3-5-2 sẽ là vũ khí của Xứ Wales

M.Kiệt
13:42 ngày 01-07-2016
Xứ Wales đã dùng sơ đồ 3-5-2 ngay từ giai đoạn đầu vòng loại EURO 2016, khi HLV Chris Coleman muốn tạo dấu ấn lên đội tuyển. Đấy có thể là vũ khí tốt của họ cho trận gặp Bỉ đêm nay.
Khi các cầu thủ Xứ Wales thư giãn trong khách sạn ở Dinard giữa những trận đấu, họ thường chơi tennis, PlayStation hoặc giải câu đố. Hầu hết các cầu thủ cũng xem lại các trận đấu khác của EURO 2016. Có một đội thu hút sự chú ý của họ một cách đặc biệt, hơn cả Iceland. Đấy là Italia.

Nhiều chuyên gia nhận định Italia là đội hay nhất EURO 2016 cho đến lúc này. Và họ có một điểm chung với Xứ Wales: chơi với đội hình 3-5-2. Đấy là cách mà HLV Antonio Conte đã vượt qua Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Cũng đội hình ấy đã vượt qua Bỉ ở trận đầu tiên của vòng bảng, một trận đấu mà họ biến những pha lên bóng của Quỷ đỏ trở nên vô hại.

Hậu vệ trái Neil Taylor của Xứ Wales nói: “Chúng tôi theo dõi trận ra quân của Italia ở giải này rất kỹ. Họ chơi với chiến thuật tương tự chúng tôi và thực hiện rất tốt”.

Hôm ấy, 3 trung vệ của Italia là Giorgio Chiellini, Leonardo Bonucci và Andrea Barzagli đã giữ vị trí cực kỳ hợp lý, đồng thời nhận được sự hỗ trợ tích cực của Antonio Candreva và Matteo Darmian ở hai biên. Khi Italia có bóng, hai hậu vệ biên dâng lên đá tiền vệ. Khi 3 cầu thủ tấn công lao lên gây áp lực cho hàng thủ ba người, hàng tiền vệ Bỉ rơi vào thế 3 chống 5. Thế nên khi Italia tỉa bóng ra hai biên hoặc phất bóng dài lên cho Graziano Pelle, hàng thủ của Bỉ lập tức gặp khó khăn.

Vai trò tối quan trọng của hậu vệ cánh
Taylor và Gunter sẽ là hai mũi công lợi hại, nhưng khi cần họ lập tức lùi về đảm nhiệm vai trò phòng ngự. 3-5-2 của Xứ Wales biến hóa là nhờ hai cầu thủ này với nền tảng thể lực sung mãn. Nhờ sự bọc lót của hai hậu vệ cánh, Ramsey hay Allen cũng có nhiều cơ hội băng lên hỗ trợ hàng công.


Để chơi được 3-5-2, ý thức chiến thuật của cầu thủ phải tốt và thể lực đảm bảo. Vì trong ngày hạ Bỉ, các cầu thủ Italia đã chạy tổng cộng 120 km, nhiều hơn 11% so với tổng quãng đường của Bỉ (108 km). Đấy là gợi ý tuyệt vời cho Xứ Wales. Bởi phá một cầu thủ luôn dễ hơn phá một chiến thuật. 

3-5-2 là sơ đồ từng bị cho là lỗi thời, nhưng với những cách tân, nó đang trở thành chiến thuật lợi hại. Vì khi cầu thủ hộ công dâng lên, sơ đồ này sẽ thành 3-4-3. Trên lý thuyết, đây là sơ đồ quân bình nhất giữa công và thủ. 

Hậu vệ phải Chris Gunter của Xứ Wales nói: “Nếu bạn nói với bất kỳ ai ngoài Xứ Wales là chúng tôi sẽ dùng sơ đồ 3-5-2, họ sẽ bảo chúng tôi chẳng thể vượt qua vòng loại. Bây giờ đâu có ai dùng nó. Nhưng HLV Coleman đã tìm ra sơ đồ phù hợp nhất với chúng tôi”.

Gunter, cùng với Taylor, là hai cầu thủ quan trọng nhất trong lối chơi này. Vì họ sẽ tăng quân số cho tuyến đang chịu áp lực. Nếu đội nhà bị ép, họ lùi về làm thành hàng thủ 5 người. Nếu đội nhà có bóng, họ dâng lên để giúp hàng tiền vệ có 5 người. Nghĩa là họ phải di chuyển liên tục và giữ vị trí rất tốt. “Chúng tôi đã sẵn sàng chạy một trận ra trò nữa”, Taylor nói.

3-5-2 giảm áp lực cho hàng tiền vệ
Tây Ban Nha là đội kiểm soát bóng bậc thầy và có nhiều tiền vệ giỏi nhất thế giới, rốt cục hai giải đấu lớn gần nhất đã để thua Chile, Hà Lan và Italia - những đội đều chơi với sơ đồ 3-5-2. Sơ đồ này giúp một đội bóng có hàng tiền vệ kém hơn vẫn đương cự được với đối thủ!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x