AFF SUZUKI CUP 2018

Chuyện pháo sáng cổ vũ ĐT Việt Nam: Ít vui, buồn nhiều

Kỳ Lâm
14:11 ngày 05-11-2018
“Con dại, cái chịu đòn” đấy là nguyên tắc mà người ta thường dùng để chế tài những đối tượng “không có tóc”, ví dụ như cổ động viên bóng đá chẳng hạn. Mặc dù, Liên đoàn bóng đá không quản, thế nhưng hễ cổ động viên đánh nhau, đốt pháo sáng, gây rối… thì liên đoàn bóng đá nước đó sẽ là đối tượng bị trừng phạt.
AFF Cup này, VFF sẽ bị phạt bao nhiêu?
Tại ASIAD 2018 vừa diễn ra hồi tháng 10 vừa qua, Liên đoàn bóng đá châu Á đã phạt VFF xấp xỉ 300 triệu đồng vì lý do CĐV Việt Nam đốt pháo sáng trong những trận đấu có sự tham gia của thày trò HLV Park Hang Seo. Đây là một án phạt khiến VFF phải ngậm đắng nuốt cay, như vô số án phạt tương tự.

CĐV Việt Nam tự bỏ tiền mua vé bay sang Indonesia, tự mua vé vào sân và đốt pháo sáng. Tất cả những hành động này đều không nằm trong sự quản lý của VFF, mà có muốn, đơn vị này cũng chẳng có chức năng để mà quản lý ngoài việc kêu gọi, tuyên truyền trên truyền thông.

Thế nhưng, người ta vẫn quy trách nhiệm chịu nộp phạt cho VFF vì hành vi của CĐV vì như thế là nhanh nhất, đỡ lằng nhằng. Và rồi VFF cũng chẳng có cách nào để kháng cáo, ngoại trừ việc nộp tiền cho nhanh kẻo án phạt lại nặng hơn… ở lần sau. 


VFF cũng không thể bắt CĐV đừng theo chân đội tuyển nữa được, có chăng chỉ còn nước cấm các đội tuyển Việt Nam thi đấu hoặc có đá thì hay vừa vừa thôi, đừng hay quá khiến CĐV bị khích động. Đó hoàn toàn là những chuyện buồn đi kèm với giá trị tích cực mà bóng đá Việt Nam đã tạo ra trong năm 2018. 

Rất nhiều CĐV nghĩ rằng, hành động đốt pháo sáng của họ là của cá nhân, chứ liên quan gì đến VFF. Rõ ràng, họ bỏ tiền túi ra để đốt cơ mà, cũng nhằm để cổ vũ khích lệ tinh thần thi đấu của cầu thủ Việt Nam cơ mà. Họ còn cho rằng pháo sáng đẹp lắm, làm cầu trường sôi động hơn nhiều lắm, nhưng nó là đồ cấm bởi có thể dẫn tới nguy hiểm. 

Việc anh đốt pháo sáng là ý thích cá nhân, nhưng ban tổ chức hay liên đoàn bóng đá cấp cao không thể xử lý cá nhân anh được mà phải túm lấy tóc của cơ quan nào đó có liên quan với anh theo mối quan hệ hữu cơ: Liên đoàn bóng đá – cổ động viên bóng đá. 


Và như thế, VFF bị phạt là “đúng người, đúng tội” mặc dù thủ phạm không phải là người của VFF, tiền mua pháo sáng cũng không phải do VFF cấp, việc đốt pháo sáng ở trận nào, phút nào cũng không phải do VFF chủ trương. Đấy thực sự là bài toán nan giải của VFF với những CĐV thừa nhiệt tình và... nhiều tiền của mình. 

Thế nên, tại ASIAD, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã bị phạt xấp xỉ 300 triệu đồng. Vậy còn tại AFF Suzuki Cup 2018 này, mức phạt sẽ là bao nhiêu. Không ai có thể tính toán trước được điều này, bởi nó phụ thuộc vào mức độ thi đấu thành công của thày trò HLV Park Hang Seo. 

Cổ động viên sẽ đốt pháo sáng, VFF sẽ lại tiếp tục chịu phạt. Không lẽ cứ mỗi lần điều nghịch lý này xảy ra, thì VFF lại phải kêu gọi giới CĐV quyên góp tiền để nộp phạt. 300 triệu đồng là một khoản tiền chẳng quá lớn, chỉ cần 5000 CĐV mỗi người đóng 60.000 đồng là đủ tiền nộp rồi. Mà xét cho cùng, đấy mới là đạo lý. 


Pháo sáng đẹp nhưng nó gắn liền với bạo động. Người ta cấm đốt pháo sáng trên khán đài và phạt rất nặng hành vi này là vì thế. Khi bạn đốt pháo sáng, bạn sẽ "tạo cơ hội" cho liên đoàn bóng đá nước nhà bị phạt, hình ảnh và uy tín của bóng đá Việt Nam bị ảnh hưởng, giảm đi cơ hội được đăng cai tổ chức các sự kiện bóng đá khác 

Hãy hiểu rõ vấn đề này khi AFF Suzuki Cup diễn ra. Đừng để VFF phải nghĩ đau đầu xem đợt này pháo sáng có xuất hiện không, sẽ bị phạt bao nhiêu? 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x