Albania vs Thụy Sỹ: Cuộc hạnh ngộ của anh em nhà Xhaka

Ngọc Trung
18:45 ngày 11-06-2016
Anh em nhà Xhaka có những lý do thuyết phục để chọn màu áo Albania và Thụy Sĩ, để đêm nay hai người bước vào một trận cầu đặc biệt.
Đêm nay, Ragip Xhaka, một người đàn ông Thụy Sĩ gốc Albania sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc đặc biệt và hết sức khó tả tại vòng chung kết EURO 2016 khi Thụy Sĩ đối đầu Albania, những miền đất nặng ân tình đối với ông. 

Albania là nơi chôn nhau cắt rốn khi ra đời, dù có đi đâu thì Ragip luôn thương nhớ về miền đất ấy như bao người con xa quê trên khắp thế giới này. Thụy Sĩ lại là nơi cưu mang ông, trao cho ông sự tự do sau 3 năm bị giam cầm vì lý do chính trị trong cuộc chiến Kosovo.

Nhắc lại chuyện quá khứ, năm 1986, khi còn là một sinh viên năm 3 Đại học Nông nghiệp, ông Ragip đã bị cảnh sát bắt giam vì tham gia tổ chức biểu tình chống lại chính phủ và đòi quyền lợi lại cho dân tộc Albania.

Suốt 3 năm sau, Ragip ở trong một phòng giam đi ba bước đụng tường với ba người đàn ông khác, mỗi ngày được ra ngoài 10 phút và cứ 2 tuần mới được nhận tiếp tế từ gia đình, cụ thể là từ cô vợ trẻ Eli. Đó là chưa kể đến việc bị hành hạ, ngược đãi, tra tấn.

Granit Xhaka
Granit Xhaka

Đến năm 1990, Ragip mới được Tổ chức Ân xá Quốc tế bảo lãnh sang Basel, Thụy Sĩ, miền đất cách xa quê hương ông tới 2.000km về phía Tây Bắc. Tại đây, năm 1991 ông sinh hạ đứa con trai đầu lòng, đặt tên là Taulant. 2 năm sau, cậu con trai thứ hai của ông ra đời, tên là Granit.

Và trận đấu đêm nay, hai cậu con trai của ông sẽ đối đầu với nhau trên sân cỏ. Ông anh Taulant, năm nay 25 tuổi thi đấu cho đội tuyển Albania. Ông em Granit, 23 tuổi, người vừa chuyển sang Arsenal với mức phí chuyển nhượng 35 triệu bảng lại khoác áo Thụy Sĩ.

Cả hai có đặc điểm rất giống nhau, đó là tính khí nóng nảy như lửa, chắc thừa hưởng từ ông bố gan cóc tía Ragip. Mùa giải vừa qua trong màu áo Borussia Monchengladbach, Granit Xhaka có tới 3 lần bị truất quyền thi đấu. 

Ông anh Taulant còn “gấu” hơn nữa. Hai lần bị treo giò vì đánh nguội cầu thủ đối phương trong màu áo Basel và từng tham gia vụ ẩu đả giữa Albania với Serbia tại vòng loại EURO 2016. So về tên tuổi, ắt hẳn cậu em là người nổi trội hơn. Đó là điều không phải bàn cãi. Nhưng không hề có sự đố kỵ nào cả.

Taulant Xhaka
Taulant Xhaka

Ông em Granit luôn thần tượng ông anh Taulant. Khi Taulant quyết định khoác áo đội tuyển Albania, tân binh của Arsenal hết sức ủng hộ. Bởi lẽ, trước khi mang quốc tịch Thụy Sĩ, gia đình Xhaka mang dòng máu Albania. 

Thậm chí Granit từng đăng tải bức ảnh ông anh ruột tung cú đấm giữa vòng vây 10 cầu thủ Serbia, kèm theo dòng chú thích “Hiện thân cho sức mạnh Albania”. Lẽ dĩ nhiên, hành động ấy cũng cho thấy sự thù hận giữa hai dân tộc.

Nhưng ở tuổi 20, Granit quyết định chọn khoác áo đội tuyển Thụy Sĩ. Anh lý giải: “Tôi không hối tiếc về quyết định này. Bóng đá đang trải qua những cuộc cách mạng và nhiều cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia anh ta sinh ra và lớn lên”. Quyết định ấy nhận được sự ủng hộ từ Taulant, bởi lẽ anh muốn Granit phát triển sự nghiệp.

Bởi vậy, đêm nay, Taulant và Granit Xhaka đương nhiên sẽ nỗ lực hết sức vì màu cờ sắc áo. Nhưng bên cạnh đó, đối với ông Ragip, trận đấu này còn là cuộc hạnh ngộ đặc biệt với hai miền đất đều đáng được gọi với hai chữ “quê hương”.

VIDEO: Gà Tài dự đoán trận đấu Albania - Thụy Sỹ


Số lượng cầu thủ ở các đội tuyển dự EURO 2016 có thể thi đấu cho ĐT khác bởi gốc gác đa dạng

- 15 cầu thủ: Pháp
- 14 cầu thủ: Thụy Sỹ
- 13 cầu thủ: Albania, Bỉ
- 12 cầu thủ: Anh, Bồ Đào Nha
- 10 cầu thủ: Xứ Wales, Cộng hòa Ireland, Đức
- 9 cầu thủ: Thổ Nhĩ Kỳ
- 8 cầu thủ: Áo
- 7 cầu thủ: Croatia, Thụy Điển
- 6 cầu thủ: Bắc Ireland
- 5 cầu thủ: Italia
- 4 cầu thủ: Nga
- 2 cầu thủ: Ba Lan, Ukraine, Tây Ban Nha, Hungary
- 1 cầu thủ: Slovakia, Cộng hòa Czech, Iceland
- 0 cầu thủ: Romania

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x