Alex Ferguson, ngôi sao tài năng nhất của ngài đã 'khốn khổ' như thế đấy

Kỳ Lâm
13:46 ngày 19-03-2019
Đấy từng là một tiền vệ tài năng bằng cả Paul Pogba và Jesse Lingard cộng lại. Đó từng là viên ngọc thô khiến Sir Alex Ferguson tự hào khoe khắp nơi, và tin chắc đó sẽ là Ryan Giggs hay Paul Gascoigne tương lai. Thế nhưng, bây giờ, ngôi sao đó đang lăn lộn trong bùn lầy Bắc Âu để kiếm sống. Đó là Ravel Morrison!
Alex Ferguson, ngôi sao tài năng nhất của ngài đã 'khốn nạn' như thế đấy
“Anh ta là một tài năng bóng đá thiên bẩm, xuất chúng hơn bất cứ cầu thủ trẻ nào mà Man United từng có” là nhận xét của Sir Alex Ferguson về Morrison, tiền vệ xứ Scotland năm nay 26 tuổi và đã chui xuống tận đáy của sự thăng trầm nghề nghiệp. 

Khi có được Morrison trong tay, Sir Alex đánh giá đây chính là kẻ xứng đáng ngồi chung mâm với Ryan Giggs, Paul Scholes (2 sản phẩm của lò MU) và Eric Cantona và Cristiano Ronaldo. Ông nói suốt ngày về Morrison, y hệt cách mà bầu Đức tự hào về lứa U19 HAGL vậy. Và ông đã đưa Morrison vào đội 1 MU khi mới 17 tuổi. 

HLV và đồng thời là tuyển trạch viên của Học viện M.U – Phil Brogan từng kể lại rằng: “Tôi không cần đến một tiếng xem Ravel Morrison thi đấu để kết luận đó là một dạng tài năng hiếm có. Khi ấy cậu ấy 8 tuổi và tôi đã nói chuyện với mẹ cậu ấy mỗi ngày với mong muốn Ravel sẽ gia nhập Học viện M.U. 

Trận ra mắt gặp Man City, cậu ấy ghi một bàn tuyệt đẹp. Trận sau với Birmingham lại là một siêu phẩm, thậm chí còn đẳng cấp hơn. Tôi biết rằng mình đã tìm ra ngôi sao của tương lai”.

Những Lingard, Pogba đã từng coi Morrison là siêu anh hùng
Những Lingard, Pogba đã từng coi Morrison là siêu anh hùng

Rio Ferdinand vẫn nhớ cuộc gọi đầy hào hứng của Sir Alex. “Hãy đến và quan sát thằng nhóc khoác áo số 7 trên sân tập. Chỉ một phút thôi”, chiến lược gia người Scotland nói. “Đó là tài năng lớn nhất mà tôi từng thấy đó cậu biết không”.

Năm 2011, Morrison dẫn dắt những đồng đội như Paul Pogba, Jesse Lingard và Michael Keane… vô địch Cúp FA dành cho đội Trẻ. Lập cú đúp vào lưới đội trẻ Sheffield United trong trận chung kết lượt về, tiền vệ công này được ca ngợi là 'cơn bão' quần thảo suốt 90 phút thi đấu. 

Đến Rio và Rooney cũng phải trầm trồ với tài năng này
Đến Rio và Rooney cũng phải trầm trồ với tài năng này

Thế nhưng, 8 năm sau, Pogba đã trở thành nhà vô địch Thế giới, 4 lần đoạt Scudetto cùng Juventus, đang là ngôi sao hàng đầu của Man United thời Ole Gunnar Solskjaer; còn Lingard cũng đã có 22 lần khoác áo Tam Sư, là nhân tố quan trọng của M.U, thì Morrison đang làm lại từ đầu cùng đội bóng vô danh Ostersund tại Thụy Điển. 

Đấy là ngã rẽ mà không ai có thể ngờ được dành cho cầu thủ tài năng nhất của Sir Alex. “Thật buồn! Có một số cầu thủ sở hữu tài năng thiên bẩm như Ryan Giggs hay Cristiano Ronaldo. Họ là những tài năng lớn. Tuy nhiên, tinh thần và tình cảm của họ chưa đủ lớn để vượt qua những nỗi đau thời thơ ấu và con quỷ bên trong người họ” – Sir Alex viết trong cuốn tự truyện.

Con quỷ bên trong Morrison là tính hung hãn, bất trị, vô kỷ luật và có xu hướng bạo lực. 3 tháng trước trận chung kết FA Cup, Morrison phải hầu tòa vì dùng dao đe dọa người khác. 3 tháng sau, anh lại phải đứng trước vành móng ngựa vì hành hung bạn gái và nộp phạt 60 nghìn bảng. 

Morrison là đầu tầu kéo đội trẻ MU đến chức vô địch FA Cup
Morrison là đầu tầu kéo đội trẻ MU đến chức vô địch FA Cup

Tháng 2/2012, anh bị FA phạt 7.000 bảng và cảnh cáo sau những phát biểu kỳ thị người đồng tính trên mạng xã hội. Tháng 7/2014, Morrison bị cảnh sát bắt do tấn công bạn gái cũ và mẹ cô này. Rồi còn rất nhiều những rắc rối liên quan đến bạo lực và pháp lý khác của Morrison khiến tài năng bóng đá bị thui chột theo thời gian. 

“Đám Pogba, Lingard, Januzaj đã coi Morrison như một siêu anh hùng vì những gì mà cậu ta làm được với trái bóng. Nhưng cái thiếu duy nhất và lớn nhất để Morrison có thể trở thành một ngôi sao lớn là sự tập trung. Không ai có thể trưởng thành mà thiếu sự tập trung hàng ngày được", Rio nói với niềm tiếc nuối. 

Đó là nguyên nhân khiến Sir Alex đứt ruột chấp nhận bán Morrison cho West Ham vào năm 2012 với giá 650 nghìn bảng. Sự lao dốc của thần đồng này bắt đầu từ đây. Anh chỉ có một bàn thắng duy nhất cho West Ham nhưng đem lại rất nhiều phiền toái cho lãnh đạo đội bóng. 

West Ham, Lazio, Mexico và giờ là Thụy Điển trở thành bến đỗ của tài năng sớm lụi tàn này
West Ham, Lazio, Mexico và giờ là Thụy Điển trở thành bến đỗ của tài năng sớm lụi tàn này

Do đó, Ravel Morrison mất vị trí chính thức trong đội hình West Ham. Anh chuyển tới Birmingham City, QPR và Cardiff City dưới dạng cho mượn trước khi bị bán đứt cho Lazio vào mùa Hè 2015. Không nơi nào, Morrison có thể gắn bó lâu dài bởi vì tính cách ngông cuồng, vô kỷ luật và hung hãn. 

Mùa giải 2017/18, Morrison phiêu dạt sang châu Mỹ để khoác áo CLB Atlas của Mexico dưới dạng cho mượn. Tại đây, anh ra sân 25 trận, ghi 4 bàn, nhận 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Song rồi những con số này cũng không thể khiến Morrison kiếm được một CLB ngon lành và phải phiêu bạt sang Thụy Điển, nơi tận cùng của châu Âu. 

Tại mảnh đất băng giá này, Morrison hy vọng sẽ có thể hồi sinh sự nghiệp sân cỏ của mình. “Tôi phải đến đây để tái kiến thiết cuộc đời. Tôi muốn được sống cùng đam mê sân cỏ một lần nữa và giành những vinh quang có thể. Ostersund có thể rất lạnh giá, nhưng đấy là miền đất hứa của đời tôi”, Morrison tâm sự. 

Không biết, liệu đứa trẻ tài năng nhất của Sir Alex có làm lại được cuộc đời hay không hay đấy chính là ga cuối của một cầu thủ còn rất trẻ, người sẽ xây mộ chí sự nghiệp ở cái tuổi đỉnh cao phong độ: 26. Nhưng dù sao, đó là một kết cục thật đáng buồn cho người mà Paul Pogba từng coi là thần tượng. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Firmino cần ích kỷ hơn tại Liverpool Liverpool: Firmino cần ích kỷ hơn

    Roberto Firmino là người kiến tạo bàn thắng đầu tiên cho Liverpool ở thắng lợi 2-1 trước Fulham mới đây. Tuy nhiên, chân sút người Brazil mới ghi 2 bàn trong 9 trận gần nhất ra sân cho "Lữ đoàn đỏ".

  • Tỷ phú giàu nhất nước Anh muốn mua lại Chelsea Tỷ phú giàu nhất nước Anh muốn mua lại Chelsea

    Sir Jim Ratcliffe có thể sẽ quay trở lại hỏi mua Chelsea của Roman Abramovich sau khi hoàn tất quá trình tiếp quản đội đua xe đạp nổi tiếng Team Sky.

  • Mất Monchi, Arsenal vồ hụt cả Overmars Mất Monchi, Arsenal vồ hụt cả Overmars

    Marc Overmars đã chấm dứt những tin đồn về việc trở lại Arsenal bằng cách gia hạn hợp đồng với tư cách là giám đốc bóng đá của Ajax.

