Ancelotti: Làm HLV, phải thu phục được cầu thủ

Nhận lời dẫn dắt Bayern Munich, HLV Carlo Ancelotti sẽ bắt đầu khám phá miền đất mới Bundesliga kể từ mùa sau. Chia sẻ trên trang Goal.com, chiến lược gia người Italia có những nhận xét tích cực về bóng đá Đức. Ancelotti cũng phân tích về thất bại của Jose Mourinho và thành công của người đồng hương Italia - Claudio Ranieri - tại Premier League.
Ancelotti: Làm HLV, phải thu phục được cầu thủ
- Goal: 20 năm trước khi khởi nghiệp HLV, ông có nghĩ mình sẽ thành công hơn thời còn thi đấu?

- Ancelotti: Tôi có quá nhiều may mắn bởi ngay bước khởi đầu ở Reggiana, tôi đã nhận được sự quan tâm của các đội bóng lớn. Tôi có một sự nghiệp may mắn, có lẽ vì tôi luôn được trao cho những cơ hội và thời cơ thuận lợi. Ở Reggiana, Parma, Juventus hay Milan cũng vậy. Sau này rời Italia, tôi cũng không gặp nhiều khó khăn tại các đội bóng hàng đầu khác.

- Và với thành công của Ranieri, rõ ràng Italia là nơi đào tạo ra nhiều HLV cừ khôi.
- Tôi nghĩ rằng Italia là môi trường bóng đá rất tốt cho các HLV, họ học được nhiều điều ở đó. Serie A là một trải nghiệm khắc nghiệt và khác biệt hoàn toàn với bất kỳ giải vô địch nào khác. Ở Italia, có nhiều hệ thống thi đấu, nhiều phong cách chơi bóng. Còn ở nơi khác, chỉ có một lối chơi thống trị giải đấu bên cạnh những lối chơi khác chưa định hình rõ ràng. Điều đó bắt buộc các HLV người Italia phải không ngừng nghiên cứu, tìm tòi, trau dồi tay nghề.


- Đâu là sự tò mò lớn nhất của ông khi khám phá Bundeslia?
- Kể từ năm 2006, bóng đá Đức đã có những đầu tư mạnh mẽ và phát triển vượt bậc. Họ xây nhiều SVĐ mới và các ngày càng giàu sức cạnh tranh ở đấu trường châu Âu. Tôi hứng thú nhất với việc tìm hiểu bầu không khí của Bundesliga, với những SVĐ kín khán giả, những trận cầu rực lửa. 

- So với ngày đầu theo nghiệp cầm quân, hiện tại ông đã thay đổi ra sao?
- Tôi không nghĩ rằng cá tính của tôi đã thay đổi so với hai mươi năm trước. Tôi vẫn luôn là chính mình, nhưng rõ ràng khi bạn trải nghiệm càng nhiều thì càng tích lũy thêm hiểu biết. Công việc của một HLV ở đâu cũng như nhau, song phương pháp làm việc đã thay đổi. Tôi từng viết một cuốn sách về chuyện này. Còn dưới góc độ quan hệ trong đội bóng, cách tiếp cận của tôi không hề thay đổi. Có điều phải thừa nhận, quản lý các cầu thủ ngày nay phức tạp hơn một chút so với trước kia. 

- Tình trạng hiện nay của Chelsea đặt ra một câu hỏi: Có quá khó cho một HLV trong việc duy trì phong độ đỉnh cao, sự tập trung và động lực của đội bóng?
- Trong bóng đá ngay cả khi cỗ máy đang vận hành hoàn hảo, luôn tồn tại nguy cơ “tuột xích”. Và khi mọi chuyện xấu dần, niềm tin sẽ bay mất. Một HLV phải biết duy trì sự cân bằng ngay cả khi thắng lợi hay thua cuộc. Mourinho phải trả giá vì không làm được điều này. Chelsea đã khởi đầu rất kém so với mùa giải trước, thời điểm mà đội bóng của Mourinho tràn đầy quyết tâm làm lại sau một mùa giải thất bại. Còn năm nay, việc thiếu động lực khiến Chelsea trả giá.

