Đây là số áo mà Công Phượng sử dụng nhiều nhất và mang đến cho anh nhiều thành công nhất. Biệt danh “CP10” không phải tự dưng mà có. Bởi từ U19 Việt Nam, U23 Việt Nam, U21 HAGL, HAGL rồi hiện tại là ĐTQG Việt Nam, Công Phượng đều dần được trao chiếc áo số 10.
Như đã nói, những màn trình diễn nổi bật nhất của Công Phượng cũng gắn với chiếc áo số 10. Ấn tượng nhất là cách đây gần 6 năm, anh thực hiện pha solo trong vòng vây của đông đảo cầu thủ U19 Australia rồi tung cú sút ngoài vòng cấm đánh bại thủ môn đối thủ. Công Phượng cũng nổi lên kể từ thời điểm ấy.
Số 44
Năm 2015, trong lần đầu tiên được thi đấu tại V.League, Công Phượng được trao áo số 44 tại HAGL. Bởi lúc này, áo số 10 đang thuộc về Lê Hoàng Thiên - cầu thủ gắn bó lâu dài với đội bóng phố Núi.
Áo số 44 nói riêng hay cả mùa giải V.League đầu tiên nói chung với Công Phượng không được thành công như mong đợi. Do tuổi đời còn quá trẻ, HAGL đã suýt chút nữa phải xuống hạng. HLV Guillaume Graechen cũng đã phải tạm rời vị trí HLV trưởng đội 1 khi đó.
Số 21
Năm 2015, Việt Nam có trận giao hữu đáng chú ý với CLB Man City. Khi đó, áo số 10 đang thuộc về Văn Quyết. Vì vậy, Công Phượng sử dụng áo số 21. Anh cũng được vào sân ở phút 86 thay cho đàn anh Lê Công Vinh.
Ở trận đấu đó, Việt Nam của HLV Toshiya Miura thua chung cuộc 1-8 trước Man City được dẫn dắt bởi HLV Pellegrini.
Số 16
Công Phượng là một trong ba cầu thủ HAGL ra nước ngoài thi đấu năm 2016. Ở lễ ra mắt CLB Mito Hollyhock, Công Phượng được nhận áo số 16. Tuy nhiên Công Phượng không tạo được sự nổi bật ở Mito Hollyhock. Anh chỉ ra sân 7 trận và có 197 phút tại Nhật Bản trước khi phải trở về HAGL.
Số 9
Ở ASIAD 2018, do Văn Quyết vẫn mặc áo số 10 nên Công Phượng lựa chọn số áo khác. Thay vì số áo 16 hay 21, Công Phượng đã mặc áo số 9. Đó là một giải đấu thành công khi Công Phượng ghi được 2 bàn thắng. Một trong số đó là bàn thắng quan trọng vào lưới Bahrain ở vòng 1/8, giúp Olympic Việt Nam vào vòng tứ kết rồi sau đó là góp mặt ở vòng bán kết của giải.
Số 20
Trước khi ASIAD 2018 diễn ra, Công Phượng cùng các đồng đội ở Olympic Việt Nam có tham gia giải giao hữu Tứ hùng được tổ chức ở sân Mỹ Đình. Do nhu cầu muốn giữ kín các bí mật chuyên môn và tránh cho đối thủ nhận diện các cầu thủ qua số áo quen thuộc, HLV Park Hang Seo đã thay đổi một loạt số áo cho các học trò. Và Công Phượng mặc áo số 20. Dẫu sao đây là một giải đấu thành công khi Olympic Việt Nam dành được chức vô địch giải giao hữu.
Số 14
Ở AFF Cup 2018, Công Phượng mặc áo số 14. Anh ghi 3 bàn thắng, trong đó có 1 bàn ở bán kết lượt về gặp Philippines. Đây có thể xem là số áo mà Công Phượng sẽ nhớ mãi khi anh được ăn mừng chức vô địch lần đầu tiên sau 10 năm của đội tuyển Việt Nam tại đấu trường Đông Nam Á.
Số 23
Đầu năm 2019, Công Phượng gia nhậpIncheon United dưới dạng cho mượn. Tại đây, tiền đạo của HAGL mặc số áo 23. Tuy nhiên, chỉ sau 4 tháng ở Incheon United, Công Phượng đã phải chia tay đội bóng Hàn Quốc.
Số 15
Đây là số áo mới nhất mà Công Phượng nhận được, khi chính thức là cầu thủ của Sint-Truidense theo bản hợp đồng cho mượn 1 năm. Đội bóng Bỉ hy vọng đây sẽ là số áo mang lại may mắn cho Công Phượng. Trước anh, tiền đạo Kamada Daichi đã sử dụng số áo này ở Sint-Truidense và ghi được 12 bàn thắng ở mùa giải vừa qua.
Công Phượng: Cạnh tranh được ở Sint-Truidense là điều tốt
Công Phượng thực sự sẽ có một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ nhưng cũng đầy thử thách khi sang châu Âu chơi bóng. Đây quả thực không phải là nơi để các ngôi sao Đông Nam Á dễ dàng có được chỗ đứng.
Kết thúc lượt đi giải VĐQG Wake-up 247, TP.HCM đã bất ngờ gạch tên bộ đôi tiền đạo Vinicius và Matias để thay bằng hai chân sút Mansary và Ekinade. Tính hiệu quả vẫn còn phải chờ nhưng nếu người mới không bùng nổ, đội chủ sân Thống Nhất khó lòng giữ được vị trí hiện tại ở đích đến.
Sau 3 năm vào SHB.ĐN, mới đây trung vệ Lâm Anh Quang đã quay lại đầu quân cho đội bóng thành Nam từ giai đoạn 2 V.League. Trước mắt, hợp đồng của hai bên sẽ kéo dài đến hết mùa 2019. Sự tái hợp của Anh Quang với đội bóng cũ sẽ giúp BHL Nam Định an tâm hơn ở vị trí phòng ngự.
Trung vệ Zarour Chaher năm nay đã 36 tuổi nhưng anh vẫn phải gánh cả hàng phòng ngự lẫn hàng công. Nhìn Sanna.KH thi đấu, chẳng còn ai nhận ra họ là “ngựa ô” gây thương nhớ.
Cựu tiền đạo Lê Công Vinh có thể không thi đấu nhiều CLB nước ngoài như Xuân Trường, không có mặt ở nhiều quốc gia như Công Phượng. Song anh vẫn là hình tượng để các đàn em học hỏi trong niềm hy vọng ra nước ngoài chơi bóng.
Vụ tranh chấp giữa Hải Phòng FC và Stevens đã có diễn biến mới khi FIFA tuyên bố, tiền đạo Jamaica thắng kiện. Điều này đồng nghĩa với việc, Hải Phòng FC phải bồi hoàn hợp đồng số tiền lên đến gần 200 ngàn USD.
HLV Trần Minh Chiến cho biết, vì nhiều lý do khác nhau, ông đã nộp đơn xin từ chức HLV trưởng Bà Rịa Vũng Tàu. Cựu tiền đạo này chia sẻ, ông đang đợi lãnh đạo đội bóng hạng Nhì ra quyết định cuối cùng. Nhưng trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch CLB Bà Rịa Vũng Tàu, Đinh Hồng Vinh khẳng định, HLV Trần Minh Chiến vẫn sẽ tiếp tục công việc tại đội bóng.
Khi bị Thanh Hóa thanh lý hợp đồng, hàng loạt CLB cũng lắc đầu từ chối, Đinh Tiến Thành đã muốn giải nghệ. Nhưng rồi Hà Nội FC bất ngờ xuất hiện, trao cho trung vệ này một cơ hội để khẳng định năng lực chuyên môn...
CLB Viettel đã quyết định không sử dụng tiền đạo Đinh Thanh Bình ở giai đoạn 2 V.League 2019. Trước đó, HAGL đã cho Viettel mượn tiền đạo này trong vòng 1 năm.
Liverpool không cần quá vội vàng trong việc tìm người kế nhiệm HLV Jurgen Klopp. Họ cần hết sức thận trọng khi đưa ra quyết định cuối cùng. Bởi sai một li là đi một dặm, đội chủ sân Anfield khi đó hoàn toàn có thể rơi vào một cuộc khủng hoảng.
Bảng C - EURO 2024 có sự góp mặt của 4 đội tuyển gồm Slovenia, Đan Mạch, Serbia và Anh. Trong số này, Anh cùng Đan Mạch chắc chắn được đánh giá cao cho hai tấm vé trực tiếp vào vòng knock-out.
Trung vệ Thiago Silva sẽ rời Chelsea vào cuối mùa giải do hết hợp đồng. Và bến đỗ cuối cùng trong sự nghiệp của lão tướng người Brazil cũng được xác định.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn