AC Milan sắp bước vào kỷ nguyên của ông chủ ngoại quốc

Huy Hiếu
09:41 ngày 29-04-2016
Các CĐV Milan buồn hay vui khi những thông tin về việc đội bóng con cưng chuẩn bị đổi chủ được đăng tải ầm ầm trên các phương tiện truyền thông? Dù muốn hay không muốn, bán CLB cho các ông chủ nước ngoài dường như là xu hướng không thể đảo ngược tại Italia!
AC Milan sắp bước vào kỷ nguyên của ông chủ ngoại quốc

BERLUSCONI SẼ BÁN MILAN CHO NGƯỜI TRUNG QUỐC

Tờ báo uy tín Repubblica đưa tin, ông chủ Silvio Berlusconi đang đàm phán bán Milan cho một nhóm nhà đầu tư Trung Quốc. Trong đó đứng đầu là Jack Ma, người giàu nhất Trung Quốc (giàu thứ 18 thế giới), khai sinh ra tập đoàn thương mại điện tử Alibaba nổi tiếng, đồng sở hữu của CLB đang lên Guangzhou Evergrande. 

Theo tin mới nhất, nhóm đầu tư Trung Quốc dự tính chi 740 đến 790 triệu euro nhằm sở hữu 70-80% cổ phần Milan để trở thành cổ đông chính (20-30% còn lại sẽ được chuyển giao trong năm tới). Trong đó, 500 đến 550 triệu euro được trả cho gia đình Berlusconi, 240 triệu euro còn lại để trả số nợ mà Milan đang phải oằn mình gánh chịu.

Đối tác Trung Quốc hứa hẹn sẽ chi tổng cộng 1,2 tỷ euro trong vài năm tới, trong đó phần được các Milanista quan tâm nhất là việc đầu tư tăng cường lực lượng để nhanh chóng đưa đội bóng áo đỏ-đen trở lại vị thế xứng đáng của họ trên bản đồ bóng đá châu Âu. 

Cuộc ngã giá giữa kẻ bán, người mua sẽ phải được định đoạt trước giữa tháng 6 tới, thời điểm dự kiến sẽ chính thức diễn ra những hợp đồng kèm chữ ký quan trọng nhất cho thủ tục đổi chủ. 

Đối tác Trung Quốc, đứng đầu là Jack Ma, sẽ là chủ mới của Milan
Đối tác Trung Quốc, đứng đầu là Jack Ma, sẽ là chủ mới của Milan

Sau khi thất bại trong vụ đàm phán với nhà đầu tư Thái Lan Bee Taechaubol (Mr.Bee), lần này có vẻ ông chủ Silvio sẽ đạt được mục đích. Đối tác Trung Quốc, đứng đầu là Jack Ma có vẻ nghiêm túc và ở tầm cỡ cao hơn so với Mr.Bee, người bị nhiều Milanista xem là ba hoa, không đáng tin cậy.

KHÔNG THỂ CƯỠNG LẠI XU THẾ

Nhờ Milan đánh bóng tên tuổi, Silvio gây dựng được sự nghiệp chính trị lừng lẫy. Nhờ có Silvio, Milan đang từ vị thế cực thấp ở Serie A sau 2 lần rớt hạng đầu thập niên 1980, trở thành một trong những quyền lực lớn nhất của bóng đá châu Âu trong hơn 20 năm. Mối tình ấy đã kéo dài hơn 3 thập kỷ, vắt qua 2 thiên niên kỷ, chứng kiến biết bao thăng trầm, nỗi buồn và niềm hạnh phúc nhưng có lẽ đã đến lúc nó phải chấm dứt…

Milanista và cả các tifosi nói chung đều phải biết ơn Silvio. Nhờ công sức đóng góp cực lớn của ông mà Serie A trở thành điểm thu hút các ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới trong thập niên 1980 và 1990. Nhưng bây giờ, gia đình Berlusconi đã hết vốn, ông già 79 tuổi cũng đã cạn niềm đam mê với trái bóng.

Những cuộc thương lượng với các đối tác ngoại quốc đã diễn ra công khai trong vài năm qua. Nhà Berlusconi không che giấu rằng họ đã bất lực trong nỗ lực đưa Milan trở lại đỉnh cao, khi đội bóng lừng lẫy một thời bây giờ đang tụt hậu so với ngay cả Serie A, chứ chưa nói đến phần còn lại của châu Âu.


Man City và PSG đều đã đổi đời sau khi đổi chủ cho người nước ngoài, cụ thể là các ông trùm dầu mỏ. Tại Serie A, Roma cũng đã phần nào lấy lại được vị thế xứng đáng của họ khi liên tục thuộc Top 3 Serie A trong 3 mùa giải gần nhất, sau cuộc sang tên cho người Mỹ vào năm 2011. 

Đó là những bài học nhãn tiền mà không tifosi nào có thể phủ nhận, đồng thời cũng sẽ là viễn cảnh tươi sáng cho Milan khi CLB này đã nhiều năm bế tắc ở giai đoạn suy vi của triều đại Berlusconi. Kể cả thương vụ bán Milan cho đối tác Trung Quốc lần này không thành công, Silvio sớm hay muộn cũng sẽ bán CLB.

KHÔNG PHẢI BÁN LÀ HẾT TRÁCH NHIỆM

Ở tuổi gần 80, Silvio vẫn lo lắng hết mực cho tương lai của Milan. Đó là việc ông lựa chọn rất kỹ các đối tác, chỉ nói chuyện với đối tác mà ông thấy tin tưởng có thể đưa Milan trở lại đỉnh cao. Silvio muốn tránh sai lầm như người đồng nhiệm năm xưa Massimo Moratti. Moratti đã vội vàng bán Inter cho ông chủ Indonesia - Erick Thohir vào năm 2013, để rồi sau gần 3 năm vẫn thấy đội bóng trong trái tim gia đình Moratti như công trường dở dang. 

Đó là lý do dù đã muốn bán Milan từ lâu, song ông chủ Berlusconi rất kén chọn đối tác. Có không ít tifosi đánh giá Silvio là người thực dụng, xem trọng mục đích mua bán để thu lời hơn là tương lai CLB. Nhưng sự thực Silvio đang bị oan, ông vẫn cố gắng chuẩn bị tương lai thật tốt cho Milan trước khi rũ bỏ CLB đang trở thành gánh nặng cho gia đình ông!

Thứ Tư tới, Berlusconi phải trả lời


Ông chủ Berlusconi đang bàn bạc cùng các con và những lãnh đạo của tập đoàn Fininvest, công ty mẹ của Milan về việc bán CLB. Theo đó, nhóm đầu tư Trung Quốc đã cho ông chủ Berlusconi thời hạn chót là vào thứ Tư tuần sau (4/5), phía Milan phải trả lời có bán CLB hay không. Nhà tài phiệt Jack Ma và các cộng sự muốn sớm dứt điểm vụ mua lại Milan để dồn sức cho những bước đầu tư tiếp theo. 

Mục tiêu xây SVĐ mới


Vẫn theo tờ Repubblica, mục tiêu trọng tâm đầu tiên của nhóm đầu tư Trung Quốc khi mua Milan là xây sân mới, theo đó Milan sẽ sở hữu sân riêng giống như mô hình của Juventus và Udinese hiện nay. Những báo cáo từ Trung Quốc cho hay, sân nhà mới của Milan sẽ giống như thành phố thu nhỏ, với nhiều tiện ích để thu hút lượng khán giả lớn, nhằm đảm bảo nguồn thu ổn định cho CLB. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Nếu Roma thắng, Serie A sẽ... buồn Nếu Roma thắng, Serie A sẽ... buồn

    Với chiến thắng sau trận derby del Sole, Roma có cơ hội vàng chiếm lấy vị trí á quân của Napoli để lần thứ 3 liên tiếp tới Champions League bằng cửa chính. Tuy nhiên, có vẻ như đây không phải tin tuyệt vời cho NHM Serie A.

  • Napoli mất á quân, Sarri sẽ mất việc? Napoli mất á quân, Sarri sẽ mất việc?

    Căng thẳng đang leo thang trong mối quan hệ giữa HLV Maurizio Sarri và chủ tịch Aurelio De Laurentiis. Theo tờ La Gazzetta dello Sport, chiến lược gia người Italia sẽ phải ra đi nếu không giúp Napoli giành ngôi á quân Serie A mùa này.

  • Immobile có thể lỡ EURO 2016 Immobile có thể lỡ EURO 2016

    Chấn thương cơ đùi mà Ciro Immobile gặp phải trong trận derby giữa Torino và Juventus hồi tháng 3 vừa qua nặng hơn chẩn đoán ban đầu. Tiền đạo từng là Vua phá lưới Serie A mùa 2013/14 nhiều khả năng sẽ phải ngồi nhà xem EURO 2016.

  • Juve lên kế hoạch săn sao: Tham vọng vươn tầm Juve lên kế hoạch săn sao: Tham vọng vươn tầm

    Sau khi giữ chân thành công HLV Max Allegri và ngôi sao Paul Pogba, giờ là lúc Juventus bắt đầu sục sạo trên TTCN để kiếm về những món hàng ưng ý nhất. Kế hoạch chinh phục châu Âu đồng thời thiết lập nên trục thế lực ngang tầm Barca, Real và Bayern đang được Bà đầm già thành Turin lên kế hoạch thực hiện.

  • Juventus, đế chế của Max Allegri Juventus, đế chế của Max Allegri

    Juventus lại vô địch Serie A, chuyện không có gì đáng nói. Nhưng đáng nói ở chỗ HLV của Juve là Max Allegri đang xây dựng một đế chế hùng mạnh và rất khác biệt của riêng ông, tại đội bóng số 1 lịch sử bóng đá Italia.

  • Juve tự nâng tầm bản thân trên hành trình khẳng định đẳng cấp Juve tự nâng tầm bản thân trên hành trình khẳng định đẳng cấp

    Chức vô địch Serie A là sự khép lại hoàn hảo một mùa bóng đáng nhớ cho Juventus. Ở đấu trường Champions League, dù bị loại sớm vì kém may mắn trước Bayern Munich, nhưng Juve đã thực sự nâng tầm vóc của đội bóng lên một nấc thang mới.

  • Người Trung Quốc sở hữu 20% cổ phần Inter Milan Người Trung Quốc sở hữu 20% cổ phần Inter Milan

    Tập đoàn bán lẻ khổng lồ của Trung Quốc - Suning Investment Holding Group chuẩn bị hoàn tất việc mua 20% cổ phần CLB Inter Milan của ông chủ người Indonesia, Erick Thohir.

  • Bí quyết thành công của Juventus: Hàng công không 'ông trùm' Bí quyết thành công của Juventus: Hàng công không 'ông trùm'

    Juventus đã không tìm thấy một “ông trùm” trên hàng công như Carlos Tevez mùa trước. Bù lại, HLV Massimiliano Allegri có trong tay ba tiền đạo ghi bàn khá đều đặn và bổ sung hữu hiệu cho nhau trên suốt chặng đường dài.

  • Nhà vô địch Juventus & cuộc ngược dòng thần kỳ Nhà vô địch Juventus & cuộc ngược dòng thần kỳ

    Thất bại 0-1 của Napoli trước Roma tối qua đã chính thức dâng Scudetto cho Juventus. Đây là một trong những chức vô địch thần kỳ bậc nhất trong lịch sử Bianconeri nếu nhìn vào sự khởi đầu tồi tệ của thầy trò HLV Massimiliano Allegri!

  • Allegri được Juventus thưởng lớn sau chức vô địch Allegri được Juventus thưởng lớn sau chức vô địch

    Giám đốc Giuseppe Marotta khẳng định, BLĐ Juventus sẽ đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Max Allegri vào tuần tới, sau khi chiến lược gia người Italia đưa đội bóng lên ngôi vô địch Serie A.

  • Maradona muốn Napoli bán Higuain để mua Kane Maradona muốn Napoli bán Higuain để mua Kane

    Huyền thoại một thời của Napoli, Diego Maradona tin rằng BLĐ đội bóng sẽ bán tiền đạo Gonzalo Higuain mùa Hè này, đồng thời khuyên nên thay thế bằng chân sút Harry Kane của Tottenham.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x