Alou Diarra (Cựu tuyển thủ Pháp): “Điểm mạnh nhất của Iceland là sự chính xác”

Alou Diarra từng tham dự trận giao hữu Pháp - Iceland vào ngày 27/05/2012 (Pháp thắng 3-2). Sau 4 năm, vẫn còn 9 cầu thủ Iceland của trận đấu đó đứng trong đội hình đánh bại Anh tại vòng 1/8 EURO 2016. Alou Diarra vừa có những phân tích về đối thủ này trên tờ L’Equipe.
Iceland là đội bóng không có giới hạn trong việc gây áp lực cho đối phương. Bất kỳ đội bóng nào cũng phải ngộp thở với lối đá pressing của họ. 4 năm trước, họ dẫn chúng tôi tới 2-0 bằng lối chơi kỷ luật và hiệu quả đến kinh ngạc. Những cầu thủ Iceland chơi vô cùng kỷ luật và tập trung, như những cỗ máy được lập trình.

Iceland, sau kỳ tích trước Anh, coi như đã có một kỳ EURO thành công ngoài mong đợi. Họ không còn chút áp lực nào khi chạm trán chủ nhà Pháp ở tứ kết. Xét về tâm lý, Iceland có lợi thế hơn nhiều so với đội bóng của Didier Deschamps. Và khi người Iceland thi đấu với cái đầu nhẹ tênh, chính là lúc họ trở nên nguy hiểm nhất.

Các cầu thủ Iceland rất mạnh về thể lực, sức càn lướt, khả năng tranh chấp tay đôi. Một cầu thủ như Gunnarsson có thể tăng tốc vào phút 90 không khác gì những phút đầu trận. Nền tảng thể lực tốt là một nguyên nhân quan trọng giúp các cầu thủ Iceland xử lý bóng cực kỳ chính xác và hiệu quả. 

Trong lối chơi đơn giản của Iceland, sự chính xác được đặt lên hàng đầu. Họ biết không thể đua kỹ thuật với người Pháp hay người Tây Ban Nha. Họ chỉ tập trung làm hoàn hảo nhất một pha bóng đơn giản. Bàn gỡ hòa  1-1 của Sigurdsson vào lưới Anh là như vậy. Một pha ném biên của Iceland cũng đủ sức khiến đối phương thủng lưới. 


Về mặt chiến thuật, Iceland đã có tiến bộ nhảy vọt. Họ là một trong những đội chơi kỷ luật và nhịp nhàng nhất tại EURO 2016. Iceland thiếu một tiền vệ chỉ huy lối chơi, nhưng 11 cầu thủ Iceland đều biết “tự chỉ huy”, tự điều chỉnh. Tôi nhìn thấy Iceland như một phiên bản khác của ĐT Đức, dù họ vẫn chưa bằng cầu thủ Đức về sự khôn ngoan và lọc lõi.

Trong bóng đá, một cỗ máy vận hành tốt là chưa đủ. Iceland là một hệ thống tuyệt vời về lối chơi khoa học, kỷ luật. Nhưng điểm yếu của họ cũng nằm ở chỗ đó. Sự cứng nhắc vẫn tồn tại trong cách chơi của họ. Bởi vậy Iceland rất kỵ những đối thủ chơi lắt léo và ngẫu hứng. Người Anh thiếu mẫu cầu thủ như vậy để xuyên thủng hàng phòng ngự Iceland. Nhưng Pháp thì có Payet, Griezmann hay Pogba. 

Những cá nhân xuất sắc là sự khác biệt lớn nhất giữa Pháp và Iceland. Tôi không tin lắm vào lối chơi hiện tại của Pháp có thể làm khó hàng phòng ngự kín cẽ của Iceland. Tôi tin hơn vào những cầu thủ tầm cỡ mà Deschamps sở hữu. Họ có thể lóe sáng bất kỳ lúc nào. 

Nhưng Pháp phải cẩn thận một điều: họ không nên để trận đấu kéo sang hiệp phụ. Bởi đó là thời điểm Iceland sẽ phát huy điểm mạnh thể lực. Trận đấu càng kéo dài, bất lợi cho Pháp càng tăng cao. 

Alou Diarra có thể trở lại Ligue 1
Đội bóng vừa thăng hạng Ligue 1 là Dijon đang đàm phán với tiền vệ Alou Diarra. Cầu thủ 34 tuổi người Pháp vừa có mùa giải khá ấn tượng khi anh là trụ cột ở tuyến giữa của Charlton. Nhiều khả năng Diarra sẽ cập bến Dijon dưới dạng chuyển nhượng tự do.  Diarra từng là một tên tuổi hàng đầu Ligue 1 trong màu áo Lens, Lyon, Bordeaux và Marseille.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x