5 điều rút ra sau trận chung kết Champions League

Quang Hoà Quang Hoà
05:31 ngày 02-06-2019
Nhờ 2 pha làm bàn của Mohamed Salah và Divock Origi ở mỗi hiệp, Liverpool đã đánh bại Tottenham ở trận chung kết Champions League 2018/19. Sau đây, chúng ta hãy cùng nhìn lại trận đấu này qua một số điểm nhấn.
5 điểm nhấn đáng chú ý ở trận chung kết Champions League

Alisson chấp tất


Hồi mùa Hè năm ngoái, Liverpool từng trả AS Roma tới 66,8 triệu bảng mới đổi được sự phục vụ của thủ thành Alisson. Trước Tottenham, Alisson đã chứng minh giá trị của người gác đền đắt giá nhất thế giới khi thực hiện tới 8 pha cứu thua. Nếu thủ môn người Brazil này không xuất sắc cản phá những cú dứt điểm hiểm hóc của Son Heung-min, Lucas Moura hay Christian Eriksen, Liverpool đã chẳng thể quật ngã đối phương với tỷ số cách biệt.

Tottenham không thể giở chiêu cũ


Bị Liverpool đẩy vào thế phải rượt đuổi tỷ số từ khá sớm, Tottenham đã không ít lần thử vận may bằng lối tấn công tạt cánh đánh đầu đơn giản. Họ từng rất thành công khi áp dụng kế sách này khi đối đầu với Ajax ở bán kết, nhưng chẳng thể gây khó dễ cho hàng thủ Liverpool với 2 "cây sào" Joel Matip và Virgil van Dijk chống bóng bổng cực hay. Ngay cả khi HLV Mauricio Pochettino tung tiền đạo cao lớn Fernando Llorente vào sân trong hiệp 2, Tottenham vẫn bất lực khi cố gắng treo bóng vào vòng cấm.

HLV Klopp giải khát danh hiệu


Giúp Liverpool vượt qua Tottenham, cuối cùng HLV Juergen Klopp cũng có danh hiệu đầu tiên sau 4 năm dẫn dắt The Kop. Trước đó, Liverpool của HLV Klopp từng 3 lần vào đến chung kết nhưng đều thất bại (cúp Liên đoàn 2016, Europa League 2016, Champions League 2018). Trong 3 trận chung kết ấy, Liverpool chỉ ghi 3 bàn và để lọt lưới tới 7 quả. Nếu tính xa hơn, HLV Klopp vừa có thắng lợi đầu tiên ở 7 trận chung kết gần nhất đội bóng của ông góp mặt.

Harry Kane gây thất vọng


Sau quãng thời gian phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, tiền đạo Harry Kane của Tottenham đã kịp bình phục và ra sân ngay từ đầu. Những tưởng sự trở lại của Kane sẽ giúp Spurs mạnh lên đáng kể, nhưng đáng tiếc là tiền đạo người Anh sinh năm 1993 lại gây thất vọng tràn trề. Theo thống kê, cả trận anh chỉ chạm bóng vỏn vẹn 22 lần và không tung ra nổi dù chỉ 1 cú dứt điểm.

Origi lại sắm vai thần tài


Không thường xuyên được đá chính, song tiền đạo Divock Origi lại trở thành người hùng của Liverpool khi anh lập cú đúp giúp đội nhà đè bẹp Barca 4-0 ở trận bán kết lượt về Champions League 2018/19 (Liverpool thua 0-3 trên sân khách ở lượt đi). Ở trận chung kết, một lần nữa Origi lại sắm vai thần tài dù chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Sau khi được thế chỗ Roberto Firmino ở phút 58, tiền đạo này có pha khống chế khéo léo trước khi dứt điểm chéo góc bằng chân trái ấn định chiến thắng 2-0 cho Liverpool ở phút 87.

Liverpool 2-0 Tottenham: Salah tỏa sáng giúp The Kops lên ngôi vô địch

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x