5 lý do Khedira nên được trao băng thủ quân ĐT Đức

Đức Anh
06:52 ngày 30-03-2016
Việc trao băng đội trưởng ĐT Đức cho tiền vệ Sami Khedira trong trận đấu với Anh đã gây ra những tranh cãi. Nhưng dưới đây là 5 lý do tại sao Khedira xứng đáng với chiếc băng thủ quân của Die Mannschaft.
5 lý do Khedira nên được trao băng thủ quân ĐT Đức

1. Chơi ở hàng tiền vệ

NHM Đức ủng hộ thủ thành Neuer đeo băng đội trưởng thay Schweinsteiger (chấn thương). Nhưng một thủ môn đeo băng thủ quân là một bất lợi. Khi cần, một thủ môn sẽ gặp khó hơn một cầu thủ trong việc truyền cảm hứng lên đồng đội. Chưa kể, một cầu thủ trên sân sẽ như cánh tay kéo dài của HLV, có thể truyền được hết ý tưởng chỉ đạo của Loew cho các đồng đội.

2. Có tố chất thủ lĩnh

Khedira là một chiến binh thực thụ. Anh từng dính chấn thương nặng tại Real nhưng hồi phục nhanh chóng và để lại dấu ấn tại World Cup 2014. Điều đó cho thấy quyết tâm lớn của Khedira. Cũng nên nhớ rằng, Khedira chính là đội trưởng đội U21 Đức vô địch VCK U21 châu Âu 2009. Trong khung gỗ năm đó không ai khác là Manuel Neuer.


3. Mối liên hệ với Loew

Loew cho thấy ông có thói quen tin tưởng và làm việc với những người mà ông hiểu quen biết từ trước. Bộ sậu đã và đang làm việc cạnh Loew hiện tại ở ĐTQG Đức với giám đốc đội tuyển Oliver Bierhoff, trợ lý HLV Hansi Flick, Thomas Schneider hay Marcus Sorg đều là những người quen. Việc Loew trao băng đội trưởng cho Khedira, những người từng có thời gian gắn bó với Stuttgart, là điều hợp logic.

4. Có kinh nghiệm quốc tế

So với phần lớn cầu thủ Đức thì Khedira là người có nhiều kinh nghiệm quốc tế nhất. Sau khi rời Stuttgart, Khedira sang Tây Ban Nha đầu quân cho Real rồi sang Italia và khoác áo Juventus. Ở đâu, Khedira cũng để lại được dấu ấn của mình. Ngoài tiếng Đức, Khedira có thể nói thạo tiếng Anh, Italia và Tây Ban Nha. Khedira cũng quen biết nhiều trọng tài ở các giải VĐQG châu Âu, giúp anh có thể dễ dàng xử lý các tình huống trên sân.

5. Không chịu tác động bởi bộ khung Bayern

Tại ĐT Đức, tiếng nói của các cầu thủ Bayern luôn rất lớn và ít nhiều  tác động không tốt lên Die Mannschaft. Với việc chọn Khedira làm thủ quân, Loew đang muốn giữ cân bằng cho những vấn đề ở nội bộ ĐT Đức. Đây là một điều hết sức quan trọng trong việc duy trì Die Mannschaft là một thể gắn kết và đồng nhất để hướng tới mục tiêu cao nhất tại EURO 2016.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Reus nhận giải "Bàn thắng đẹp nhất năm 2015 của ĐT Đức" Reus nhận giải "Bàn thắng đẹp nhất năm 2015 của ĐT Đức"

    Trước trận giao hữu giữa Đức và Italia vào rạng sáng mai (30/3), tiền vệ Marco Reus (Dortmund) đã được nhận giải thưởng "Bàn thắng đẹp nhất năm 2015 của ĐT Đức".

  • Loew và ĐT Đức chạy đua với thời gian Loew và ĐT Đức chạy đua với thời gian

    Không ai muốn thua cả, nhất là thua ở một trận đấu gặp một đối thủ lớn. Joachim Loew và các cầu thủ Đức cần phải loại bỏ suy nghĩ “đó chỉ là một trận giao hữu” sau thất bại trước ĐT Anh. Đồng ý, điều đó đúng nhưng chỉ với ý nghĩa đây không phải là một trận chính thức.

