5 giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu: Vắng Serie A và Ligue I!

Thứ ba 10/07/2012 15:57
Cỡ chữ
Nhắc đến 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, ai cũng nghĩ tới Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue I. Tuy nhiên, theo BXH của trang Bleacherreport.com, không có Serie A và Ligue I.

5 giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu: Vắng Serie A và Ligue I!

Man City vô địch Premier League

>> Real Madrid “dọn dẹp” đón Luka Modric
>> Kaka đồng ý giảm gần nửa lương để được về Milan

>> 5 hợp đồng “khủng” có thể hoàn tất ngay trong tháng 7


5. Bundesliga – Giải VĐQG Đức
Tiêu chí đầu tiên đánh giá giải đấu hấp dẫn chính là khán giả. Về điều này, Bundesliga xứng đáng là giải đấu hàng đầu thế giới. Theo thống kê của UEFA, trung bình mỗi trận đấu tại Bundesliga luôn có ít nhất khoảng 40.000 khán giả tới sân. Với những trận đấu của Dortmund, Schalke và Bayern, tỷ lệ khán giải đến sân luôn kín ít nhất 95%. Nên nhớ, sân của Dortmund hơn 80.000 chỗ.

Bên cạnh yếu tố khán giả, Bundesliga là giải đấu có tính cạnh tranh khá cao. Đơn giản những mùa gần đây, nhà vô địch liên tục thay đổi. Ngoài ra, Bundesliga là giải đấu khá trẻ trung khi độ tuổi trung bình (chỉ hơn 22 tuổi PV). Với 875 bàn thắng ở mùa giải 2011/12, Bundesliga là giải đấu có tỷ lệ bàn thắng cao với trung bình 2,86 bàn/trận.


Dortmund vô địch Bundesliga

4. Russian Premier League – Giải VĐQG Nga
Vài năm trước giải vô địch Nga không được đánh giá cao, nhưng từ năm 2000 trở lại đây giải đấu này đã có một sự tiến bộ vượt bậc. Nhìn vào thành công của Russian Premier League tại cúp châu Âu những năm qua cho thấy chất lượng đã được cải thiện. Yếu tố được xem là kích thích sự tiến bộ của giải đấu này chính là thu hút được những ngôi sao lớn. Ở kỳ chuyển nhượng 2011/12, giải VĐ Nga là nằm trong số 5 giải đấu chi nhiều nhất châu Âu.

3. Eredivisie – VĐQG Hà Lan

Sự có mặt của Eredivisie cũng giống như Russian Premier League là sự hiện diện khá đặc biệt trong Top 5 giải đấu hàng đầu châu Âu – theo quan điểm của  Bleacherreport. Mặc dù không phải là giải đấu có lượng khán giả đông, nhưng đây được xem là thiên đường của những cầu thủ trẻ. Nói đúng hơn, chính sự tích cực săn lùng tài năng trẻ khắp hành tinh của các đội bóng Hà Lan giúp giải đấu này luôn tràn ngập những “măng non” của bóng đá thế giới.

Cũng xuất phát từ điều này, Eredivisie luôn là một trong những giải đấu chơi tưng bừng nhất, với 942 bàn thắng ở mùa giải, trung bình mỗi trận có 3,56 bàn (Eredivirie chỉ có 18 đội).


Ajax vô địch Eredivisie

2. La Liga – Giải VĐQG Tây Ban Nha
La Liga là giải đấu có sự hiện diện của hai trong số những đội bóng nổi tiếng và giàu truyền thống thành tích nhất hành tích: Real Madrid và Barcelona. Mặc dù một số người đánh giá La Liga “chẳng khác” nhiều so với giải VĐ Scotland bởi sự bá chủ của hai đội bóng kể trên, giống Celtic và Rangers. Song, đó là nhận xét phiến diện. La Liga là giải đấu có tính cạnh tranh cao hơn nhiều. Điều này xuất phát từ năng lực nhượng cao nhất thế giới. Hiện La Liga cũng đang sở hữu bản hợp đồng đắt nhất hành tinh Cris Ronaldo.

Ngoài ra, sự hiện diện của cầu thủ 3 lần giành danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất hành tinh” – Leo Messi – cũng đủ sức thu hút khán giả của giải đấu này. Người ta theo dõi La Liga, không chỉ là xem màn rượt đuổi giữa Barcelona và Real, trong những trận El Clasico, mà còn hứng thú chứng kiến cuộc đọ sức hết sức thú vị giữa Messi và Ronaldo.


Real đăng quang chức vô địch La Liga

1. Premier League – Giải VĐQG Anh
Không thể phủ nhận rằng, Premier League là giải đấu khốc liệt nhất thế giới. Điều này thể hiện ở những kết quả đầy bất ngờ giữa những đội ít tên tuổi với các ông lớn. Bằng chứng rõ nhất chính là trận đấu nghẹt thở giữa Man City và  QPR ở vòng đấu cuối cùng mùa trước (Man City giành chiến thắng ở những giây cuối cùng).

Tuy nhiên, đây mới chỉ là một yếu tố. Sự hấp dẫn còn được thể hiện ở những trận đấu diễn ra với tốc độ chóng mặt. Xem các trận đấu ở Premier League người ta luôn có cảm giác hưng phấn và háo hức.  

Ngoài ra, sức mạnh truyền thông Anh cực tốt giúp Premier League đến với mọi ngóc ngách trên khắp hành tinh và biến nó trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu.
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
La Vecchia Signora
La Vecchia Signora - 11/07/2012 06:34
Bóng đá Ý là bóng đá chiến thuật, tất cả là sức mạnh tập thể, là Cantenaccio chứ ko phải cái thứ bóng đá "cầu thủ cắm đầu chạy nhanh thiệt nhanh để đối phương ko theo kịp, rồi sút 1 quả mạnh thật mạnh mong là thủ môn bên kia chụp ko dính" =]] cái đó là Kick & Rush, hoa mỹ đó hả =]]
 1  1
thiên mỹ
thiên mỹ - 10/07/2012 18:18
Không biết số liệu này từ đâu có nhưng theo tôi là theo tôi đứng đầu là La Liga, Premier League, Bundesliga, Serie A,Ligue !
 1  4
tranchaudung
tranchaudung - 10/07/2012 17:40
Giải Ý có đua tranh nhưng chán phèo..., chưa kể chẳng đến được với người xem VN bao nhiêu, thứ 7 thì đá khuya, chủ hật đá đông nhưng đụng hàng với Anh hết rồi sao coi được. với lại chẳng có ngôi sao nào chịu đến mà coi. chỉ có mong MESSI và RONALĐO đến thì nó mới hấp đẫn lên
 0  2
ruanwenhe
ruanwenhe - 10/07/2012 17:19
Xem giải Ý thì buồn ngủ vô cùng, cả trận hai đội sút chắc chưa được 10 quả. Còn giải Pháp thì lại sút quá nhiều mà vào quá ít. La Liga có lẽ chỉ có trận El Clasico là thu hút được nhiều người nhất, và họ dược nhiều người châu mỹ xem hơn ( có lẽ do thời gian ). Cuối cùng còn lại Pl Và Bundesliga là có tính cạnh tranh cao giữa các đội.
 1  2
Trang trước    1 / 2    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: