Ngày mai (9/1) danh tính "HLV xuất sắc nhất năm của FIFA" sẽ được công bố, liệu có bất ngờ nào xảy ra trong phút cuối?
>> Lionel Messi: Đẳng cấp Quả bóng Vàng
>> Xavi Hernandez: Tiền vệ chuyền bóng số 1 năm 2011
>> Độc giả France Football chọn Ronaldo cho "Quả bóng vàng"
>>
Mời bạn bầu chọn Bàn thắng đẹp nhất năm 2011
Sir Alex Ferguson (Manchester United) - "Gừng càng già càng cay"
Mùa giải năm ngoái, dưới bàn tay chèo lái tài tình của Sir Alex, Man United giành chức vô địch Anh lần thứ 19 trong lịch sử, chính thức vượt qua đại kình địch Liverpool để trở thành câu lạc bộ giành chức VĐQG nhiều nhất. Cùng với đó là ngôi Á quân Champions League 2011.
Tất nhiên, người ta đánh giá cao nhất ở khả năng cầm quân của Sir Alex khi lối chơi của Quỷ đỏ dựa nhiều vào yếu tố tập thể và không còn nhiều người ngôi sao sáng giá như trước đây.
Mùa bóng 2011/12, Sir Alex tiếp tục quá trình trẻ hóa của M.U khi mang về những Phil Jones, Ashley Young và tạo cơ hội cho Cleverley, Welbeck, Smalling tỏa sáng. Kết quả: Man United vẫn giành những kết quả thuyết phục, có mặt ở vị trí thứ Nhì trên BXH và đang cùng với Man City ganh đua mạnh mẽ trên con đường giành chức vô địch năm nay.
Pep Guardiola (Barcelona) - Ứng viên số một
Một năm 2011 đầy ắp danh hiệu cho Barca và cho HLV Guardiola.
Năm thứ ba dẫn dắt đội bóng xứ Catalonia tiếp tục là một năm bội thu với các danh hiệu ở La Liga, Champions League, Siêu Cúp châu Âu, Siêu Cúp Tây Ban Nha, FIFA Club World
cup .
Theo thống kê, ở mùa giải 2010/2011, Barca của Guardiola thi đấu tổng cộng 62 trận trên mọi mặt trận: thắng 45 (đạt tỉ lệ 72,58%), hòa 11, thua 6; với hiệu suất ghi bàn khủng khiếp 152/39.
Kết thúc lượt đi mùa giải 2011/12, Barca của Guardiola tiếp tục thể hiện một phong độ cực kỳ ấn tượng với 23 trận thắng, 6 trận hòa và thua 1 trận; ghi được 99 bàn và thủng lưới có 16 bàn. Rõ ràng, Barcelona dưới bàn tay của Pep ngày càng hoàn thiện lối chơi tiqui-taca thần thánh và chắc chắn, trong tương lai, họ sẽ lại thâu tóm các danh hiệu cao quý.
Jose Mourinho (Real Madrid) - Khó lên đỉnh lần thứ hai liên tiếp
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha không chiếm được nhiều lợi thế so với hai ứng viên còn lại bởi Real chỉ giành được một chiếc cúp Nhà Vua Tây Ban Nha và bị chính Barca loại ở bán kết Champions League.
Tuy nhiên, kể từ đầu mùa giải 2011 đến nay, Real của "Người đặc biệt" lập kỷ lục khi ghi được 56 bàn thắng/16 trận và có chuỗi 14 trận thắng liên tiếp. Tiếc rằng việc để thua Barca 1-3 trong trận "Siêu kinh điển" của trận lượt đi đã khiến cho Mourinho mất điểm trầm trọng trong chiến dịch bảo vệ danh hiệu "HLV xuất sắc nhất năm của FIFA" đã giành được năm ngoái.
XEM THÊM:
>> Barca áp đảo ĐHTB năm 2011 của Gazzetta dello Sport
>> Hugo Gatti: "Messi chỉ đáng dự bị cho Pele, Cruyff và Maradona"
>> Mourinho nói “không” với lễ trao giải QBV 2011
>> Ronaldo nhận giải của Globe Soccer
>> 10 sự kiện của thể thao thế giới năm 2011
>> Petit mong Ronaldo đoạt “Quả bóng vàng 2011”
>> Đội hình xuất sắc nhất châu Âu lượt đi mùa giải 2011/12
>> Dự đoán vui: Ai sẽ là chủ nhân của QBV FIFA 5 năm tới?