Tân chủ tịch Aleksander Ceferin của UEFA đã lập gia đình và có 3 đứa con. Ngoài ra ông cũng sở hữu đai đen Karate và hiện đứng đầu một trong những công ty luật lớn nhất ở Slovenia.
CEFERIN ÁP ĐẢO VAN PRAGG
Theo cuộc bình chọn diễn ra tại thủ đô Athens (Hy Lạp), ông Ceferin giành chiến thắng áp đảo với 42/55 phiếu bầu, vượt xa ứng viên cạnh tranh là Michael Van Pragg (13 phiếu). Ông sẽ hoàn tất 2 năm rưỡi còn lại trong nhiệm kỳ dang dở của cựu chủ tịch Platini.
Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, Nga cùng hơn 10 liên đoàn bóng đá thành viên khác đã tuyên bố ủng hộ Ceferin. Như vậy, ông Ceferin đã trở thành vị chủ tịch thứ 7 của UEFA sau Ebbe Schwartz, Gustav Wiederkehr, Artemio Franchi, Jacques Georges, Lennart Johansson và Michel Platini. Ông Ceferin năm nay 48 tuổi và xuất thân là một vị luật sư. Từ năm 2011 đến nay, ông đảm nhận vai trò chủ tịch LĐBĐ Slovenia.
Ceferin và gánh nặng trách nhiệm khi thay thế Michel Platini
Van Praag, Chủ tịch LĐBĐ Hà Lan và cũng là bại tướng của Ceferin trong cuộc chạy đua tới chiếc ghế chủ tịch UEFA cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ và ủng hộ đối thủ của mình: "Thất bại không dễ chịu chút nào, nhưng tôi phải cảm ơn mọi người vì một cuộc bỏ phiếu công tâm và minh bạch. Tôi rất vui vì đã có những cuộc nói chuyện, những buổi tranh luận đầy căng thẳng với các ứng viên. Tôi và Aleksander (Ceferin) không phải kẻ thù. Chúng tôi đều có chung chí hướng và mục tiêu. Hãy chờ xem những kế hoạch của chúng tôi sắp tới".
4 phó chủ tịch UEFA bao gồm: Angel Maria Villar, Marios Lefkaritis, Giancarlo Abete, Hryhoriy Surkis và Michael van Praag. Tổng thư ký là Theodore Theodoridis.
CÔNG BẰNG CHO CÁC ĐỘI BÓNG NHỎ
Ngay sau khi nhậm chức, Ceferin đã tuyên bố UEFA cần cho thấy tiếng nói quyết định và vai trò lãnh đạo với bóng đá châu Âu. Ông cũng cho biết, việc cải tổ Champions League sẽ là ưu tiên hàng đầu trong thời gian tới. Giới chuyên môn ở châu Âu nhận định những điều chỉnh mà Ceferin nhắm tới sẽ đảm bảo tính công bằng hơn cho những nền bóng đá "thấp cổ bé họng" ở lục địa già. Ngoài ra, ông cũng kiên quyết không để những yếu tố chính trị ảnh hưởng tới thể thao.
Nhiệm vụ đầu tiên của Ceferin nhiều khả năng sẽ là làm dịu cơn tức giận của Hiệp hội các giải đấu chuyên nghiệp châu Âu (EPFL) về quyết định mà UEFA từng đưa ra vào tháng 8/2016. Khi đó, UEFA đã thông báo kể từ mùa 2018/19, 4 đội dẫn đầu ở 4 giải đấu hàng đầu của BXH UEFA gồm Anh, Tây Ban Nha, Đức và Italia sẽ giành quyền vào thẳng vòng bảng Champions League. Quyết định này được UEFA đưa ra sau khi thảo luận với Hiệp hội các CLB châu Âu.
EPFL đã họp để chống đối quyết định của UEFA
Nhưng Hiệp hội các giải đấu chuyên nghiệp châu Âu (EPFL) không đồng tình với quyết định này, tin rằng nó sẽ giết chết các đội bóng đến từ các giải đấu nhỏ. EPFL vừa có cuộc họp ở Amsterdam, Hà Lan với sự tham dự của các đại diện đến từ Ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, giải VĐQG Bồ Đào Nha, Hà Lan, Nga…
Thậm chí, EPFL gửi lời đe dọa cứng rắn tới UEFA: “Quyết định của UEFA đã vi phạm biên bản ghi nhớ giữa họ và EPFL. Trong trường hợp UEFA vẫn làm theo ý họ, giao kèo giữa chúng tôi và UEFA sẽ chấm dứt. Điều đó đồng nghĩa với EPFL sẽ thoải mái sắp xếp các trận đấu quốc nội vào cùng ngày, cùng giờ với các trận do UEFA tổ chức".
LUẬT SƯ GIỎI VÕ
Về phương diện cá nhân, ít ai biết rằng vị tân chủ tịch của UEFA lại là người "văn võ song toàn". Ceferin không chỉ nổi tiếng trong giới luật sư ở Slovenia và châu Âu, ông còn mang đai đen của môn võ Karate.
Sau khi tốt nghiệp khoa Luật của trường Đại học Ljubljana, Ceferin trở về nhà làm việc cho công ty luật gia đình do người bố sáng lập. Ở mảng công việc trước và sau khi tiếp quản vị trí lãnh đạo của cha, Ceferin quan tâm đặc biệt tới những vấn đề liên quan tới thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.
Năm 2005, ông từng được bổ nhiệm vào thành phần điều hành bóng đá địa phương tại CLB futsal FC Litija. Tiếp đến, ông còn đảm nhiệm vai trò cố vấn cấp cao cho Hội luật sư FC Ljubljana. Kể từ năm 2006 - 2011, Ceferin có mặt trong BLĐ của NK Olimpija Ljubljana trước khi được bổ nhiệm làm chủ tịch LĐBĐ Slovenia.
Ceferin là người rất chính trực
Không những vậy, Ceferin cũng là người rất tích cực trong việc kêu gọi chống tham nhũng và tiêu cực trong cơ quan nhà nước. Điều thú vị là người điều hành các chiến dịch chống tham nhũng của LĐBĐ thế giới (FIFA) cũng là một người đến từ Slovenia, ông Tomaz Vesel.
Vì vậy, ông Ceferin sẽ có thêm một đồng minh thân cận trong chiến dịch làm trong sạch bộ máy của UEFA vốn đã bị sụt giảm uy tín kể từ scandal nhận hối lộ của cựu chủ tịch Platini. Khi nói về Ceferin, người ta ấn tượng nhất về ông bố 3 con là sự điềm tĩnh và luôn biết cách giữ hình ảnh trong mọi hoàn cảnh.
Trong quá khứ, Dallas và New England đã cùng 1 lần đăng quang tại Cúp Mỹ mở rộng. Với Dallas, lần đăng quang trước đã cách đây 19 năm. Vào 2007, Dallas có cơ hội lần thứ 2 đăng quang nhưng ở trận chung kết năm đó, họ đã để thua chính New England trong trận cầu kịch tính kết thúc với tỷ số 2-3.
Theo rò rỉ từ truyền thông Uruguay, huyền thoại bóng đá thế giới Diego Maradona chuẩn bị trở lại với nghiệp HLV bằng việc nhận lời dẫn dắt một CLB của Uruguay.
Bruno Fernandes và Kevin de Bruyne thường bị đem ra so sánh trong những năm gần đây. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đội trưởng của Man United đang có phong độ xuất sắc hơn nhiều so với thủ lĩnh của Man City.
Điểm tin 25/4
- HLV U23 Thái Lan bị sa thải
- Van Dijk chỉ trích đồng đội thậm tệ
- Onana 'kiến tạo' cho đối phương ghi bàn, fan MU lại đòi bán
- Xavi 'quay xe' ở lại Barca
- Bernardo Silva quyết định gia nhập Barca
- Roy Keane được ủng hộ dẫn dắt MU
- Chơi lớn, PSG tiến sát Osmihen
U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Iraq tại tứ kết U23 châu Á 2024. HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có những phương án ra sao để hy vọng có kết quả tốt và tiến vào bán kết.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn