CẶP WING-BACK CỦA CHELSEA

Alonso và Moses: Từ Flappy birds tới sải cánh Đại bàng

Việt Cường Việt Cường
09:22 ngày 08-02-2017
Trong ký ức của người Anh, Marcos Alonso và Victor Moses là những cầu thủ chạy cánh tầm thường. Thế rồi đùng một cái, họ trở thành những wing-back hàng đầu, góp phần quan trọng trong những thành công của Chelsea tới thời điểm này. Điều gì đã xảy ra?
Alonso và Moses: Từ Flappy birds tới sải cánh Đại bàng
Những người theo sát Premier League đều biết rằng, Alonso không phải là người mới. Cầu thủ người Tây Ban Nha từng chơi bóng ở Premier League trong màu áo Bolton ở mùa 2010/11, trước khi trở lại khoác áo Sunderland theo bản hợp đồng cho mượn từ Fiorentina vào giữa mùa 2013/14. Tuy nhiên, nếu ngay cả những người theo sát Premier League thấy không có chút ấn tượng nào với Alonso thì cũng chẳng sai. Vì thực tế là những ấn tượng mà anh để lại là không nhiều.

Moses thì khác. Cầu thủ gốc Nigeria từng gây được ấn tượng rất tốt trong màu áo Wigan và khiến Chelsea phải mất tới 5 lần hỏi mua mới có được anh vào đầu mùa 2012/13. Cũng chính Moses tạo ra một cuộc chiến mini giữa LĐBĐ Anh và Nigeria; cả hai đều muốn anh khoác áo ĐTQG của mình. Nhưng từ khi tới Chelsea, sự nghiệp của Moses cứ ổn định ở mức... thấp. Ba mùa giải được cho mượn tới Liverpool, Stoke và West Ham không khiến bức tranh tương lai của Moses trở nên sáng sủa hơn.

Nhưng bây giờ thì hai con chim đập cánh ấy (Flappy birds - theo tựa game từng đình đám của Nguyễn Hà Đông) đang khiến cả Premier League, thậm chí cả châu Âu, phải nhắc tới hàng ngày. Đơn giản vì họ là những nhân vật tiêu biểu cho cuộc “cách mạng chiến thuật” (nếu chúng ta thích gọi một cách to tát như thế) mà Conte đã tạo ra và đang gây bão ở Premier League. Họ nổi lên từ ngày Conte quyết định cho Chelsea chơi sơ đồ 3-4-3 (sau thất bại 0-3 trước Arsenal ở lượt đi), và cứ bay cao mãi cho tới tận bây giờ.


Để nói về tầm quan trọng của các wing-back, vị trí mà Alonso và Moses đang chơi trong sơ đồ 3 hậu vệ, chúng ta cần vài cuộc hội thảo. Nên để cho đơn giản hơn, cứ biết rằng phần lớn các đội bóng khi gặp Chelsea đều muốn/phải tấn công vào vị trí của họ. Không phải vì đó là điểm yếu dễ khai thác nhất của Chelsea. Mà đó là cánh cửa duy nhất để tránh thất bại (với các đội yếu) hay gặt chiến thắng (với đội tham vọng hơn) trong những cuộc đối đầu với đội đầu bảng. Cho tới lúc này, chỉ Tottenham là thành công, một minh chứng cho thấy Moses và Alonso đã giữ cửa tốt như thế nào.

Điều gì đã tạo nên thay đổi tới chóng mặt ấy? Phải chăng Conte chỉ đơn giản là đã gặp may (vì ông đã không sử dụng 3-4-3 với Moses và Alonso ngay từ đầu)? Có thể. Nhưng nếu là may mắn, thì đó là may mắn mà ông xứng đáng. Bởi việc sử dụng Alonso và Moses trong sơ đồ 3-4-3 thực tế đã nằm trong kế hoạch ban đầu của Conte. Ông là người duyệt mua Alonso về, cũng là người đã quyết định giữ Moses lại. Cũng chính ông đã luôn ở cạnh Alonso và Moses cả trên sân tập cũng như trên sân, gào thét những chỉ dẫn để họ hoàn thiện cách chơi. 

Conte, có thể nói, đã nhìn ra cái ngày Chelsea bay cao với Alonso và Moses ở hai cánh như những wing-back. Nếu có gì mà ông không đoán trước được, thì chỉ có thể là việc Chelsea đã và đang bay... quá cao.

Chelsea thắng tới 84% với Alonso-Moses
Trong 19 trận mà Alonso và Moses cùng xuất phát ở 2 cánh trong sơ đồ 3-4-3, Chelsea đã thắng tới 16 trận. Ngoài ra, họ hòa 2 trận, và chỉ thua 1 trận. Trong khi đó, ở 10 trận không có cặp Alonso-Moses, Chelsea thua tới 3 hòa 1 và thắng 6. Tỉ lệ thắng khi có Alonso-Moses là 84%, khi không có họ là 60%.


11 - Tổng số bàn thắng mà bộ đôi Marcos Alonso và Victor Moses đóng góp cho Chelsea ở Premier League mùa này là 11 bàn. Trong đó, Alonso có 4 bàn và 2 pha kiến tạo, còn Moses chỉ ghi ít hơn 1 bàn nhưng kiến tạo bằng đồng đội.

“Thời gian chơi bóng ở Fiorentina đã giúp tôi hoàn thiện. Trước đó, tôi chỉ biết có tấn công. Nhưng người Ý đã dạy tôi cách phòng ngự”. 
Marcos Alonso giải thích về sự trưởng thành của mình.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x