2014: Năm chia tay các tượng đài

Trần Hòa
06:14 ngày 28-12-2014
2014 là một trong những năm có nhiều giọt nước mắt chia ly nhất trong làng bóng, khi hàng loạt tượng đài tại khắp các “thánh đường” vĩ đại của túc cầu giáo lần lượt từ giã sân cỏ, từ Mondragon, Zanetti, Giggs… cho đến HLV Lippi.
2014: Năm chia tay các tượng đài
GIỌT NƯỚC MẮT CHIA TAY
Người ta có thể dễ dàng xếp được cả một đội hình toàn tượng đài vĩ đại hàng đầu của bóng đá đương đại chia tay sự nghiệp trong năm 2014. Và tất nhiên, lão tướng người Colombia - Faryd Mondragon sẽ không có đối thủ ở vị trí thủ môn. “Ông” là một trong những chiến binh dày dạn trận mạc nhất lịch sử bóng đá thế giới, khi chỉ chịu dừng bước ở tuổi 43, đặc biệt còn ngay tại sân khấu lớn nhất hành tinh - World Cup 2014. Mondragon đang nắm giữ hàng loạt kỷ lục về sự trường tồn, như cầu thủ duy nhất từng dự 6 vòng loại World Cup, cầu thủ cao tuổi nhất từng ra sân tại một VCK World Cup (43 tuổi, 3 ngày). 


Hàng hậu vệ gồm toàn những lão thần “vang bóng một thời”. Đầu tiên phải kể tới “chàng đội trưởng vĩnh cửu” Javier Zanetti của Inter Milan. “Chiến binh không phổi” người Argentina chia tay sân cỏ ở tuổi 41, sau 19 năm chơi bóng cho Inter. Anh đang là cầu thủ thi đấu nhiều thứ 3 trong lịch sử bóng đá (1.123 trận), chỉ kém Rogerio Ceni (1.200) và Peter Shilton (1.362).

Một sự chia tay cũng chứa đầy những giọt nước mắt nghẹn ngào khác trong năm 2014 là Carles Puyol. Chàng đội trưởng bất tử của Barca đã dừng bước sau 15 năm chinh chiến tại Nou Camp. Anh chính là một trong những thành viên vĩ đại nhất của nhóm “cầu thủ một CLB” trong lịch sử bóng đá. Trong năm 2014, người đồng đội kỳ cựu của Puyol là Eric Abidal cũng nói lời chia tay ở tuổi 35 sau một sự nghiệp lừng lẫy. Anh là chiến binh lỳ lợm hàng đầu giới túc cầu. Ngay cả căn bệnh ung thư gan cũng không không thể ngăn cản được bước chạy của lão tướng người Pháp hồi năm 2011. Gabriel Heinze là cái tên cuối cùng trong hàng hậu vệ đội hình “tượng đài giải nghệ năm 2014”. Chàng hậu vệ không khoan nhượng người Argentina cũng chỉ chịu dừng bước ở tuổi 36 và trong màu áo của Newell’s Old Boys, nơi anh bắt đầu cuộc chinh phục bóng đá 18 năm về trước.

VIDEO: Năm 2014 và cuộc chia tay của những huyền thoại



NHỮNG CHIẾN BINH BẤT TỬ
Những dòng lệ luyến tiếc sẽ tiếp tục chảy khi chúng ta nhìn vào hàng tiền vệ đội hình siêu việt này. Chỉ một mình Ryan Giggs thôi cũng có thể làm nên điều đó. Với NHM, Giggs như “chiến binh đến từ quá khứ” trong những câu chuyện cổ tích. 37 danh hiệu và trên 1.000 lần “lâm trận” đã đủ chứng minh huyền thoại bất diệt tại Old Trafford vĩ đại đến mức nào. Những tiền vệ sát cánh với Giggs trong đội hình này hẳn sẽ gợi nhớ cho chúng ta về những ký ức tưởng như đã từ rất lâu rồi trong dĩ vãng. Nhưng thật sự là những Juan Sebastian Veron, Juninho Pernambucano và Clarence Seedorf mới chỉ từ giã sự nghiệp cầu thủ trong năm 2014.

