50 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Real (kỳ 2)
Real Madrid là đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ XX và trong lịch sử, “Kền kền trắng” đã sở hữu vô số cầu thủ xuất sắc. Dưới đây là 50 cầu thủ nổi danh nhất của CLB này.
Trong 7 mùa chơi cho Real, Morientes giành tổng cộng 11 danh hiệu, trong đó có 3 chức vô địch Champions League. Năm 2002, Los Blancos chiêu mộ thành công "Người ngoài hành tinh" Ronaldo và kể từ đây, Morientes không còn được ra sân thường xuyên. Năm 2003, cựu tiền đạo người Tây Ban Nha bị đem cho Monaco mượn và chính anh là người ghi bàn loại Real ở tứ kết Champions League 2003/04.
Makelele là tiền vệ có lối chơi vô cùng mạnh mẽ và quyết liệt
Makelele là một trong những ngôi sao đầu tiên của dải ngân hà Galacticos 1.0 dưới triều đại của chủ tịch Florentino Perez. Ngay ở mùa giải đầu tiên chơi cho "Kền Kền Trắng", cựu tiền vệ người Pháp đã góp công lớn vào thành tích vô địch La Liga 2000/01. Tuy nhiên, những khúc mắc về tiền lương sau đó khiến Makelele bị bán cho Chelsea năm 2003. Tại The Blues, Makelele giành thêm 6 danh hiệu, trong đó có 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh liên tiếp.
Nhắc tới Di Maria là người ta nhớ đến những bước chạy không biết mệt mỏi của anh tại chung kết Champions League 2013/14. Nhờ một phần lớn công lao của "Thiên thần", Real mới hoàn tất giấc mộng Decima sau 12 năm mòn mỏi chờ đợi. Tuy nhiên, tuyển thủ người Argentina sau đó đã bị đem bán cho M.U không thương tiếc vào Hè 2014.
Quay lại thời kì Real vẫn còn ưa chuộng sử dụng các "gà nhà" thay vì siêu sao thì tiền vệ Vazquez là một trong những cái tên ưu tú. Anh ra mắt đội bóng Hoàng gia năm 17 tuổi và chiếm suất đá chính khi ở tuổi 18. Vazquez đặt dấu ấn vào 6 chức vô địch La Liga của Real.
Marquitos là hậu vệ lừng danh một thời của Real
Marquitos là cha của tân binh Chelsea, Marcos Alonso. Trong quãng thời gian hào hùng tại Real, ông được nhớ tới như là một trong những hậu vệ vĩ đại nhất của CLB khi thi đấu xuất sắc ở cả 2 vị trí cánh phải và trung vệ.
Munoz trải qua những năm tháng huy hoàng tại Real khi cùng Los Blancos giành 4 chức vô địch La Liga và 3 cúp C1 (nay là Champions League). Ngoài ra, ông trở thành người đầu tiên của Real đoạt cúp châu Âu trên cả tư cách cầu thủ lẫn HLV trưởng.
Zarraga là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu trước khi nghỉ hưu ở tuổi 32
Được công nhận là một trong những tiền vệ xuất sắc nhất châu Âu, Zarraga có trận ra mắt Real năm 1951 và đưa đội bóng đăng quang 5 lần liên tiếp tại cúp C1 (1955/56, 1956/57, 1957/58, 1958/59, 1959/60).
Buyo chơi tổng cộng 454 trận cho Real qua 11 mùa, giành 8 chức vô địch La Liga và 2 cúp nhà Vua. Sự nghiệp của thủ thành Buyo tại ĐT Tây Ban Nha lại không suôn sẻ khi ông chỉ có vỏn vẹn 7 lần khoác áo La Furia Roja.
Hậu vệ cánh Gordillo luôn nhận được sự yêu mến của CĐV Real trong 7 mùa bóng gắn bó. Trong suốt quãng thời gian chơi cho đội chủ sân Bernabeu, Gordillo giành được 10 danh hiệu lớn nhỏ.
Gia nhập Real từ Porto năm 2007, Pepe dần trở thành chốt chặn không thể thay thế nơi hàng thủ đội bóng Hoàng gia. Dù hiện tại đã ở độ tuổi 33, song trung vệ người Bồ Đào Nha vẫn nhận được sự tín nhiệm tuyệt đối từ HLV Zinedine Zidane. 2 chức vô địch Champions League và 2 La Liga là những vinh quang tối thượng mà "đồ tể" Pepe giành được cùng Real.
Nguồn Bongdaplus
- 08:37 Tin nóng BĐVN 24/4: CLB cũ của Văn Hậu quyết giúp Indonesia làm nên lịch sử ở U23 châu Á
- 08:04 Chủ tịch Barca thuê cả chuyên gia đồ họa vào cuộc, yêu cầu đá lại siêu kinh điển
- 03:12 HLV Hoàng Anh Tuấn sẵn sàng chơi tất tay để U23 Việt Nam tạo bất ngờ trước Iraq ở tứ kết U23 châu Á
- 03:49 Điểm tin 24/4: Lý do HLV Amorim từ chối Liverpool, PSG bỏ 200 triệu euro mua người thay Mbappe
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn