Những điểm nhấn ở lượt trận vòng loại EURO 2020 đêm qua

Đỗ Trung Đỗ Trung
11:11 ngày 22-03-2019
Đêm qua (22/3), những cặp trận đầu tiên ở vòng loại EURO 2020 đã khởi tranh và dưới đây là 8 điều có thể bỏ lỡ về loạt đấu này.
1. Memphis Depay sánh ngang các tiền bối


ĐT Hà Lan tiếp tục cho thấy sự trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng giòn giã 4-0 trước Belarus tại vòng loại EURO 2020. Ngay giây thứ 50, Depay đã mở điểm cho Oranje sau tình huống chớp thời cơ nhanh từ sai lầm của đối thủ. Đây là pha lập công nhanh nhất mà một cầu thủ ghi được cho tuyển Hà Lan kể từ sau Phillip Cocu (bàn thắng vào lưới Romania ở giây thứ 38 hồi tháng 3/2005). Ngoài ra, Depay còn là cầu thủ trẻ nhất cán mốc 14 bàn cho "Cơn lốc màu da cam" kể từ sau huyền thoại Patrick Kluivert.

Đâu chỉ có vậy, Depay cũng trở thành tuyển thủ Hà Lan đầu tiên in dấu giày vào 4 bàn thắng trong một trận đấu chính thức kể từ sau Robin van Persie và Klaas-Jan Huntelaar (làm được trước San Marino năm 2011). Sau khi ghi bàn mở tỷ số, tiền đạo thuộc biên chế Lyon đã kiến tạo cho Georginio Wijnaldum cùng Virgil van Dijk lập công. Xen giữa là cú sút phạt đền giúp Depay hoàn tất cú đúp.

2. Youri Tielemans "mở tài khoản" ở tuyển Bỉ


Trước khi được triệu tập lên tuyển Bỉ, Tielemans thi đấu cực hay trong màu áo Leicester (theo dạng mượn từ Monaco) và đã có bàn thắng đầu tiên cho "Bầy cáo" ở chiến thắng Fulham hôm 9/3. Sự tự tin của tiền vệ 21 tuổi tiếp tục được anh mang theo trong lần lên đội tuyển quốc gia với bàn mở tỷ số vào lưới Nga. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của Tielemans trong màu áo tuyển Bỉ.

3. Thibaut Courtois mang phong độ yếu kém lên tuyển


Courtois gia nhập Real Madrid vào Hè năm ngoái với hi vọng tìm kiếm nhiều danh hiệu. Thế nhưng, cựu thủ thành Chelsea đã thi đấu thiếu thuyết phục và sự yếu kém ấy được anh mang lên cả tuyển Bỉ. 

Khi Bỉ đang giữ lợi thế 1 bàn trước Nga nhờ pha lập công của Tielemans, Courtois lại sắm vai tội đồ với pha chuyền bóng tai hại thẳng vào chân Denis Cheryshev, qua đó tạo điều kiện cho cầu thủ này dễ dàng ghi bàn gỡ hòa. Rất may sau đó, người đồng đội cũ của Courtois tại Chelsea là Eden Hazard tỏa sáng kịp thời với cú đúp để giúp Bỉ giành chiến thắng chung cuộc 3-1.

4. Pha bỏ lỡ không tưởng của Paddy McNair


Nằm ở bảng đấu với sự hiện diện của Hà Lan và Đức, Bắc Ireland cần tận dụng mọi cơ hội kiếm điểm để hi vọng có thể vượt qua vòng loại EURO 2020. Tiếp đón Estonia, đoàn quân của Martin O’Neill đã giành chiến thắng 2-0 thuận lợi. Tuy nhiên, đáng lẽ ra Bắc Ireland đã có thể bỏ túi bàn mở tỷ số ở hiệp 1 nếu McNair không bỏ lỡ tình huống mười mươi.

Cụ thể, xuất phát từ quả lật vào tốt của Jordan Jones bên cánh trái, McNair trong tư thế trống trải ở cự ly chỉ chừng 3 mét tưởng chừng sẽ dễ dàng đánh đầu vào lưới. Dù vậy, cầu thủ 23 tuổi này lại đánh đầu đập đất đưa bóng bay qua xà ngang đầy tiếc nuối.

5. Ezgjan Alioski tiếp tục giấc mơ của Bắc Macedonia


Vì lý do chính trị, Cộng hòa Macedonia giờ mang tên Bắc Macedonia và giấc mơ tham dự EURO Cup vẫn đang cháy trong họ. Đối đầu Latvia, tiền đạo thuộc biên chế Leeds United, Alioski đã ghi bàn mở tỷ số trước khi Elif Elmas lập cú đúp giúp Bắc Macedonia giành chiến thắng ấn tượng 3-1. Lúc này, Bắc Macedonia đang dẫn đầu bảng G với 3 điểm, bằng điểm Ba Lan song hơn chỉ số phụ.

6. Nhà đương kím á quân thế giới Croatia thắng nhọc


Sau ánh hào quang ở World Cup 2018, Croatia chưa tìm lại chính mình. Đầu tiên, họ phải xuống hạng tại Nations League do xếp sau Anh và Tây Ban Nha, rồi đến đêm qua, Luka Modric cùng các đồng đội phải rất nhọc nhằn mới giành chiến thắng 2-1 trước đội tuyển chiếu dưới Azerbaijan ngay trên sân nhà. Những người tỏa sáng cho Croatia là hậu vệ Borna Barisic và tiền đạo Andrej Kramaric.

7. Ba Lan phá vỡ khuôn mẫu


Loạt trận vòng loại EURO 2020 đêm qua chứng kiến sự gục ngã của hầu hết các đội khách, ngoại trừ Ba Lan. Hành quân tới Áo, pha lập công duy nhất của tiền đạo đang đạt phong độ cao Krzysztof Piatek đã giúp "Đại bàng trắng" giành chiến thắng 1-0 một cách ấn tượng. Bên cạnh Ba Lan, một đội khách khác cũng không phải nhận thất bại là Slovenia (hòa Israel 1-1).

8. Cyprus tái lập chiến thắng đậm nhất trong lịch sử của chính họ


Ở chung bảng với Bỉ, Nga hay Scotland, cơ hội dự vượt qua vòng loại EURO 2020 của Cyprus hiển nhiên vô cùng mong manh. Thế nhưng, ở trận mở màn, đội tuyển quốc đảo này đã vùi dập San Marino 5 bàn không gỡ. Đáng chú ý, đây mới là thắng lợi thứ 17 trên tổng số 105 trận tại vòng loại EURO Cup của họ. Ngoài ra, đả bại San Marino 5-0 cũng là lần thứ 3 Cyprus giành chiến thắng với cách biệt 5 bàn trong lịch sử bóng đá nước này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x