Từ chuyện của Carroll: Số 9 cổ điển đã hết thời?

Thứ hai 16/07/2012 13:30
Cỡ chữ
Cuộc cách mạng trong chiến thuật bóng đá đang giúp tôn vinh những tiền vệ công, tiền đạo cánh hoặc tiền đạo lùi. Mẫu tiền đạo cắm theo kiểu số 9 cổ điển dường như đã hết thời.

Từ chuyện của Carroll: Số 9 cổ điển đã hết thời?


>> Newcastle muốn mua lại Carroll
>> Modric sẵn sàng "làm loạn" để được rời Tottenham
>> Kagawa có tên trong danh sách du đấu Nam Phi của M.U


Andy Carroll có giá 35 triệu bảng nhưng bây giờ đang bị Liverpool coi là hàng thải. Phải chăng lí do vì tiền đạo người Anh đã gây thất vọng trong một mùa rưỡi thi đấu tại Anfield với chỉ 11 bàn sau 56 trận? Có lẽ không, ngay cả khi đóng góp nhiều pha lập công hơn, chưa chắc Carroll đã được giữ lại.

Nguyên nhân khiến Carroll không còn được trọng dụng tại Liverpool là anh giỏi không chiến và chơi bóng bổng. Trong khi đó, The Kop dưới thời Brendan Rodgers chủ yếu chơi bóng ở dưới đất, với những cầu thủ có kĩ thuật cá nhân tốt, khả năng chuyền nhanh, di chuyển đảo vị trí thường xuyên và phối hợp đập nhả liên tục.

Rodgers hiểu rằng nếu đẩy Carroll ra đi theo dạng cho mượn rồi sau đó bán đứt, hoặc bán anh ngay trong mùa Hè 2012, Liverpool chắc chắn sẽ lỗ to. Song chiến lược gia người Bắc Ireland chấp nhận điều đó. Bởi ông muốn The Kop từ mùa tới thi đấu theo một phong cách hợp thời hơn. Nếu tiếp tục giữ Carroll, không loại trừ khả năng Rodgers sẽ đi vào vết xe đổ của Kenny Dalglish - vị HLV mà tư tưởng rõ ràng đã quá cổ lỗ sĩ.


Nhiều người đặt câu hỏi rằng tại sao Rodgers không giữ Carroll lại để anh là kế hoạch B của Liverpool? Những khi CLB chủ sân Anfield bế tắc với lối chơi bóng ngắn, rất có thể họ phải sử dụng lại các đường bóng dài. Lúc ấy, Carroll sẽ phát huy được hết thế mạnh của mình. Song trong phương pháp huấn luyện của Rodgers không bao giờ có kế hoạch B. Giống như Barcelona, các đội bóng của ông luôn trung thành với phong cách của mình từ đầu đến cuối trận.

Vấn đề của Carroll nằm ở chỗ anh là một trung phong cắm cổ điển và mẫu cầu thủ này dường như đang hết thời trong bóng đá hiện đại, ít nhất là ở các đội lớn. Ở EURO 2012, dấu ấn của các tiền vệ là rõ rệt hơn nhiều so với những tiền đạo. Cực ít đội chơi với 2 tiền đạo, thậm chí Tây Ban Nha còn chơi với 6 tiền vệ. Trên TTCN Hè 2012, các đại gia cũng đang tập trung mua những tiền vệ công, tiền đạo cánh hoặc tiền đạo lùi có thể kể tới Eden Hazard, Oscars, Lucas Mouras hay Zlatan Ibrahimovic và Robin van Persie - những người chơi cực tốt trong vai trò tiền đạo cắm song đây thực tế không phải vị trí sở trường của họ.

Tất nhiên, Rodgers không định cho Liverpool chơi 4-6-0 như Tây Ban Nha. Song sơ đồ 4-3-3 của ông thực sự không có chỗ cho Carroll. Luis Suarez, Fabio Borini và có thể tới đây là Clint Dempsey sẽ là những miếng ghép để Rodgers hoàn thiện The Kop. Còn Carroll, anh có thể ở lại chiến đấu hoặc chọn một phương án khôn ngoan hơn là ra đi nhằm tìm kiếm suất đá chính thường xuyên. Sẽ là mù quáng và ngốc nghếch nếu Carroll nghĩ rằng anh còn đất diễn tại Anfield trong bối cảnh Rodgers đang xây dựng một Liverpool không dành cho anh.


Carroll là đại diện cho số 9 cổ điển trong bóng đá. Mẫu cầu thủ như anh đang ngày một hiếm trong làng túc cầu ngày nay. Nó giống như một loại động vật đang nằm trong sách Đỏ, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Thời còn là một cầu thủ trẻ, Ibrahimovic có lẽ cũng giống như Carroll hiện tại. Song điểm khác biệt là Ibra biết cải thiện và nâng cấp những kĩ năng khác của mình thay vì chỉ đơn giản là làm tường, đánh đầu và sút mạnh. Có những người sinh ra đã để làm số 9, nhưng nếu biết cách học hỏi để đảm nhiệm tốt cả những vai trò khác, họ sẽ không bao giờ lỗi thời. Carroll chưa làm được điều đó và giờ anh buộc phải chấp nhận làm người thừa tại Liverpool. Có lẽ Carroll hợp hơn với những CLB như Aston Villa, West Ham hay Fulham!
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
manh151093
manh151093 - 16/07/2012 17:37
sao lại bảo Ibra k phải là mẫu tiền đạo số 9 chứ, hiện giờ có lẽ anh là cầu thủ số 9 duy nhất đá rất tốt và ổn định phong độ, kĩ thuật rất tốt và khả năng không chiến thì vô đối, đây là mẫu tiền đạo cắm rất hoàn hảo, chẳng qua hiện giờ xu thế bóng đá hiện đại không còn trọng dụng lối đá này thôi.
 0  1
nguyenmanhtoan8982
nguyenmanhtoan8982 - 16/07/2012 16:41
Số 9 cố điển kiểu Anh dạng chỉ biết ''chạy-sút-đánh đầu'' mà k biết đột phá và cầm bóng thì nên cho vào...viện bảo tàng vì nó quá cũ kỹ và thiếu hiệu quả. BĐ hiện nay cần những nghệ sỹ sáng tạo hơn là những gã cầu thủ hộ pháp chỉ biết dùng sức mà k biết dùng ''đầu'' như Carroll
 3  8
Hạt Mít
Hạt Mít - 16/07/2012 16:32
Mặc dù có vẻ cổ lỗ nhưng mình lại thích kiểu số 9 này , hơi buồn cho Andy , chúc thành công tại CLB mới .
 4  0
Trang trước    1 / 1    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: