20 ngôi sao Ngoại hạng Anh có thể đổi CLB vào Hè 2018

Quang Minh
15:22 ngày 19-04-2018
Jack Wilshere, Alvaro Morata, Lewis Cook, Pascal Gross... là những cầu thủ tại Ngoại hạng Anh nhiều khả năng sẽ nói lời chia tay đội chủ quản trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này.
20 ngôi sao Ngoại hạng Anh có thể đổi CLB vào Hè 2018
Jack Wilshere - Arsenal (khả năng ra đi 10/11 - đặt 11 ăn 10)


Tiền vệ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Arsenal đã phải vật lộn với những chấn thương trong suốt sự nghiệp, nhưng mọi chuyện đã dần thay đổi, khi Wilshere ở mùa giải này đã thi đấu khá tốt và không còn bị chấn thương hành hạ. Hợp đồng của anh sẽ đáo hạn vào cuối mùa và BLĐ đội bóng muốn giữ Jack lại, song nhiều khả năng cầu thủ 26 tuổi sẽ ra đi.

Lewis Cook - Bournemouth (khả năng ra đi 1/2)


Năm nay 21 tuổi, Lewis Cook đã có một mùa giải rất thành công trong màu áo Bournemouth và mới được triệu tập vào ĐT Anh ở hai trận giao hữu mới đây với ĐT Hà Lan và ĐT Italia. Hiện tại, Cook đang nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn.

James Tarkowski - Burnley (khả năng ra đi 6/5)


Hầu hết NHM không biết James Tarkowski trước khi Ngoại hạng Anh 2017/18 khởi tranh, một số người thậm chí không biết anh là ai khi được triệu tập vào ĐT Anh. Tuy nhiên, với các CĐV của Burnley, cầu thủ 25 tuổi mới chuyển đến sân Turf Moor từ Brenford từ năm 2016 đã có những bước thăng tiến vượt bậc và là nhân tố chính giúp Burnley thi đấu khởi sắc ở mùa giải này.

Pascal Gross - Brighton (khả năng ra đi 8/11)


Tiền vệ người Đức đã có 6 bàn thắng và 8 đường kiến tạo thành bàn tại Ngoại hạng Anh từ đầu mùa. Gross chính là cầu thủ thi đấu nổi bật nhất của tân binh Brighton và anh đang được nhiều đội bóng lớn thèm muốn.

Alvaro Morata - Chelsea (khả năng ra đi 6/4)


Không giống như Cook, Tarkowski hay Groos nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng nhờ phong độ ấn tượng, Morata lại đi theo thái cực khác. Bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Chelsea thi đấu mờ nhạt, không xứng với khoản tiền mà BLĐ Chelsea trả để có anh. Được biết, The Blues muốn đẩy món hàng hớ này và đội bóng cũ Juventus đang rất sẵn lòng cưu mang.

Wilfried Zaha - Crystal Palace (khả năng ra đi 7/4)


Trong trường hợp Palace xuống hạng, chắc chắn sẽ có rất nhiều đội bóng giang tay cứu vớt Zaha. Cựu cầu thủ M.U là cái tên sáng giá nhất tại sân Selhurst Park ở mùa giải năm nay và anh đang nhận được sự quan tâm của Tottenham cũng như Man City.

Davy Klaassen - Everton (khả nâng ra đi 4/6)


Klaasen được kỳ vọng rất nhiều khi chuyển tới Everton từ Ajax mùa Hè 2017, nhưng cầu thủ người Hà Lan đã không thể khẳng định được tài năng. Từ đầu mùa, cầu thủ 26 tuổi mới có 4 trận đá chính cho The Toffees tại Ngoại hạng Anh (13 trận trên các mặt trận) và chưa có bàn thắng nào.

Steve Mounie - Huddersfield (khả năng ra đi 2/1)


Mounie đã gây ấn tượng mạnh trong màu áo tân binh Huddersfield, khi có 7 bàn thắng từ đầu mùa và góp công lớn giúp đội bóng tiến gần hơn tới tấm vé trụ hạng. Chân sút 23 tuổi người Benin hiện tại là mục tiêu của một vài đội bóng và nhiều khả năng anh sẽ ra đi.

Harry Maguire - Leicester (khả năng ra đi 6/5)


Maguire đang có một mùa giải rất thành công tại sân King Power và đã có cơ hội ra mắt ĐT Anh, dù mùa giải trước đó nhiều người chưa biết anh là ai. Cầu thủ 25 tuổi đang là mục tiêu theo đuổi của M.U.

Emre Can - Liverpool (khả năng ra đi 1/5)


Có tới 99% khả năng Can sẽ chia tay Liverpool vào cuối mùa giải, thời điểm giao kèo giữa đôi bên kết thúc. Cầu thủ người Đức và BLĐ đội bóng không tìm được tiếng nói chung trên bàn đàm phán gia hạn. Juventus có thể sẽ là đích đến của Can.

Yaya Toure - Man City (khả năng rời Man City 2/5)


Toure đã có 8 năm đầy rẫy thăng trầm tại Man City và có được 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh, dù rằng danh hiệu mới nhận ở mùa giải này anh không có nhiều đóng góp. Có lẽ, cầu thủ người Bờ Biển Ngà đang đếm ngược từng ngày để rời sân Etihad.

Luke Shaw - M.U (khả năng ra đi 8/15)


Việc Shaw ra đi có lẽ không khiến nhiều người bất ngờ, bởi mối quan hệ căng thẳng với HLV Jose Mourinho. Tuyển thủ Anh lúc này vẫn là cái tên rất "hot" trên TTCN và hiện có nhiều đội bóng muốn có sự phục vụ của anh.

Jamaal Lascelles - Newcastle (khả năng ra đi 9/4)


Thủ quân của Newcastle đã có một mùa giải thành công và đang nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng lớn, trong đó có Chelsea.

Jack Butland - Stoke (khả năng ra đi 1/10)


Stoke khả năng lớn sẽ nhận tấm vé xuống hạng mùa tới và việc Butland ra đi là điều không quá bất ngờ. Tài năng của thủ thành người Anh đủ sức khoác áo những đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh.

Mario Lemina - Southampton (khả năng ra đi 1/5)


Southampton cũng đứng trước viễn cảnh xuống hạng và nhiều khả năng sẽ diễn ra tình trạng chảy máu lực lượng, trong đó Lemina là cái tên có thể ra đi cao nhất.

Alfie Mawson - Swansea (khả năng ra đi 4/5)


Mawson là điểm sáng trong đội hình của Swansea mùa giải này và mới được triệu tập vào ĐT Anh. Cầu thủ 24 tuổi chắc chắn sẽ là cái tên được nhiều đội bóng quan tâm Hè này.

Toby Alderweireld - Tottenham (khả năng ra đi 4/7)


Man United và Chelsea đang là hai cái tên rất quan tâm đến Aldeweireld, cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng với Tottenham mùa Hè 2019, nhưng đến lúc này vẫn đang gặp bế tắc trong việc đàm phán gia hạn.

Abdoulaye Doucoure - Watford (khả năng ra đi 1/4)


Cùng với Richarlson, Doucoure là tân binh thi đấu nổi bật trong màu áo Watford. Sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, tiền vệ 25 tuổi người Pháp công thủ toàn diện và đặc biệt là những pha dâng cao dứt điểm tuyến hai. Với màn trình diễn này, Doucoure hứa hẹn là cái tên được săn đón Hè 2018.

Salamon Rondon - West Brom (khả năng ra đi 1/10)


Cơ hội để West Brom trụ hạng còn rất ít, ngày về Hạng nhất Anh đang rộng mở đối với đội chủ sân The Hawthorns. Tình trạng tan đàn xẻ nghé là hoàn toàn dễ hiểu, trong đó tiền đạo Rondon chắc chắn sẽ rất được quan tâm.

Manuel Lanzini - West Ham (khả năng ra đi 1/4)


Lanzini được đánh giá là cầu thủ kỹ thuật nhất của West Ham và đang nhận được sự săn đón của nhiều đội bóng lớn. Cầu thủ người Argentina có lẽ cũng muốn tìm kiếm những thử thách mới, thay vì vật lộn trong cuộc chiến trụ hạng với đội bóng thành London.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x