3 ông lớn Đức, Tây Ban Nha và Italia rủ nhau 'lột xác'

Trung Nghĩa
15:32 ngày 26-03-2019
Vòng loại EURO 2020 đang diễn ra hết sức khốc liệt và với cả 3 ông lớn Đức, Tây Ban Nha, Italia, đây là thời điểm cho một cuộc cách mạng triệt để.

ĐT Đức: Vẫn là Joachim Loew nhưng với một bộ khung mới

Việc bị loại ngay từ vòng bảng tại World Cup 2018 là nỗi hổ thẹn với Die Mannschaft. Thất bại thảm hại tại Nations League sau đó (không thắng nổi một trận nào), là giọt nước tràn ly để bóng đá Đức quyết tâm làm cách mạng thêm một lần nữa.

HLV Joachim Loew vẫn được giữ lại nhưng ông phải tự thay đổi bản thân trước cơ hội cuối cùng. Và ông đã thẳng tay loại bỏ các công thần cũ như Thomas Mueller, Mats Hummels và Jerome Boateng để đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ trung hơn như Leroy Sane, Joshua Kimmich hay Serge Gnabry.

Loew đã thẳng tay loại bỏ các công thần để tin tưởng vào dàn cầu thủ trẻ tươi mới
Loew đã thẳng tay loại bỏ các công thần để tin tưởng vào dàn cầu thủ trẻ tươi mới

Những tín hiệu khả quan đầu tiên đã được phát ra với trận thắng kịch tính 3-2 trước Hà Lan ở trận ra quân vòng loại EURO 2020. Trong số 11 cầu thủ ra sân ở trận đấu cuối cùng vòng bảng World Cup 2018 thua Hàn Quốc 0-2, chỉ còn 5 người đá chính ở trận thắng Hà Lan gồm Manuel Neuer, Niklas Suele, Kimmich, Toni Kroos và Leon Goretzka.

ĐT Tây Ban Nha: Tân HLV Luis Enrique & 41 cầu thủ được gọi trong 8 tháng

Việc bị loại ngay từ vòng bảng World Cup 2014 là lời cảnh báo với ĐT Tây Ban Nha. Tuy nhiên họ đã không có sự thay đổi mạnh mẽ để rồi liên tiếp thất bại tại 2 giải đấu lớn sau đó là EURO 2016 và World Cup 2018. Mới đây nhất, Bò tót cũng không thể lọt vào VCK Nations League khi chỉ đứng thứ 2 tại bảng 4 League A, kém ĐT Anh 1 điểm.

Luis Enrique đã được bổ nhiệm làm thuyền trưởng của La Roja vào tháng 7/2018. Và sau 8 tháng ông dường như vẫn chưa tìm được bộ khung ưng ý khi đã triệu tập tới 41 cầu thủ.

Tây Ban Nha trong trận thắng Na Uy hiện chỉ còn 5 người từng đá ở trận thua Nga hồi World Cup 2018
Tây Ban Nha trong trận thắng Na Uy hiện chỉ còn 5 người từng đá ở trận thua Nga hồi World Cup 2018

Tính từ trận cuối tại World Cup 2018 (thua ĐT Nga ở loạt luân lưu tại vòng 1/8), chỉ còn 5 cầu thủ đá chính được giữ lại trong trận đấu gần nhất với Na Uy. Đó là David De Gea, Sergio Ramos, Jordi Alba, Sergio Busquets và Marco Asensio. Những lời chia tay với Gerard Pique, David Silva hay Andres Iniesta đã buộc Enrique phải xây dựng một bộ khung mới cho Bò tót.

ĐT Italia: Một Azzurri mới để quên đi quá khứ

Việc phải đứng ngoài tại VCK World Cup 2018 là một cú sốc không thể nào quên với nền bóng đá từng 4 lần vô địch Thế giới. Cải tổ đội hình là nhiệm vụ bắt buộc và Roberto Mancini đã được mời về để đứng đầu cuộc cách mạng này.

Nhiệm vụ tìm kiếm một thủ lĩnh mới sau khi Gianluigi Buffon, Andrea Barzagli và Daniele De Rossi từ giã vẫn đang gặp khó khăn. Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci là những cựu binh dày dặn nhất nhưng dường như vẫn chưa chiếm được niềm tin của Mancini.

Mancini đang tạo nhiều điều kiện để các ngôi sao trẻ như Moise Keane chứng minh năng lực tại ĐT Italia
Mancini đang tạo nhiều điều kiện để các ngôi sao trẻ như Moise Kean chứng minh năng lực tại ĐT Italia

Thành công bước đầu của Mancini là đã giới thiệu những gương mặt mới như Nicolo Zaniolo và Moise Kean. Đội hình Italia vẫn còn khá nhiều cầu thủ trên dưới 30 tuổi nhưng những tài năng trẻ đang dần có nhiều đất diễn hơn.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x