4 bài toán Southgate cần giải để ĐT Anh mạnh hơn

Minh Nhi
07:38 ngày 08-09-2018
Đêm nay, ĐT Anh sẽ đá trận đầu tiên ở giải UEFA Nations League. Đó là trận đấu đầu tiên của Tam sư sau một VCK World Cup 2018 thành công. Điều mà các CĐV đội tuyển Anh quan tâm nhất lúc này là Gareth Southgate sẽ làm thế nào để Tam sư chơi tốt hơn nữa sau khi đã trở thành đệ tứ anh hào thế giới?
4 bài toán Southgate cần giải để ĐT Anh mạnh hơn
Ai bám cánh phải?
Sơ đồ 3-5-2 được Southgate sử dụng trong suốt hành trình World Cup 2018. Đây cũng sẽ là sơ đồ mà ông sẽ tiếp tục dùng trong chặng đường phía trước. Năng lượng, khả năng công thủ toàn diện của các cầu thủ leo biên (wing-back) là điều kiện bắt buộc để 3-5-2 vận hành trơn tru. May sao, Anh bây giờ đang có 2 cầu thủ bám biên lệch phải rất hay là Kieran Trippier và Kyle Walker. Nhưng đây cũng có thể là cơn đau đầu của Southgate.

Trên đất Nga, để sử dụng được cả 2 cầu thủ này, Southgate đã phải kéo Walker về đá trung vệ trong hàng thủ 3 người, nhường lại vị trí bám biên phải cho Trippier. Tuy nhiên, Walker đã khẳng định anh thích đá hậu vệ cánh hoặc bám biên hơn là chơi trung vệ. Bởi ở vị trí đó thì anh mới phát huy được hết những phẩm chất tốt nhất của mình là tốc độ, khả năng hỗ trợ tấn công. 

Luke Shaw phát hiện rồi băng lên chiếm lĩnh khoảng trống để ghi bàn mở tỷ số trận gặp Leicester vòng 1.
Luke Shaw phát hiện rồi băng lên chiếm lĩnh khoảng trống để ghi bàn mở tỷ số trận gặp Leicester vòng 1.

Trong đợt tập trung này, Joe Gomez cũng đã trở lại. Hậu vệ trẻ này đang chơi rất hay trong màu áo Liverpool từ đầu mùa. Mà thực tế thì Gomez cũng không xa lạ gì với Tam sư. Trong trận đấu với Tây Ban Nha đêm nay, Gomez hoàn toàn có thể được sử dụng ở vị trí trung vệ ở hàng thủ 3 người, thay cho Walker. 

Và đây chính là vấn đề của Southgate. Ông đang đứng trước lựa chọn khó khăn khi phải quyết định sẽ dùng ai giữa Walker và Trippier? Trippier đã có một kỳ World Cup tuyệt vời. Một mình anh đã tạo 24 cơ hội cho đồng đội ghi bàn ở World Cup, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Anh nào khác. Nếu so sánh ở cấp độ CLB tại Premier League 2017/18 thì Trippier cũng không hề thua kém Walker khi cầu thủ Tottenham kiến tạo 5 lần, tạo cơ hội 41 lần, trong khi Walker có 6 kiến tạo và tạo cơ hội 30 lần. 

Có thể thấy Trippier có khả năng hỗ trợ tấn công ngang ngửa Walker. Nhưng Walker lại phòng thủ tốt hơn. Tóm lại, đây đều là 2 cầu thủ bám biên phải hay nhất của bóng đá Anh thời điểm này. Southgate sẽ giải bài toán này như thế nào?

Lựa chọn nào cho wing-back lệch trái?
Ashley Young là cầu thủ bám biên trái số một của ĐT Anh ở World Cup 2018. Nhưng hậu vệ của M.U không phù hợp với quá trình trẻ hóa đội hình của Southgate. Trên đất Nga, thực tế Young cũng chỉ tạo ra 5 cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Có lẽ đã tới lúc Southgate sử dụng một cầu thủ chạy cánh trái, thuận chân trái, chứ không phải thuận chân phải như Young. Điều này sẽ giúp Tam sư chơi tấn công cân bằng hơn giữa 2 cánh. Ai sẽ được lựa chọn?

Pha bóng cho thấy sự thiếu tập trung của các trung vệ trong bàn thua của Anh trước Croatia
Việc lựa chọn hai cầu thủ chạy cánh đang là điều khiến HLV Southgate phải đau đầu

Ở Premier League mùa trước, Aaron Cresswell có 7 pha kiến tạo. Anh không chỉ là hậu vệ cánh trái người Anh, mà còn là hậu vệ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất giải đấu. Cresswell còn có 34 lần tạo ra cơ hội cho đồng đội ghi bàn, chỉ kém mỗi Ryan Bertrand trong số các hậu vệ trái người Anh. Đây sẽ là 2 ứng viên sáng giá cho vị trí wing-back lệch trái của Tam sư. 

Một người nữa cũng đáng được nhắc tới là Luke Shaw. Mùa trước, Shaw chơi tệ. Anh cũng không được dự World Cup 2018. Tuy nhiên, anh đang trở lại mạnh mẽ mùa này và chơi rất hay trong màu áo M.U khi có 1 bàn và có 1 pha kiến tạo/4 vòng. Shaw còn cần phải cải thiện nhiều trong phòng ngự. Nhưng bù lại, ngôi sao 23 tuổi này rất tự tin khi băng lên, tấn công vào khoảng trống, điều mà anh đã thể hiện rõ rệt ở tình huống ghi bàn mở tỷ số vào lưới Leicester trận khai mạc Premier League.

Củng cố lại hàng thủ
Tại World Cup 2018, hàng thủ 3 người của Anh gồm Walker, John Stones và Harry Maguire vẫn tỏ ra lúng túng dù gặp những đối thủ yếu như Tunisia hay Panama. Và sự non nớt, thiếu kinh nghiệm của bộ ba trung vệ này thể hiện rõ ở thất bại 1-2 trước Croatia ở trận bán kết, khi họ để đối phương nhiều lần khai thác vào khoảng trống giữa các trung vệ. 

Pha bóng cho thấy sự thiếu tập trung của các trung vệ trong bàn thua của Anh trước Croatia
Pha bóng cho thấy sự thiếu tập trung của các trung vệ trong bàn thua của Anh trước Croatia

Hãy quan sát lại tình huống Croatia ghi bàn quyết định ở trận bán kết. Ivan Perisic đánh đầu ngược về phía khung thành Tam sư. Walker ở vị trí thuận lợi hơn để phá bóng nhưng anh đã không thể truy cản. Dù vậy, ở phía dưới vẫn còn Stones và Maguire. Mario Mandzukic đứng giữa bộ đôi trung vệ này nhưng vẫn xoay người nhanh hơn để lao xuống ghi bàn. Trong pha bóng này, Stones đã không thể lo liệu được khoảng trống phía trên Mandzukic. Và hậu quả là Anh đã nhận bàn thua.

Đó là một trong những tình huống chỉ ra sự thiếu tập trung của hàng thủ Tam sư. Và nó lại tới ở một trận cầu mang tính sống còn. 

Tăng thêm tính sáng tạo và khả năng liên kết
Tại World Cup 2018, Anh chỉ tạo ra trung bình 0,9 cơ hội ghi bàn/trận từ những tình huống “bóng sống”. Chỉ có Iran (0,7) là tạo cơ hội ghi bàn từ “bóng sống” ít hơn Tam sư. Đó là số liệu chỉ ra khả năng sáng tạo trong tấn công của Anh khá tệ. Nhưng Anh là bậc thầy của những tình huống cố định. Có tới 9/11 bàn của họ ở giải đấu trên đất Nga là từ đá phạt góc, đá phạt và penalty. Nhưng Anh thường xuyên gặp khó khăn khi tấn công bằng “bóng sống”. 

Cresswell và Bertrand là 2 hậu vệ cánh trái chơi tốt nhất ở Premier League 2017/18 Anh cần những pha tấn công “bóng sống” kiểu như này nhiều hơn nữa
Cresswell và Bertrand là 2 hậu vệ cánh trái chơi tốt nhất ở Premier League 2017/18 

Lý do? Khả năng liên kết các mũi công của Tam sư là không tốt. Harry Kane thường xuyên bị cô lập. Raheem Sterling thì lùi quá sâu để kiếm bóng. Nguyên nhân là bởi Southgate vẫn muốn đảm bảo đủ quân số ở hàng tiền vệ để luôn tạo ra sự an toàn. Người bị thiệt trong cách chơi này chính là Dele Alli (số 20). Biểu đồ vị trí trung bình chỉ ra ở trận đấu với Croatia, Alli bị kéo xuống quá sâu. Ngay cả ở trận đấu mà Anh kiểm soát toàn bộ thế trận, trận gặp Thuỵ Điển, thì Alli cũng vẫn chơi lùi sâu. Alli là một tài năng tấn công, điều anh đã thể hiện ở Tottenham. Nhưng lên tuyển thì Alli chưa chứng tỏ được nhiều điều. 

Anh cần những pha tấn công “bóng sống” kiểu như này nhiều hơn nữa
Anh cần những pha tấn công “bóng sống” kiểu như này nhiều hơn nữa

Jesse Lingard thậm chí còn chơi thiên về công hơn Alli. Khi Lingard ghi bàn ở trận gặp Panama, anh đã phối hợp 1-2 với Sterling. Điều thú vị là trong pha bóng này, Lingard có khá nhiều lựa chọn. Ngoài pha phối hợp với Sterling, Lingard có thể chọc khe cho Kane đang luồn sau hậu vệ đối phương và di chuyển vào vòng cấm. Nhưng đó cũng chỉ là tình huống ghi bàn từ “bóng sống” hiếm hoi mà Tam sư tạo ra. Sự liên kết giữa các mũi công như thế và bài tấn công từ bóng sống là điều mà Tam sư cần thể hiện nhiều hơn nữa. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x