  • Man City thiệt đơn thiệt kép trước đại chiến Tottenham Man City thiệt đơn thiệt kép trước đại chiến Tottenham

    Man City đang đối diện nguy cơ sẽ không có sự phục vụ của bộ đôi Fabian Delph cùng John Stones ở cuộc đọ sức với Tottenham tại lượt đi tứ kết Champions League vào tháng 4 tới.

  • Solskjaer đang đi trên hành trình của Emery tại Arsenal? Solskjaer đi trên hành trình của Emery tại Arsenal?

    HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer của M.U sở hữu thành tích gần như tương đương so với đồng nghiệp Unai Emery sau 19 trận đầu tiên.

  • ĐT Anh xáo trộn đội hình do chấn thương Hudson-Odoi bất ngờ được gọi bổ sung vào ĐT Anh

    Quá trình chuẩn bị cho vòng loại EURO 2020 của ĐT Anh đang bị ảnh hưởng rất nhiều, khi HLV Gareth Southagate buộc phải loại 5 cầu thủ do chấn thương.

  • Pep Guardiola lo các học trò dính 'virus FIFA' Pep Guardiola lo các học trò dính 'virus FIFA'

    Man City sẽ có 2 tuần nghỉ ngơi, trước khi chính thức bước vào lịch thi đấu rất nặng trong phần còn lại mùa giải. Trận đấu cuối cùng của họ trong tháng 3 là cuộc đối đầu với Fulham.

  • Chelsea hy vọng mong manh trong cuộc đua Top 4 Chelsea hy vọng mong manh trong cuộc đua Top 4

    Chelsea đang ngày càng đuối sức trong cuộc đua Top 4. Hiện tại, họ kém vị trí thứ 4 của Arsenal 3 điểm. Tuy nhiên, khoảng cách này hoàn toàn có thể gia tăng trong thời gian tới khi lịch thi đấu của The Blues là khá khó khăn…

  • Man City cần một Mahrez... hay hơn Man City cần một Mahrez... hay hơn

    Với 11 bàn thắng và 11 đường chuyền thành bàn trong 39 trận tính chung mọi giải, Riyad Mahrez không phải là cầu thủ xoàng. Nhưng, người ta đâu có đánh giá anh theo một cái nhìn thông thường. Đấy là cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Man City, và xem ra anh chưa đáng giá “đồng tiền bát gạo” trong mùa bóng này.

  • Chelsea đã đánh mất tính kế thừa Chelsea đã đánh mất tính kế thừa

    Những cơn mưa đã thi nhau đổ trên bầu trời các sân vận động nước Anh cuối tuần vừa qua, từ Craven Cottage của Fulham cho đến Goodison Park ở Everton.

  • Liverpool trở lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh: Niềm vui mong manh Liverpool trở lại ngôi đầu Ngoại hạng Anh: Niềm vui mong manh

    Tranh thủ việc Man City bận đá FA Cup, Liverpool đã đả bại chủ nhà Fulham để tạm thời trở lại ngôi đầu Premier League. Tuy ngồi trên đỉnh, nhưng The Kop cũng chẳng vui lắm khi ngôi sao số 1 Mohamed Salah tiếp tục thi đấu kém cỏi và ngày càng ích kỷ.

  • MU đạt thỏa thuận cá nhân siêu khủng với Toney MU đạt thỏa thuận cá nhân siêu khủng với Toney

    Tiền đạo Ivan Toney đang trên đường rời Brentford và bến đỗ mới có thể sẽ là MU, khi những nguồn tin thân cận tiết lộ chân sút người Anh đã đạt thỏa thuận về mức lương khủng với Quỷ đỏ thành Manchester.

  • Klopp & cái kết không trọn vẹn tại cúp châu Âu với Liverpool Klopp & cái kết không trọn vẹn tại cúp châu Âu với Liverpool

    Liverpool vốn nổi danh là một chuyên gia đá cúp tại châu Âu. Nhưng có một giai đoạn, họ sa sút không phanh và chỉ đến khi Jurgen Klopp tới, sức mạnh đó mới bừng tỉnh. Dẫu vậy, có chút tiếc nuối khi Klopp không thể có cái kết trọn vẹn với The Kop.

  • Sancho mang về khoản tiền lớn cho MU Sancho mang về khoản tiền lớn cho MU

    Việc Dortmund giành vé vào bán kết Champions League khiến đội bóng này phải móc hầu bao khoản tiền lớn để trả cho MU liên quan tới thương vụ mượn cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho.

  • Ớn lạnh với tuần lễ ác mộng của Premier League ở châu Âu Ớn lạnh với tuần lễ ác mộng của Premier League

    Đây không phải là một tuần lễ bình thường đối với các CLB Premier League ở đấu trường châu Âu, và điều đó đã khiến một số người phải vội vã công bố cuộc khủng hoảng mới nhất của bóng đá Anh.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x