5 dấu ấn của thầy Park giúp nâng tầm ĐT Việt Nam

TRÍ CÔNG
07:42 ngày 02-01-2019
HLV Park Hang Seo đã giúp ĐT Việt Nam thể hiện một bộ mặt rất khác kể từ khi lên nắm quyền. Dưới đây là 5 dấu ấn của thầy Park giúp nâng tầm ĐT Việt Nam.
5 dấu ấn của thầy Park giúp nâng tầm ĐT Việt Nam
1. Xây dựng sơ đồ 3-4-3
Trước khi HLV Park Hang Seo đến, ĐT Việt Nam trung thành với lối chơi 4 hậu vệ. Tuy nhiên, thầy Park cùng trợ lý Lee Young Jin đã tạo ra một cuộc cách mạng. Sau hơn 1 tháng ròng rã nghiên cứu, họ định hình được sơ đồ mới cho các ĐT Việt Nam là 3-4-3 với sự cơ động từ hai biên. Từng bước, từng bước suốt 1 năm qua, họ dần giúp cầu thủ Việt Nam làm quen và vận hành nhuần nhuyễn sơ đồ mới. 



2. Tìm được bộ ba trung vệ ưng ý
Điểm khó nhất trong việc xây dựng sơ đồ 3-4-3 nằm ở việc lựa chọn 3 trung vệ chơi ăn ý. Với việc các trung vệ Việt Nam chỉ quen đá đôi, thầy Park mất nhiều thời gian để chọn lọc, hướng dẫn. Sau cùng, ông cũng tìm ra được các trung vệ phù hợp gồm Duy Mạnh, Đình Trọng và Tiến Dũng. Bộ ba này đã thi đấu liên tục từ VCK U23 châu Á rồi ASIAD và tạo ra hàng phòng ngự rất vững vàng. 

3. Phát hiện Phan Văn Đức
Một năm trước, không nhiều người biết Văn Đức. Nhưng bằng cái nhìn chuyên môn sắc sảo, thầy Park đã phát hiện và trao cơ hội cho Văn Đức đúng sát thời điểm VCK U23 châu Á khởi tranh. Anh trở thành một siêu dự bị tại giải đấu đó trước khi khẳng định mình tại AFF Suzuki Cup 2018 với 2 bàn thắng và 4 kiến tạo. Trong trận gặp Philippines đêm 31/12, anh cũng ghi 1 bàn thắng. 


4. Đưa Quang Hải lên đỉnh cao
Từ chỗ là Vua giải trẻ quốc nội, Quang Hải đã được “bàn tay vua Midas” của ông Park biến thành vàng. Anh trở thành cầu thủ quan trọng nhất trong thành công của bóng đá Việt Nam năm 2018. Với 11 bàn thắng và 6 kiến tạo trong năm 2018, Quang Hải là cầu thủ in dấu giày nhiều nhất trong các pha lập công của các ĐT Việt Nam. 

5. Tạo ra một tập thể đoàn kết 
Suốt hơn 1 năm qua, thầy Park cùng BHL đã có nhiều hành động tạo ra sự đoàn kết cho tập thể cầu thủ. Từ việc yêu cầu họ phải nói chuyện, tích cực giao lưu, hạn chế sử dụng điện thoại trong sinh hoạt đời thường cho đến những cử chỉ rất thân thiết như tự tay xoa bóp cho học trò, chơi bóng ma, chụp ảnh theo cử chỉ đáng yêu của ông Park đã tạo ra cho các cầu thủ cảm giác thoải mái, thân thiện, dễ gần và đoàn kết khi lên tập trung ĐTQG. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x