  • Sami Khedira, gián điệp nằm vùng của ĐT Đức Sami Khedira, gián điệp nằm vùng của ĐT Đức

    Juventus và nền bóng đá Italia đã cho Sami Khedira quá nhiều. Tại đây anh hồi sinh và thăng tiến vượt bậc, để rồi hôm nay, Khedira dùng chính những kinh nghiệm đó để giúp Die Mannschaft đánh bại chính Italia.

  • Joachim Loew, ĐT Đức nên thuộc về người trẻ Joachim Loew, ĐT Đức nên thuộc về người trẻ

    Đêm thứ Bảy vừa qua tại Berlin, khi tình hình trở nên xấu đi, những CĐV của ĐT Đức đã nghĩ rằng các gương mặt mới, như Julian Draxler, Karim Bellarabi nên được đưa vào. Khá ngạc nhiên, HLV Joachim Loew lại sử dụng Lukas Podolski và Andre Schuerrle.

  • Neuer đau dạ dày, vắng mặt ở trận gặp Italia Neuer đau dạ dày, vắng mặt ở trận gặp Italia

    ĐT Đức sẽ không thể có sự phục vụ của thủ môn Manuel Neuer trong trận giao hữu với Italia rạng sáng mai (30/3) do gặp vấn đề về dạ dày.

  • Đức phải rút kinh nghiệm từ trận thua Anh trước Italia Đức phải rút kinh nghiệm từ trận thua Anh trước Italia

    Tiền đạo của ĐT Đức, Mario Gomez tức giận khi đội nhà bị ĐT Anh ngược dòng ngay tại Berlin và cho rằng việc này không bao giờ được phép lặp lại.

  • Hàng công ĐT Đức & bài toán khó mang tên Goetze Hàng công ĐT Đức & bài toán khó mang tên Goetze

    Khác với trận thua Anh 2-3 mới đây, ngôi sao đá cắm cho Đức trước Italia đêm nay sẽ là Mario Goetze chứ không phải Mario Gomez. Thay đổi này đang mở ra bài toán khó cho cả Goetze lẫn HLV Joachim Loew, người vẫn chưa quyết để Đức đá EURO 2016 với số 9 “xịn” hay số 9 “ảo”.

  • Joachim Loew chỉ đang là cái bóng của chính mình Joachim Loew chỉ đang là cái bóng của chính mình

    Người đàn ông đứng trong khu huấn luyện chứng kiến nhà ĐKVĐ thế giới Đức thua ngược Anh sau khi dẫn 2-0 vào đêm qua chắc chắn không phải là Joachim Loew. Đó có thể chỉ là cái bóng của ông, một cái bóng bảo thủ, đầy bất lực.

  • Marco Reus phung phí cơ hội ghi điểm Marco Reus phung phí cơ hội ghi điểm

    Trong thất bại chung của ĐT Đức có một thất bại riêng đáng tiếc của Marco Reus. Reus đã thất bại trong cuộc chiến với hàng thủ Anh và đã thất bại trong nỗ lực chiến thắng chính mình.

  • Mario Gomez xứng đáng có một vé đến Pháp Mario Gomez xứng đáng có một vé đến Pháp

    Kể từ sau VCK EURO 2012, vai trò của Mario Gomez ở ĐT Đức vô cùng mờ nhạt. Nhưng trận cầu xuất sắc trước người Anh đã cho thấy Gomez xứng đáng có tên trong danh sách đến Pháp mùa Hè này.

  • 7 trụ cột tương lai của ĐT Đức vắng mặt trong trận gặp Anh 7 trụ cột tương lai của ĐT Đức vắng mặt trong trận gặp Anh

    ĐT Đức đã thiếu vắng khá nhiều gương mặt tài năng trong trận giao hữu với Anh vào rạng sáng nay (27/3). Dưới đây là 7 cái tên nổi bật không được góp mặt trong đội hình của Die Mannschaft.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x