Thứ tư 08/02/2012 22:44

Chân dung hooligan bóng đá Việt Nam: Ngày càng nguy hiểm

Chửi tục, đốt pháo sáng, ném gạch đá, sử dụng hung khí để tấn công đối thủ, dọa dẫm và đánh trọng tài, cầu thủ lẫn CĐV khách. Hooligan Việt Nam không còn chỉ là những kẻ thích gây rối đơn thuần mà đã bắt đầu có dấu hiệu trở thành một hệ thống tội phạm sân cỏ có tổ chức.

Chân dung hooligan bóng đá Việt Nam: Ngày càng nguy hiểm

Hậu vệ Mai Xuân Hợp (Thanh Hóa) bị một nhóm CĐV Hà Nội hành hung

>> 7 vụ bạo loạn tồi tệ nhất trong lịch sử V.League
>> Những thảm họa đáng quên trong lịch sử bóng đá thế giới
>> Ba cầu thủ Ai Cập giải nghệ sau vụ bạo loạn làm 74 người chết

Thế nhưng, những liều thuốc của chúng ta dường như bất lực trước căn bệnh trầm kha này.

Bóng đá Việt Nam đã chuyên nghiệp hóa được hơn 10 năm. Nhưng sự chuyên nghiệp trong bóng đá lại tỉ lệ thuận với sự phát triển của đội ngũ CĐV quá khích. Những hành vi quá khích ban đầu chỉ là đốt pháo sáng, ném chai lọ xuống sân cỏ bày tỏ sự phản đối. Thế nhưng, càng ngày nó càng bị biến tướng và trở thành nỗi khiếp sợ của cả nền bóng đá. Đỉnh điểm của những hành động phi thể thao này là khi hậu vệ Mai Xuân Hợp (Thanh Hóa) bị một nhóm CĐV Hà Nội dùng gậy hành hung ngay cạnh SVĐ Hàng Đẫy ở trận HN.ACB - Thanh Hóa mùa trước.

Phần lớn những hành vi quá khích không thể tìm ra thủ phạm cầm đầu. Có chăng là sẽ được quy về những CĐV thích nổi loạn. Đó là sự khác biệt cơ bản giữa những CĐV quá khích Việt Nam và các hooligan nước ngoài - những tên côn đồ sân cỏ coi bóng đá là nơi để chúng thể hiện đẳng cấp. 

Những hành vi côn đồ đó không hề được xã hội chấp nhận nhưng chúng ta lại đang bất lực trong việc phòng chống nạn hooligan. Bởi CĐV quá khích là tất cả nhưng lại không là ai cả! Chẳng có cơ sở pháp lý nào, quy định nào để các cấp quản lý căn cứ vào đó mà xử phạt. Đội bóng thì bị vạ lây còn các hooligan thì vẫn cứ nhởn nhơ bởi chẳng phải chịu trách nhiệm gì cho những hậu quả tai hại mình gây ra.

Nhưng không lẽ cứ mãi buông xuôi thế? Không lẽ cứ bao biện rằng chưa có cơ sở xử phạt để rồi bạo lực ngày một trắng trợn và trầm trọng hơn, bệnh dịch hooligan ngày một lan rộng hơn? Sẽ phải xử nghiêm nhưng xử như thế nào, dùng chế tài nào để xử thì đó là trách nhiệm của những nhà làm bóng đá.

Từ “hooligan” xuất hiện vào cuối những năm 1990 của thế kỷ 19 để nói tới những kẻ lang thang. Trong bóng đá, hooligan được nhắc tới vào cuối thập niên 1960 của thế kỷ 20. Từ khoảng năm 1970 đến 1980, nạn hooligan bắt đầu lan rộng, ảnh hưởng và đe dọa hủy diệt môn bóng đá.


XEM THÊM
>> Chủ tịch LĐBĐ Ai Cập từ chức sau vụ thảm họa đẫm máu
>>
Bắt 47 người liên quan đến bạo loạn sân cỏ ở Ai Cập
>> 
VIDEO: Vụ bạo loạn khiến 74 người chết tại Ai Cập

Bảo Anh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image