5/6 trận có mặt BĐN và Czech ở vòng bảng cũng có thay đổi tỉ số trong 20
phút cuối. Tuy nhiên, cần lưu ý biến cố trên rất khó xảy ra nếu đến
phút 70 đôi bên đang hòa nhau!
THỐNG KÊ CỦA CHUYÊN GIA
Ít nhất 3 bàn thắng
Đội bóng của C.Ronaldo có lối chơi tấn công khá khoáng đạt, trong khi Czech cũng là đại biểu của bóng đá Đông Âu thuộc trường phái kỹ thuật. Czech đã suy yếu khá nhiều so với giải đấu năm 2004 mà họ vào tới bán kết, nhưng BĐN cũng không quá mạnh về phòng thủ. Toan tính là điều hoàn toàn có thể xảy ra ở tứ kết, nhưng chỉ cần sau bàn mở tỉ số, thế trận sẽ cởi mở hơn rất nhiều.
Thẻ vàng trong 10 phút cuối
Hai trận gặp Đan Mạch và Hà Lan, cầu thủ BĐN đều phải nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ hoặc phản ứng ở những phút cuối. Ở cuộc so tài này, do tính chất quyết định, khả năng trọng tài phải rút thẻ vàng ở 10 phút cuối là không nhỏ, đặc biệt là nếu thời điểm ấy đang có một đội dẫn bàn.
12 quả phạt góc trở lên
Do lối chơi thường xuyên sử dụng những pha xuống sâu hai biên, toàn bộ 3 trận vòng bảng của BĐN đều có tối thiểu 12 quả phạt góc/trận. Biến cố này rất có sẽ lặp lại nếu trận đấu đêm nay không ngã ngũ quá sớm, hoặc đôi bên hòa nhau cho tới thời gian cuối của 90 phút chính thức.
Tổng số bàn thắng lẻ
Có đến 11/14 trận của Czech ở 4 VCK EURO gần nhất (tính cả giải này) kết thúc với số bàn thắng lẻ, điều cũng xảy ra ở cả 3 trận vòng bảng của BĐN. Cuộc đọ sức này nhiều khả năng sẽ chỉ có cách biệt sát nút, và chấm dứt sau 90 phút tranh tài.
BĐN ghi bàn cuối cùng
Tại 7 giải đấu lớn mà BĐN tham dự vòng tứ kết (EURO 1996, 2000, 2004, 2008 và World Cup 1966, 2006, 2010), có đến 5 trận họ là tác giả của bàn thắng ấn định tỉ số trong 90 phút thi đấu chính thức. Hai ngoại lệ hiếm hoi là trận thua TBN 0-1 năm 2010 và thua chính Czech 0-1 năm 1996.
Lưới rung từ phút 46-60
Ở 4 VCK EURO gần nhất, ĐT BĐN chơi tổng cộng 6 trận ở các vòng tứ kết và bán kết. Trong số này, có đến 5 trận xuất hiện tối thiểu 1 bàn thắng ở 15 phút đầu hiệp 2, trong đó có trận thua Czech 0-1 ở tứ kết EURO 1996, ngoại lệ duy nhất là trận gặp Anh ở tứ kết EURO 2004.
Czech thay người cuối
Czech đã thực hiện thay đổi người cuối cùng trong cả 3 trận vòng bảng, trong khi BĐN chỉ làm việc này ở trận thắng Hà Lan. Khoảng cách trình độ giữa cầu thủ đá chính và dự bị của Czech khá xa, do vậy họ thường chỉ thay người về cuối trận chứ ít trông đợi đột biến về chiến thuật ở những phút 60-70.