Anh: Khi tinh thần dân tộc được đặt lên trên hết

Thứ năm 21/06/2012 13:40
Cỡ chữ
Jamie Redknapp - cựu ngôi sao ĐT Anh và Liverpool vừa đưa ra những nhận xét về sự thay đổi của ĐT Anh dưới thời Roy Hodgson. Theo Redknapp, Tam sư đã trở nên đoàn kết và các cầu thủ cũng ý thức được tinh thần dân tộc.

Anh: Khi tinh thần dân tộc được đặt lên trên hết


>> Gerrard: Không bao giờ được xem thường Italia
>> Tuyển Anh chăm tập sút 11m để đối mặt Italia
>> Từ 1996 tới 2012: Có một tuyển Anh rất khác


Mọi cầu thủ Anh đều hát vang quốc ca trước tiếng còi khai cuộc trận gặp Ukraine. Trên hàng ghế BHL, tất cả các thành viên cũng đều hát. Bạn có nhớ lần cuối cùng điều này xảy ra là khi nào không? Có một điều gì đó đã thay đổi. Đó có thể là sự ảnh hưởng mà Hodgson - một người Anh chính gốc - mang lại. Roy dường như đã nhắc cho các cầu thủ Anh rằng việc khoác áo đội bóng xứ Sương mù có ý nghĩa như thế nào đối họ.

Bạn sẽ tự hỏi rằng việc hát quốc ca có thể làm nên sự khác biệt gì? Điều đó chẳng làm Anh kiểm soát bóng nhiều hơn, chẳng làm những chiến thắng của họ trở nên đáng xem hơn. Vào Chủ nhật tuần này, Hodgson và các học trò thậm chí sẽ bị loại, bởi không thể phủ nhận sức mạnh và sự nguy hiểm của Italia.


Nhưng, ngay cả khi điều đó xảy ra, người ta vẫn có quyền lạc quan về tương lai của Anh. Những tuyển thủ Anh dự EURO 2012 và ông thầy của họ đều cảm thấy tự hào với những gì mà họ đang có và đang làm. Họ cảm thấy hứng thú với mỗi trận đấu và khi được chơi bóng bên cạnh nhau. Đôi khi một sự thay đổi nhỏ cũng có thể làm nên những khác biệt rất lớn.

Trước đây, tôi vẫn hay được nghe câu hỏi: tại sao toàn bộ cầu thủ rugby Anh đều hát quốc ca trước mỗi trận đấu mà nhiều cầu thủ bóng đá Anh lại không làm điều đó. Vấn đề của các ngôi sao bóng đá là họ không còn quá coi trọng việc khoác áo ĐTQG. Với họ, thành công cùng CLB tại Premier League và Champions League đã là đủ. Thời của tôi, khoác áo ĐT Anh là một giấc mơ trở thành sự thật với mọi cầu thủ. Nhưng gần đây thì không phải ai cũng như vậy.

Khi khoác lên mình chiếc áo Anh, tôi luôn hát quốc ca trước mỗi trận đấu. Mỗi khi có cơ hội thi đấu, tôi đều cảm thấy vinh dự và tự hào. Tôi luôn hy vọng rằng mình sẽ được đá thêm nhiều trận nữa. Tôi cảm nhận được 23 cầu thủ Anh tới Ukraine/Ba Lan trong năm nay có trong mình khát khao như tôi ngày trước.

Jamie Redknapp

Ashley Cole sẽ đạt đến cột mốc 100 trận nếu Anh lọt vào chung kết. Steven Gerrard đang thi đấu với sự hứng khởi và tự tin với chiếc băng thủ quân trên tay. John Terry cũng đá tuyệt hay và không có một chút dấu hiệu cho thấy cậu ấy tự ái vì việc bị cách chức… Toàn đội Anh đều đang thăng hoa và hứa hẹn sẽ còn tiến xa.

Trong quá khứ, tôi từng thấy các cầu thủ Anh ngồi trên băng ghế dự bị nhìn nhau với ánh mắt rụt rè sau khi các cầu thủ đá chính chọc thủng lưới đối phương. Thông điệp mà họ muốn nói với nhau là “điều đó đồng nghĩa chúng ta sẽ phải ngồi ngoài lâu hơn”. Nhưng Anh hiện tại khác hẳn. Mọi người cùng vui vẻ và hạnh phúc với mỗi bàn thắng.

Lần cuối cùng tôi thấy điều này là dưới thời Terry Venables tại EURO 1996. Quá lâu rồi, tôi mới thấy Anh đáng hy vọng và chờ đợi như bây giờ.
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
lynhatminh83
lynhatminh83 - 21/06/2012 18:52
Một bài báo hay. Đọc bài báo này mà cảm thấy đầy nước mắt. Cám ơn nhận xét của Ông Jamie Redknapp cựu cầu thủ của Liverpool và đội tuyển Anh, ông đã đưa tinh thần dân tộc Anh khơi lên niềm khát khao cháy bỏng.
 0  0
jianpham
jianpham - 21/06/2012 14:36
Tôi thật sự rất thích bài viết này của bạn. Quế Anh ạ...
 0  0
Minh
Minh - 21/06/2012 14:09
Jamie nói hoàn toàn đúng. Chỉ tiếc là sau Euro 96 FA đã không làm hết trách nhiệm để giữ chân Tel. Tel đã rời Tam sư và dẫn dắt một vài đội bóng nhỏ nhưng ko mấy thành công, còn Tam sư thì cũng đi xuống từ sau sự ra đi của Tel. Thật tuyệt vời khi nhớ lại bộ tứ tấn công của Tam Sư thời đó: Shearer-Sheringham- McManamam-Gazza. Còn với Jamie, tôi cũng là người rất hâm mộ anh từ thời anh còn là cầu thủ. Anh hãy là một Pep của nước Anh để đưa niềm tự hào của người Anh trở lại.
 0  0
Trang trước    1 / 1    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: