La Liga 2014/15 - vòng 7 - Sân Vallecas

23h00 ngày 4/10, Vallecano vs Barcelona: Gã khổng lồ trút giận

TRẦN HÒA
04:53 ngày 04-10-2014
Barcelona sẽ không khó trút được nỗi bực dọc từ trận thua PSG lên đầu Rayo Vallecano vào đêm nay. Đội bóng nhỏ bé thành Madrid chính là một trong những đối thủ sợ vía gã khổng lồ xứ Catalan nhất trong những năm gần đây...
23h00 ngày 4/10, Vallecano vs Barcelona: Gã khổng lồ trút giận
GÃ KHỔNG LỒ TỈNH GIẤC
Trận thua PSG tại Champions League giữa tuần vừa rồi đã giáng một đòn mạnh vào tinh thần và niềm tin đang lên rất cao của thầy trò HLV Luis Enrique. Đó không chỉ là thất bại đầu tiên mà Barca phải đón nhận, mà còn là lần đầu tiên họ bị thủng lưới trên mọi mặt trận mùa này. Không chỉ một bàn mà là tới 3 bàn. 

Dẫu vậy, thất bại tại Paris cũng rất cần thiết cho Barca. Bởi nó giúp gã khổng lồ xứ Catalan tỉnh giấc sau cơn say chiến thắng, để nhận ra họ vẫn cần phải cải thiện nhiều hơn nữa, nhận ra mọi thứ vẫn còn rất chông gai trong sứ mệnh tái thiết sân Nou Camp. 

Có thể nói, điểm yếu lớn nhất mà Barca bị phơi bày và cần được khắc phục sau trận thua PSG là nằm ở hàng thủ. Hệ thống phòng ngự của HLV Enrique đang tồn tại rất nhiều vấn đề, từ sự tập trung, khả năng đánh chặn từ xa, phòng ngự biên, đặc biệt là chống bóng bổng và bóng chết. 

Phát biểu sau trận thua PSG, HLV Luis Enrique tuyên bố Barca sẽ sớm củng cố lại hàng thủ, đặc biệt là khả năng chống các tình huống bóng chết. Ông sẽ cho các học trò tập luyện thêm các bài phòng ngự, đồng thời cũng sẽ có những thay đổi, thử nghiệm mới. 


Ở trận này, Gerard Pique nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình chính, thay Javier Mascherano để đá cặp trung vệ với Jeremy Mathieu. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ giúp Barca gia tăng khả năng chống bóng bổng và bóng chết. Thống kê hồi đầu mùa đã chỉ ra Pique và Mathieu chính là một trong những cặp trung vệ có chiều cao tốt nhất trong các giải đấu lớn tại châu Âu. Đây cũng là 2 cầu thủ nổi tiếng giỏi đánh đầu. HLV Enrique rất ít sử dụng cặp trung vệ này vì muốn ưu tiên cho Mascherano. Nhưng giờ đã đến lúc ông phải thay đổi.

HLV Enrique có thể cũng sẽ thay mới cả đôi cánh hàng thủ. Adriano sẽ thay Alba, còn Montoya đá ở vị trí của Alves. Những thay đổi này phần nhiều có ý nghĩa xoay tua đội hình hơn, nhưng cũng sẽ giúp Barca cải thiện được hàng thủ, ít nhất ở trận này. Adriano đang rất sung sức, trong khi đó Montoya rõ ràng sẽ mang tới sự yên tâm hơn so với lão tướng Alves, cầu thủ rất ham tấn công nhưng không còn đủ sức để kịp quay về khi mất bóng. 

VALLECANO - CON MỒI NGON ĂN
Trên hàng công, HLV Enrique có thể chỉ thay một vị trí so với  trận thua PSG là để ngôi sao trẻ Munir đá thay Pedro ở vị trí tiền đạo cánh phải. Dẫu sao, hàng công Barca vẫn vận hành tốt ngay ở trận thua PSG. Rõ ràng, khó đổ lỗi thất bại cho hàng công khi họ đã ghi được 2 bàn trong một trận, đặc biệt là trước một trong những CLB mạnh nhất thế giới. 

Chỉ cần cải thiện được hàng thủ, Barca sẽ không khó tìm lại niềm vui chiến thắng, thậm chí thắng đậm vào đêm nay, khi Vallecano là con mồi ngon ăn của họ. CLB nhỏ bé thành Madrid toàn thua Barca trong cả 7 trận gặp nhau gần đây, thậm chí còn thua tan nát. Trong chuỗi thất bại này, Vallecano chỉ ghi được 1 bàn, nhưng có tới 32 lần phải vào lưới nhặt bóng, trung bình hơn 4,5 bàn thua/trận.


Vallecano đang trên đà thăng tiến khi vừa toàn thắng 2 vòng La Liga. Nhưng lưu ý, trong chuỗi 9 trận gặp Barca nói trên, Vallecano cũng có rất nhiều thời điểm thi đấu ấn tượng, thậm chí thăng hoa, nhưng rút cuộc họ vẫn đại bại. Vallecano có lối chơi cầm bóng nhiều và ham tấn công. Họ có thể chơi ấn tượng trước các đội yếu hơn hoặc ngang sức, nhưng lại rất yếu đuối và dễ vỡ vụn khi gặp các ông lớn. 

Barca chắc chắn sẽ có một chiến thắng đậm để trút bỏ nỗi tức giận, khích lệ tinh thần cũng như siết lại đội ngũ trong chuyến làm khách tại Vallecano đêm nay.

Vallecano lép vế trước Barca


Với tầm vóc của mình, Barca đương nhiên áp đảo Vallecano về thành tích đối đầu. Ở 32 lần chạm trán Vallecano, đội bóng xứ Catalan thắng 20, hòa 8 và chỉ thua 4 trận. Còn tính riêng ở La Liga, thành tích của họ trước đối thủ này cũng rất thuyết phục: thắng 18, hòa 8 và thua 4 sau 30 trận đấu.

“Chúng tôi từng kiểm soát bóng nhiều hơn họ trong cuộc chạm trán ở mùa giải trước. Và cho trận đấu này, đấy cũng là ưu tiên hàng đầu của Vallecano bởi càng cầm ít bóng, Barca càng ít nguy hiểm” - HLV Paco Jemez (Vallecano)

“Vị trí của Vallecano cho thấy họ không phải là đối thủ dễ chịu. Chính bản thân tôi từng nếm trải sự khó khăn trong những cuộc chạm trán với họ khi còn dẫn dắt Celta Vigo” - HLV Luis Enrique (Barca)

THÔNG TIN XUNG QUANH
- Vallecano: Vắng Alvarez và Amaya do chấn thương. 
- Barca: Vắng Jordi Masip và Rafinha vì chấn thương. 
- Theo châu Á, Vallecano thắng 4, hòa 1 và thua 3 ở 8 trận gần đây, Barca thắng 5 và thua 3 ở 8 trận vừa qua.
- Theo châu Á, Vallecano thắng 2 và thua 3 ở 5 trận sân nhà gần đây, Barca thắng 2 và thua 3 ở 5 trận sân khách vừa qua.
- Theo châu Á, Barca thắng 6 và thua 1 ở 7 trận gặp Vallecano gần đây.

ĐẶC BIỆT
Trên 3 bàn thắng: Cả 4 trận gặp nhau gần đây giữa hai CLB đều có trên 3 bàn. 3/5 trận vừa qua của Vallecano cũng có kết quả tương tự. 3/4 trận gần nhất của Barca còn có từ 5 bàn trở lên.

Trên 1 bàn hiệp 1: 5/6 trận gặp nhau gần đây giữa hai CLB đều có trên 1 bàn trong hiệp 1. Cả 6 trận vừa qua của Vallecano và 3/4 trận gần nhất của Barca cũng có kết quả tương tự.


DỰ ĐOÁN: 1-4

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x