Messi vs. Đức: Một điểm trừ, nhưng nhiều điểm cộng

Thứ sáu 17/08/2012 14:53
Cỡ chữ
Dù chỉ là một trận giao hữu song có lẽ chiến thắng 3-1 trước Đức vào rạng sáng qua của Argentina vẫn đem lại cho Lionel Messi và các fan của anh rất nhiều cảm xúc.

Messi vs. Đức: Một điểm trừ, nhưng nhiều điểm cộng

Messi xứng đáng nhận được những lời ngợi khen sau trận thắng Đức


>> Messi trượt penalty, Argentina vẫn hạ Đức 3-1
>> HLV Đức bảo vệ các tuyển thủ không hát quốc ca
>> HLV ĐT Argentina cầu xin "để Messi yên"!


Từ nỗi thất vọng bị cản phạt đền đến niềm hân hoan lúc ghi bàn, từ nỗi tiếc nuối khi bóng trúng cột đến nụ cười khi một CĐV băng vào sân xin bắt tay với mình, Messi trải qua đủ mọi cung bậc vui buồn trên sân Commerzbank Arena. Song tựu chung lại thì vẫn là những ấn tượng tích cực nhiều hơn.

Sau khi bị thủ thành Ter Stegen cản phá quả phạt đền của mình ở phút 32, Messi không hề mất đi sự tự tin. Ngôi sao 3 năm liền giành danh hiệu Quả bóng vàng FIFA vẫn liên tục khiến hàng thủ của Đức khốn khổ, đặc biệt là trong hiệp 2. Theo dõi Messi và đồng đội vây hãm khung thành Ter Stegen, hẳn NHM đều chung nhận định bàn thắng đến với anh chỉ là vấn đề thời gian. Hiệp 2 bắt đầu được 7 phút thì Messi có bàn thắng sau pha dứt điểm chân trái sở trường. Nếu may mắn hơn thì Messi đã có thể được ăn mừng thêm những phút sau đó.

Ngoài những tình huống đột phá lắt léo quen thuộc, trận này Messi đã tạo được sợi dây liên lạc rất tốt với các đối tác trên hàng công Argentina như Higuain hay Aguero. Và cứ nhìn cái cách Messi tươi cười bắt tay anh chàng CĐV quá khích chạy xuống sân thì thấy anh đang có được tâm lý thoải mái thế nào.

Đó cũng là điều dễ hiểu khi Messi ngày càng rũ bỏ cái dớp “nổ ở CLB, xịt ở ĐTQG”. Hình ảnh bùng nổ tại Barcelona đang được anh mang vào màu áo ĐT Argentina. Bàn thắng vào lưới Ter Stegen đã là pha lập công thứ 8 mà Messi đóng góp cho Albiceleste trong năm 2012. Trượt penalty nhưng vẫn ghi bàn và giúp đội nhà chiến thắng, đó là cách Messi vẫn hay thể hiện tại Barca (không tính ngoại lệ phải ôm hận sau khi sút hỏng phạt đền trong trận lượt về bán kết Champions League mùa trước với Chelsea).

Khi mà Messi ở Barca và Messi ở ĐT Argentina như một thì chỉ cần anh tập đá penalty cho ngon nữa thôi.
  • BÌNH LUẬN

  • Sắp xếp theo:
Benzema-Toàn
Benzema-Toàn - 18/08/2012 02:16
Các bạn nên biết trước trận này Argentina đã thắng Đức 5 và hòa 2 trong 7 trận giao hữu liên tiếp và hwa là trận thắng thứ 6/8 trận giao hữu (Đức chưa thắng nổi Argentina trong 8 trận giao hữu liên tiếp gần đây). Nhưng hãy xem lại trong 3 trận đấu chính thức lớn nhất liên tiếp là WC90, 2006 & 2010 thì Argentina đã đã thua cả 3 đấy nhé! Trước WC2010 M10 cũng ghi bàn giúp Argentina thắng cả Nga-Pháp và...Đức trong các trận giao hữu nhưng hãy hỏi ở WC2010 và cả ao làng Copa 2011 anh ta ở đâu?
 7  18
Trần Vân
Trần Vân - 18/08/2012 20:00
Ở đâu cũng thấy bạn phát biểu thế này, sao bạn ko nhắc đến WC 1986 Argentina đánh bại Đức.
 3  1
Nguyễn Đình Hải
Nguyễn Đình Hải - 17/08/2012 18:51
Tôi yêu Messi, yêu cái cách mà anh ứng xử. Thật tuyệt vời!
 28  6
thaygiao24t
thaygiao24t - 17/08/2012 18:13
nhìn Archentina vs Đức WC năm trước thấy mà tội , M10 chẳng làm gì đc chỉ biết cầm bóng mà chuyện nhìn S8 đi bóng qua 4 -5 cầu thủ của Archentina có cả M10 =)) giao hữu thì tung hô , sao ko như Cr7 đấy , ghi 3 bàn ở euro bàn nào cũng quan trọng , M10 chỉ đáng xách dép cho Cr7 về mọi mặt .. chẳng qua ở barca nên M10 mới làm mê hoặc 1 số kẻ ko biết đá bóng , nếu Cr7 cũng ở barca thì giờ này chắc 1 mùa a phải ghi hơn 100 bàn . barca chả mạnh gì , toàn U 30 đá với u 20, 21 22 của real :)
 8  88
Trang trước    1 / 4    Trang sau

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản

 (*) 

  (*)

Protected by FormShield
Refresh
Listen
Please enter the characters shown on the image

 (*)

 Tắt bộ gõ    Gõ tự động    Telex    VNI    VIQR

Số ký tự còn lại: