Ai được, ai mất nếu Ibra trở lại M.U?

Đỗ Trung Đỗ Trung
18:48 ngày 23-08-2017
M.U nhiều khả năng sẽ tái ký hợp đồng với Zlatan Ibrahimovic. Vậy nếu chân sút cao lớn người Thụy Điển trở lại Old Trafford, ai sẽ là người hưởng lợi và ai sẽ chịu thiệt thòi?
Ai được, ai mất nếu Ibra trở lại M.U?

Người thắng: Jose Mourinho



Chiến lược gia người Bồ Đào Nha lâu nay vẫn luôn yêu mến và dành sự ngưỡng mộ đặc biệt cho Ibra. Từ Inter tới M.U, tiền đạo 35 tuổi đã cùng Mourinho gặt hái quá nhiều danh hiệu cao quý. 

Mùa giải 2017/18, M.U sẽ phải chinh chiến ở nhiều mặt trận, trong đó có đấu trường Champions League. Dĩ nhiên, sự góp mặt của một ngôi sao đẳng cấp và dày dạn kinh nghiệm như Ibra sẽ mang đến lợi thế to lớn cho M.U. Chân sút người Thụy Điển có thể dự bị cho Romelu Lukaku và sẵn sàng tỏa sáng khi cần.

Người thắng: Romelu Lukaku



Tuyển thủ Bỉ là người chiến thắng bởi 2 lý do sau. Thứ nhất, vì là tiền đạo ngôi sao duy nhất của M.U, áp lực với Lukaku vô cùng lớn, không chỉ về khoản ghi bàn, mà anh còn không được phép chấn thương. Sự xuất hiện của Ibra sẽ giúp cựu chân sút Everton giảm tải phần nào sức ép.

Thứ hai, dù là một tay săn bàn hàng đầu ở Ngoại hạng Anh, nhưng xét cho cùng, Lukaku chỉ mới 24 tuổi và còn thiếu kinh nghiệm trong các trận cầu lớn. Trái lại, về khoản này, Ibra lại là một bậc thầy và anh có thể truyền cho Lukaku những bài học quý báu.

Kẻ bại: Marcus Rashford



Rashford vốn dĩ là chỉ là tiền đạo thứ 2 của M.U sau Lukaku. Nếu cần, Rashford vẫn có thể dạt sang đá cánh, song đó không phải sở trường của tài năng trẻ sinh năm 1997. Sự xuất hiện của Ibra sẽ càng khiến vị trí của Rashford tại Quỷ Đỏ trở nên bấp bênh hơn. Nếu Mourinho có ý định sử dụng sơ đồ 2 tiền đạo, ông chắc chắn sẽ chọn Ibra đá cặp với Lukaku thay vì sử dụng Rashford.

Người thắng: Paul Pogba



Mùa trước, Pogba và Ibra là một cặp bài trùng đáng sợ của M.U. Cặp đôi này liên tục kiến tạo cho nhau ghi bàn và góp công lớn vào "cú ăn 3" danh hiệu. Sự trở lại của Ibra hiển nhiên sẽ chỉ mang đến lợi ích cho ngôi sao người Pháp, kể cả ở bên ngoài sân cỏ lẫn trong phòng thay đồ.

Kẻ bại: Milan



Milan từ lâu đã muốn đón Ibra trở lại San Siro, đặc biệt trong bối cảnh họ đang dốc rất nhiều tiền của tái thiết đội hình. Ibra là một ngôi sao tầm cỡ thế giới với tầm ảnh hưởng cực lớn trên phương diện truyền thông cũng như marketing. Rossoneri dĩ nhiên cần Ibra để lấy lại danh tiếng, không chỉ ở Serie A mà xa hơn là đấu trường châu Âu.

Người thắng: Ngoại hạng Anh



Với thương hiệu cùng sức hút mạnh mẽ trên truyền thông, làm sao Ngoại hạng Anh không chào đón sự trở lại của Ibra cho được? Tiền đạo người Thụy Điển có thể không còn xuất sắc như xưa, nhưng anh vẫn đủ tầm để giúp giải đấu hấp nhất hành tinh thu hút người hâm mộ cả ở trên sân cũng như trên phương diện quảng bá hình ảnh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x