Cặp tiền đạo của chúng ta sẽ là những ai. Đó cũng là 2 ngôi sao có sự  nghiệp tưởng như bất tử trong thế giới bóng đá: Rivaldo và Thierry Henry. 16 là số CLB mà huyền thoại người Brazil từng trải qua trong sự nghiệp, 42 là số tuổi mà “chiếc chân trái ma thuật” này mới chịu thôi làm mê hoặc NHM. Rivaldo thậm chí còn chơi bóng cùng cậu con trai của mình trong màu áo CLB Mogi Mirim. Còn Henry đã cống hiến cho NHM thứ bóng đá tinh hoa trong hàng chục năm qua. Khi đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp, tiền đạo đã 37 tuổi này vẫn còn chinh chiến thêm 4 năm nữa tại Mỹ, vẫn còn chơi bóng ở đẳng cấp của một ngôi sao cho tới trận đấu chia tay sự nghiệp.


Cuối cùng, không ai xứng đáng dẫn dắt đội bóng toàn tượng đài vĩ đại này hơn HLV Marcello Lippi. Ông là quái kiệt hàng đầu trong giới cầm quân của bóng đá thế giới trong suốt 32 năm qua, đang cùng với Vicente del Bosque là 2 HLV hiếm hoi từng vô địch cả Champions League lẫn World Cup. Gã đầu bạc cũng chỉ chịu giải nghệ khi cùng Guangzhou Evergrande chinh phục xong bóng đá châu Á trong năm 2014.


HỌ LÀM GÌ KHI GIẢI NGHỆ?

Mới chỉ có Seedorf bén duyên ghế HLV


Có rất nhiều ngôi sao chia tay sân cỏ trong năm 2014 nhưng mới chỉ có Seedorf bén duyên với ghế HLV. Ngày 16/01/14, Seedorf được bổ nhiệm làm HLV trưởng Milan. Tuy nhiên, sự nghiệp HLV của ngôi sao một thời này cũng không kéo dài bởi 4 tháng sau, anh đã bị sa thải vì phong độ tồi tệ của Rossoneri. Thực ra, Giggs cũng từng có thời gian làm HLV tại Man United. Tuy nhiên, Giggs chỉ là HLV tạm quyền sau khi Moyes bị sa thải. Còn hiện tại, công việc của Giggs là “phó tướng” cho Van Gaal ở M.U.

Zanetti tiếp tục cống hiến cho Inter


Sau 19 năm thi đấu cho Inter, Javier Zanetti vẫn gắn bó tiếp với đội bóng có biệt danh Nerazzurri. Cựu tuyển thủ Argentina được bổ nhiệm làm phó chủ tịch của Inter ngay sau khi anh treo giày. Hiện Zanetti đang tích cực phối hợp cùng BLĐ Inter, đặc biệt là chủ tịch Erick Thohir trong nỗ lực khôi phục sức mạnh của đội bóng từng vô địch Champions League 2009/10. Với việc Zanetti “cống hiến trọn đời” cho Inter như vậy, chiếc áo đấu số 4 của anh đã được Inter treo vĩnh viễn.

Abidal cân nhắc chọn giữa Barca và Olympiakos


Eric Abidal mới chia tay sân cỏ hôm 19/12. Sau đó, Barcelona có đưa ra lời mời Abidal trở lại Nou Camp để nắm giữ một vị trí nằm trong BHL. Tuy nhiên, Abidal khẳng định anh chưa nhận lời Barca. Hiện tại, Olympiakos cũng mời Abidal giữ một chân trong BHL. Abidal từng đá cho Barca 6 năm từ 2007-2013. Sau đó, anh thi đấu cho Olympiakos từ mùa Hè năm 2014. Abidal quyết định treo giầy chỉ sau 6 tháng thi đấu cho Olympiakos dù trước đó anh đã ký hợp đồng 2 năm với đội bóng Hy Lạp.

Đẳng cấp thiên niên kỷ
Đội hình 11 tượng đài giải nghệ 2014 có tổng số tuổi lên tới 427, tức gần một nửa thiên niên kỷ với độ tuổi trung bình xấp xỉ 39. Có lẽ chưa năm nào mà thế giới bóng đá lại phải chia tay nhiều chiến binh xuất chúng và dày dạn trận mạc như năm 2014.

Gần một vạn trận
11 cầu thủ trong đội hình tượng đài giải nghệ năm 2014 đã thi đấu tổng cộng gần 1 vạn trận trong sự nghiệp của mình, chính xác là 9.054 trận. Đó chỉ là tính những trận đấu chính thức ở cấp độ một tại CLB và ĐTQG, chứ không tính các trận đấu ở các giải trẻ hoặc sân chơi Olympic.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x