5 mối họa từ Roma khiến Liverpool khiếp vía

Hà Trang
15:55 ngày 23-04-2018
Roma cực kỳ nguy hiểm ở cả 3 tuyến và nếu không sớm lên phương án ngăn chặn, Liverpool sẽ phải trả giá đắt ở bán kết Champions League.
5 mối họa từ Roma khiến Liverpool khiếp vía

Cengiz Under

Chuyển đến Roma vào mùa Hè năm ngoái từ Istanbul Basaksehir để thay thế cho Mohamed Salah, Under đã để lại được khá nhiều ấn tượng tích cực, đặc biệt là 7 bàn thắng trên mọi mặt trận.


Ở tuổi 20, Under còn rất nhiều thời gian để hoàn thiện kỹ năng đi bóng, dứt điểm của một cầu thủ chạy cánh. Trong đội hình của Eusebio Di Francesco, cầu thủ người Thổ Nhĩ Kỳ luôn là một phương án thay người hữu hiệu mỗi khi đội nhà gặp bế tắc.

Chính Under là người kiến tạo cho Kostas Manolas ghi bàn thắng quyết định ở trận tứ kết lượt về gặp Barcelona. Nếu để Under tự do bên hành lang phải, Liverpool sẽ phải trả giá đắt.

5 cầu thủ của Roma mà Liverpool phải đặc biệt quan tâm

Radja Nainggolan

Là một tiền vệ trung tâm thuần túy nhưng Nainggolan lại đang có xu hướng tiến vào vòng cấm đối phương để dứt điểm nhiều hơn trong thời gian qua. Để làm được điều này, Nainggolan nhận sự hỗ trợ rất lớn từ 2 đồng đội De Rossi và Kevin Strootman.


Trên mọi mặt trận, Nainggolan đã ghi được 4 bàn và có 8 kiến tạo cho Roma mùa này. Đương nhiên, khả năng tranh chấp ở giữa sân mới là điểm mạnh nhất của tiền vệ người Bỉ. Kinh nghiệm của cầu thủ 29 tuổi là thứ Liverpool phải đề phòng.


Federico Fazio

Fazio không còn lạ mặt với những người hâm mộ Ngoại hạng Anh. Trung vệ người Argentina từng có quãng thời gian không mấy hạnh phúc trong màu áo Tottenham giai đoạn 2014-2017.

Tuy nhiên, đừng vì thế mà sớm coi thường Fazio. Cầu thủ 31 tuổi tái sinh mạnh mẽ trong màu áo Roma và trở thành sự lựa chọn số 1 trong hàng tứ vệ. 


Với chiều cao 1,95m, Fazio ngăn chặn gần như tuyệt đối các pha bóng bổng từ đối phương. Do đó, Salah, Sadio Mane hay Roberto Firmino nên tìm một phương án phối hợp ngắn bởi "đường hàng không" đã bị phong tỏa.

Edin Dzeko

Giống như Fazio, Dzeko khá hiểu bóng đá Anh nói chung và Liverpool nói riêng bởi từng khoác áo Man City. Ở tuổi 32, Dzeko không hề tỏ ra xuống sức mà đang tận hưởng những giây phút đỉnh cao trong sự nghiệp.

Trung phong cao lớn này đã ghi 20 bàn trên mọi mặt trận mùa này, trong đó 6 tại Champions League. Anh cũng giành chiến thắng không chiến trung bình 3 lần/trận tại cúp châu Âu và chắc chắn sẽ khiến Virgil van Dijk và Dejan Lovren toát mồ hôi.


Nên nhớ, kỹ năng dứt điểm của Dzeko gần như đã hoàn thiện và chỉ cần một khoảng trống trong vòng cấm, cựu tiền đạo Man City sẽ khiến Liverpool ôm hận như Barca trước đây.

Alisson Becker

Alisson là mục tiêu theo đuổi trong rất nhiều năm của Liverpool trước khi Loris Karius dần ổn định trong khung gỗ. Dẫu vậy, nỗi khát khao ngày nào sẽ chuyển thành sự lo lắng cho các CĐV The Kop.


Thủ môn số 1 của ĐT Brazil có trung bình 3,1 pha cản phá/trận và không bao giờ ngại những tình huống thoát xuống tốc độ của tiền đạo đối phương. Đây chính là chốt chặn đáng tin cậy nhất trong hàng thủ Roma.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x