 kẻ bám đuổi Real Madrid, Atletico và Villarreal.

  • Real và Barca giành giật Llorente Real và Barca giành giật Llorente

    Món hàng hớ của Juventus, tiền đạo Fernando Llorente, giờ lại trở thành mục tiêu tranh giành của Barcelona và Real Madrid. Đội bóng nào sẽ đưa cựu cầu thủ Bilbao trở lại La Liga vào tháng 1 năm sau?

  • 5 tân binh khởi đầu ấn tượng tại Chelsea 5 tân binh khởi đầu ấn tượng tại Chelsea

    Tối nay, hai tân binh Eto’o và Willian sẽ ra mắt Chelsea. Nhân sự kiện này, cùng điểm lại 5 bản hợp đồng thành công nhất trong mùa đầu tiên với The Blues.

  • 03h00 ngày 15/9, Villarreal vs Real: Ngày Bale ra mắt 03h00 ngày 15/9, Villarreal vs Real: Ngày Bale ra mắt

    Real Madrid đang rất háo hức trước chuyến làm khách của Villarreal. Bởi đây sẽ là dịp để họ trình làng 2 tân binh đắt giá: Asier Illarremendi và đặc biệt là Gareth Bale. Dĩ nhiên, một chiến thắng sẽ giúp màn ra mắt ấy càng thêm phần hào nhoáng.

  • Chelsea ngại "vùng đất dữ" Merseyside Chelsea ngại "vùng đất dữ" Merseyside

    Vùng Merseyside không phải là đất lành với đội bóng của tỷ phú Abramovich. Những chuyến đi tới vùng đất này từng không ít lần đem đến cho Chelsea những kỷ niệm buồn.

  • Lăng kính: Cầu thủ như tranh treo Lăng kính: Cầu thủ như tranh treo

    Tiền không phải vấn đề. Nhưng với những cầu thủ này, cộng thêm Fernando Torres, HLV Mourinho có cả một hàng công lúc nhúc người, chưa phân định được ai là tranh treo tường cho sang, ai là cầu thủ đá bóng.

  • Mourinho: Tìm Voi rừng trong hình bóng Báo đen Mourinho: Tìm Voi rừng trong hình bóng Báo đen

    Người đặc biệt đã thuần hóa được Ibra, Didier Drogba và không lý do gì ông không thể sử dụng tốt (một lần nữa) Samuel Eto’o. Từ chỗ gọi Mou là “nỗi hổ thẹn” của bóng đá, Eto’o sau đó đã dành cho ông những lời ngưỡng mộ, gọi ông là HLV hay nhất.

  • Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU Hojlund có toàn đồng đội xấu tại MU

    Cơn khô hạn bàn thắng của Rasmus Hojlund đã được giải tỏa với pha lập công vào lưới Sheffield United. Nếu MU biết cách "chăm sóc" cho chân sút người Đan Mạch tốt hơn thời gian qua, có lẽ mọi chuyện đã khác.

  • Hà Đức Chinh: Tiền đạo U23 Việt Nam cũng cần phòng ngự trước Iraq U23 Việt Nam: Bắt đầu phòng ngự từ các tiền đạo

    U23 Iraq là một đối thủ mạnh, dù là 6 năm trước hay hiện tại, với U23 Việt Nam. Khi bước vào sân lúc bấy giờ, tôi nhận cả nhiệm vụ phòng ngự. Tôi nghĩ, những cầu thủ cùng vị trí trong đội hình U23 Việt Nam hiện tại cũng sẽ được thầy Tuấn giao trọng trách như thế.

  • Lê Nguyên Hoàng: Trung vệ hay nhất của U23 Việt Nam Trung vệ 19 tuổi, cao 1m76 đang gây sốt của U23 Việt Nam là ai?

    Dù mới 19 tuổi nhưng Lê Nguyên Hoàng đang được xem là trung vệ quan trọng bậc nhất trong đội hình của U23 Việt Nam ở VCK U23 châu Á 2024. Màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ gốc Nghệ An được giới chuyên môn đánh giá cao, đưa ra những nhận xét “có cánh” đầy tích cực.

  • Góc nhìn: 50% tấm vé Olympic của HLV Hoàng Anh Tuấn 50% tấm vé tới Paris của HLV Hoàng Anh Tuấn

    Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x