Thứ tư 08/02/2012 16:03

Lăng kính: Biểu tượng của cải cách

Coppa Italia có thể trở thành danh hiệu đầu tiên của Juventus kể từ sau Calciopoli. Và nó có thể là bước đánh dấu của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mà Juve trở lại với vị trí quyền lực số 1 của bóng đá Italia như lời tiên tri của Marcelo Lippi.

Lăng kính: Biểu tượng của cải cách


>> De Rossi soán ngôi Buffon
>> Claudio Ranieri: Mãi vẫn chỉ là thợ hàn?!
>> Ibra bị treo giò 3 trận, Milan khốn khổ

1.
“Juventus sẽ mở ra một chu kỳ mới, bởi vì kể từ đây về sau, họ sẽ chỉ tiến lên”, Marcelo Lippi - chiến thuật gia được nước Ý tôn thờ, tuyên bố như đinh đóng cột.

Tại sao Juventus lại chỉ tiến lên, trong khi ngay cả lúc có danh hiệu ở mùa này, việc đi xuống là điều vẫn có thể xảy ra với bất kỳ CLB nào? Đó có thể là kết quả của một tầm nhìn. Họ đang sở hữu tầm nhìn của những nhà tiên phong.



2.
Juventus đang không chỉ dẫn đầu Serie A căn cứ trên thành tích. Họ còn là đội dẫn đầu nền bóng đá này về cách nghĩ. Ít nhất là cái sân Juventus Arena đã nói lên điều đó: Juventus trở thành CLB đầu tiên của bóng đá Italia tự xây và sở hữu sân nhà của mình.

Chủ tịch Agnelli đã trăn trở về cách làm của bóng đá Italia từ lâu. Ông bảo rằng, chỉ mới hơn chục năm trước thôi, doanh thu của các CLB hàng đầu Italia còn ngang bằng với các ông lớn châu Âu khác. Bây giờ, khoảng cách đã quá xa và phải cần “từ 5 đến 8 năm để san bằng”.

Agnelli chỉ rõ 3 thứ mà ông gọi là DNA của một đội bóng: sân bóng, bản quyền truyền hình (BQTH) và bảo vệ thương hiệu. BQTH là câu chuyện của cả giải đấu. Nhưng Agnelli đã cố gắng hết sức để cải thiện 2 trong số 3 thứ đó.

Sân Juventus Arena được xây như một cuộc cách mạng, hứa hẹn sự chủ động về doanh thu. Còn “bảo vệ thương hiệu” là thứ mà Juventus cố gắng làm suốt những năm qua, bằng những cuộc kiện tụng triền miên để cố xóa sạch tên họ khỏi Calciopoli, sau khi tòa án xác tín rằng đó chỉ là tội của riêng Luciano Moggi. 2 danh hiệu ấy không quan trọng bằng tính từ “trong sạch”.

Nếu giành danh hiệu ở mùa này, Juventus có quyền nghĩ đến một chu kỳ thống trị mới. Họ có một nền tảng vững chắc. Đầu tiên là cái sân. Sau đó là những nhà lãnh đạo thấm nhuần triết lý của đội bóng. Và cuối cùng, Andrea Agnelli vẫn là… người nhà Agnelli, nghĩa là có tiền. Chủ tịch John Elkann của Exor, công ty mẹ của Juve, là anh họ của Andrea và sẵn sàng bơm tiền để ông thực hiện những ý tưởng.

3. Cuộc “khủng hoảng tuyết” dẫn đến việc hàng loạt trận đấu Serie A bị hoãn lại một lần nữa tô đậm vấn đề sân bãi xuống cấp của nền bóng đá này. Và rộng hơn, nó tái khẳng định sự trì trệ trong cách làm bóng đá của người Italia. CLB không sở hữu sân, không thể nâng cấp và phó mặc nó trở thành phế thải.

Không thể nói rằng Juventus sẽ thống trị bóng đá Italia chỉ vì họ sở hữu một cái sân hiện đại. Sân bóng ấy, thật ra là biểu hiện của một tầm nhìn khác biệt, của những hoài bão mà Andrea Agnelli ấp ủ.

Andrea bây giờ cần một trận đánh thắng lợi để làm bàn đạp cho một cuộc chiến thắng lợi. Và chiến thắng của Juventus, đội bóng mà tên trong tiếng Latin có nghĩa là “thanh xuân”, có thể nổ phát súng đầu tiên cho một xu hướng mới của bóng đá Italia: họ phải hướng tới một cách làm hiện đại hơn, “trẻ trung” hơn.

Marcelo Lippi có thể có thiện cảm đặc biệt với Juventus. Nhưng ông nói đúng: Juventus sẽ tốt lên. Nếu không tốt về thành tích sân cỏ, thì đó cũng là sự đi lên về mặt cấu trúc, để tiến tới những chuẩn mực mới.

Kẻ đại diện cho sự thối nát một thời của Calcio, đang trên đường trở thành một biểu tượng cải cách.

Đức Hoàng

Bình luận

Sắp xếp theo:

minh

minh - 10/02/2012 05:58

tại sao lại chỉ tiến lên ư? tại vì phong cách bóng đá của Italia khi có đủ những cầu thủ có thể phát huy tốt được nó. nó sẽ rất khó chịu cho bất cứ đối thủ nào. không chỉ riêng juve mà là milan, parma hay bất cứ clb Ý nào nếu nó có được những cầu thủ tốt trong đội hình nó sẽ thống trị chau au. ý tôi là do cách chơi bóng của Italia chứ không có sự khác biệt j giữa juve hay milan,... nhưng juve sẽ thống trị serie A vì như tác giả đã nói juve có 1 tầm nhìn mới , họ có svd mới, họ có lượng tifosi

Trả lời

Nguyen Dung

Nguyen Dung - 08/02/2012 20:32

Anh Đ.Hoàng viết văn rất hay và sâu sắc. Nhưng có lẽ anh nên hạn chế dùng từ "xác tín", một từ Hán-Việt cổ như thế không nên xuất hiện nhiều.

Trả lời

vủ tùng dương

vủ tùng dương - 08/02/2012 19:17

hay wa!

Trả lời

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image