Ai sẽ là 'số 6' của ĐT Italia?

MINH NHI
13:45 ngày 01-06-2018
“Số 6” được miêu tả là người đá thấp nhất trên hàng tiền vệ. Người vừa làm nhiệm vụ che chắn cho hàng thủ, vừa có kỹ năng phân phối bóng. Ở đội tuyển Italia trong hơn 10 năm trở lại đây, “số 6” luôn có vai trò rất quan trọng. Câu hỏi đặt ra: Ai sẽ đá “số 6” cho Azzurri thời Mancini?
Ai sẽ là 'số 6' của ĐT Italia?
Tai World Cup 2006, giải đấu mà Italia giành chức vô địch, Pirlo chính là regista (vừa là số 6, vừa là số 10) của Azzurri. Công thức này được duy trì cho đến EURO 2012, một giải đấu khác mà Italia vào tới trận chung kết. Ở EURO 2016, khi Pirlo đã chia tay đội tuyển, thì De Rossi chính là người đảm nhận nhiệm vụ chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ của Italia. 

Điểm chung giữa Pirlo và De Rossi là họ đều là những tiền vệ rất cơ động. Họ vừa có thể che chắn cho hàng thủ, vừa dẫn dắt lối chơi và vừa nguy hiểm khi chủ động dâng cao. HLV Trapattoni từng nhận xét Pirlo là “Zico ở phía trước hàng phòng ngự”. Trong bóng đá hiện đại, vị trí “số 6”, người chơi ngay phía trên hàng thủ càng ngày càng quan trọng. Khác với các tiền vệ phòng ngự điển hình ngày xưa, “số 6” bây giờ ngoài yêu cầu về khả năng phòng ngự thì còn phải biết dâng cao hỗ trợ tấn công. 

N’golo Kante là ví dụ. Thời còn ở Leicester, Kante là tiền vệ phòng ngự thuần tuý. Nhưng tới Chelsea, Kante đã được Conte đào tạo và tiến bộ rất nhiều ở kỹ năng dâng cao tấn công (chuyền bóng, sút bóng, đi bóng). Hay ví dụ tiêu biểu hơn là Casemiro. Phát kiến được coi là quan trọng nhất của Zidane từ khi dẫn dắt Real Madrid là trọng dụng Casemiro, đặt anh vào vị trí ngay phía trên cặp trung vệ Ramos -Varane. Từ khi Casemiro chơi ở vai trò này, Real Madrid là nhà vua duy nhất của Champions League. Ở Barcelona cũng có một “số 6” cực hay là Busquets. Nói vậy để thấy tầm quan trọng của “số 6”.

Với đội tuyển Italia cũng vậy. Pirlo rồi De Rossi là người chơi thấp nhất ở hàng tiền vệ trước đây. Nhưng giờ thì Pirlo đã giải nghệ. De Rossi thì đã quá già và đuối về thể lực. Câu hỏi đặt ra là ai sẽ đá “số 6” cho Azzurri dưới thời Mancini để tiếp nối truyền thống Pirlo, De Rossi? Đây sẽ là bài toán mà Mancini cần phải tìm lời giải nhất trong chặng đường phía trước.


Trong sơ đồ 4-3-3, người nhiều khả năng nhất sẽ được trao nhiệm vụ đá “số 6” là Jorginho. Tiền vệ này đã chơi cực kỳ tiến bộ với Napoli mùa bóng vừa qua. Ở lượt trận playoff dự World Cup 2018, dù Italia bị loại nhưng Jorginho được coi là phát hiện của Azzurri. Ở Jorginho, người ta thấy dáng dấp của Pirlo trước đây khi anh có khả năng giữ nhịp, khả năng chuyền bóng và đặc biệt là những đường chuyền “độc”. Cũng cần biết thêm là Jorginho gần như chắc chắn sẽ sang Man City và anh sẽ được chỉ bảo bởi Pep Guardiola. Kỹ năng của Jorginho sẽ tiến bộ nhiều và Italia sẽ được hưởng lợi vì điều này.

Trước đây, Verratti chính là người được kỳ vọng sẽ thay thế vai trò của Pirlo hay De Rossi. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ người Italia không cho thấy sự tiến bộ nào trong khoảng hai ba năm trở lại đây. Verratti cũng thường xuyên gây thất vọng khi lên tuyển, mà World Cup 2014 là minh chứng. Nếu Mancini sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với cặp tiền vệ trung tâm thì Verratti sẽ có cơ hội ra sân nhiều hơn.

Hiện tại, cuộc chiến giành vị trí ở hàng tiền vệ Azzurri sẽ rất khốc liệt. Bởi trong tay Mancini vẫn còn có Pellegrini, Cristante, Mandragora, không kể Gagliardini, Verratti và Barella sẽ còn tăng viện trong những lần triệu tập sau. Ngoài Jorginho gần như chắc suất, chưa thấy ai thực sự nổi trội so với những người còn lại. Mancini vẫn còn 3 tháng nữa trước khi vòng loại EURO 2020 khởi tranh và ông vẫn còn đủ thời gian để tìm ra lời giải ai là “số 6” và đâu là công thức chuẩn nhất cho hàng tiền vệ?

Ẩn số Cristante
Bryan Cristante là gương mặt mới được kỳ vọng rất nhiều ở đợt tập trung lần này. Cristante khoẻ, kỹ thuật tốt, chuyền bóng tốt và hỗ trợ tấn công cũng rất tốt. Mùa trước, cầu thủ này đã có 12 bàn cho Atalanta. Cristante hoàn toàn có thể là người đá cặp với Jorginho.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x