- Những gì đang diễn ra với các HLV tầm cỡ (Mourinho, Guardiola) có làm ông sợ cho chính mình?
- Chúng ta đang nói về các đội bóng khổng lồ, ở đó điều quan trọng nhất là tạo dựng mối quan hệ tốt giữa HLV và cầu thủ. HLV trưởng phải biết áp đặt ý tưởng lên cầu thủ, và khiến họ có niềm tin vào triết lý bóng đá của CLB. Trừng phạt cầu thủ không bao giờ là giải pháp tốt. Chìa khóa thành công của HLV là khiến học trò tuân thủ các nguyên tắc, và sẵn sàng làm mọi việc theo HLV trưởng.


- Liệu còn tồn tại khái niệm “trường phái bóng đá Đức” khi nhắc đến Bayern hay “trường phái bóng đá Tây Ban Nha” với Real Madrid?
- Không. Bóng đá ngày nay không còn chia rõ bản sắc như vậy. Cả châu Âu đang chơi một thứ bóng đá tổng lực, không còn nữa sự khác biệt đủ lớn để chúng ta gọi đó là “trường phái”. Nhưng đó lại là khó khăn cho các HLV khi họ phải tìm ra một lối đi mới để thành công.

- Câu hỏi cuối về Bayern, ông sợ điều gì nhất khi tới đó: học tiếng Đức hay tới lễ hội bia Oktorberfest với trang phục truyền thống của người Đức?
- Tôi không quan tâm lắm đến những chuyện đó (cười). Tôi sẽ tới Đức để có một trải nghiệm mới trong sự nghiệp huấn luyện. Tôi tò mò vì được khám phá một quốc gia mới, điều đó thực sự gây phấn khích. Trong những năm qua, bên cạnh công việc của một HLV, điều làm tôi hứng thú nhất là được khám phá những nền văn hóa mới, những lề lối tập tục của các quốc gia khác nhau. Tôi không nghĩ HLV nào cũng có may mắn như vậy. Còn với nước Đức, tôi tin rằng sẽ là một trải nghiệm rất thú vị. Tiếng Đức ư? Tôi đã bắt tay vào việc học và quả thực đó không phải điều dễ dàng.

- Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Ancelotti chỉ tiến không lùi
Trong 20 năm cầm quân, Ancelotti đã dẫn dắt 7 đội bóng tại nhiều giải VĐQG (Italia, Anh, Pháp, Tây Ban Nha). Điều đặc biệt là mỗi lần chuyển đến CLB mới, chiến lược gia người Italia lại có tỷ lệ chiến thắng cao hơn tại đội bóng cũ. Quy luật này đã không thay đổi suốt 20 năm qua.


“Ancelotti sẽ thạo tiếng Đức rất nhanh”
Đó là nhận xét của Giovanni Trapattoni, cựu HLV Bayern Munich. Vị HLV người Italia đánh giá cao tinh thần học hỏi và trí thông minh của tân HLV trưởng Bayern. “Carlo sẽ nói tiếng Đức như người bản địa chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi nghĩ ông ấy là lựa chọn sáng suốt nhất của Bayern. Bạn sẽ không tìm thấy một ai nói xấu Ancelotti. Ông ấy biết tạo dựng mối quan hệ tuyệt vời với các cầu thủ”, Trapattoni cho biết trên trên báo Bild.

Ancelotti không còn hứng thú với Serie A
Trước khi nhận lời tới Bayern, Carlo Ancelotti đã từ chối lời đề nghị gần nhất từ đội bóng cũ Roma. Vào đầu tháng 12, Roma đã liên hệ với Ancelotti về thay Rudi Garcia nhưng nhận được cái lắc đầu của cựu HLV Real Madrid. Trước đó vào tháng 6 vừa rồi, chiến lược gia 56 tuổi cũng từ chối Milan. Có vẻ như Ancelotti không còn hứng thú làm việc tại Serie A. Với việc sang Bayern, ông trở thành HLV hiếm hoi làm việc ở cả 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu.

VÀI NÉT VỀ ANCELOTTI
Tên đầy đủ: Carlo Ancelotti
Ngày sinh: 10/06/1959; Nơi sinh: Reggiolo, Italia

Các CLB dẫn dắt
Reggiana (1995-1996), Parma (1996-1998), Juventus (1999-2001), Milan (2001-2009), Chelsea (2009-2011), PSG (2011-2013), Real Madrid (2013-2015), Bayern Munich (2016-).

Thành tích đáng chú ý ở sự nghiệp HLV:
Milan: 2 lần vô địch Champions League, 2 Siêu Cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup, 1 Serie A, 1 Coppa Italia, 1 Siêu Cúp Italia.
Chelsea: Vô địch Premier League 2009/10, 1 FA Cup, 1 Community Shield.
PSG: Vô địch Ligue 1 2012/13.
Real Madrid: Vô địch Champions League 2013/14, 1 Siêu Cúp châu Âu, 1 FIFA Club World Cup, 1 Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Với Ancelotti, Bayern sẽ biến hóa hơn Với Ancelotti, Bayern sẽ biến hóa hơn

    Bayern chắc chắn sẽ có những thay đổi mạnh về lối chơi khi chuyển giao từ Pep Guardiola sang Carlo Ancelotti từ mùa 2016/17. Và đó là những sự thay đổi được kỳ vọng sẽ giúp Hùm xám mạnh mẽ và nguy hiểm hơn, đặc biệt là trong những trận đánh lớn.

  • Ancelotti sẽ trở thành HLV đầu tiên cầm quân ở cả 5 giải VĐQG hàng đầu Ancelotti sẽ trở thành HLV đầu tiên cầm quân ở cả 5 giải VĐQG hàng đầu

    Thông tin Carlo Ancelotti sẽ trở thành HLV của Bayern Munich từ mùa giải sau đã được xác nhận. Đồng nghĩa, Carletto sẽ cầm quân ở cả 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, việc chưa từng ai làm được.

  • Bundesliga 2015/16: Loạn đả sau lưng Hùm Bundesliga 2015/16: Loạn đả sau lưng Hùm

    Lượt đi Bundesliga 2015/16 đã khép lại với kịch bản bình cũ, rượu cũ: Bayern vẫn một mình một ngựa trong cuộc đua tới Đĩa bạc bất chấp đà hồi sinh của Dortmund. Có khó lường chăng chỉ là cuộc đua giành những vị trí phía sau lưng Hùm xám.

  • Ancelotti vẫn về Bayern dù phê bình chất lượng Bundesliga Ancelotti vẫn về Bayern dù phê bình chất lượng Bundesliga

    Việc Carlo Ancelotti đến Bayern Munich chắc chắn sẽ xảy ra từ mùa giải sau. Nhưng ít ai biết rằng, cách đây 2 tháng, vị HLV này từng nhận xét Bundesliga là giải đấu nhàm chán vì thiếu tính cạnh tranh.

  • 6 bí mật không phải ai cũng biết về Pep Guardiola 6 bí mật không phải ai cũng biết về Pep Guardiola

    Là mẫu HLV sôi nổi và sở hữu bề dày thành tích cực kỳ ấn tượng, song Pep Guardiola cũng sở hữu nhiều bí mật không phải ai cũng biết.

  • ĐHTB lượt đi Bundesliga 2015/16: Tôn vinh sức mạnh tấn công ĐHTB lượt đi Bundesliga 2015/16: Tôn vinh sức mạnh tấn công

    Rất nhiều ngôi sao tấn công đã tỏa sáng rực rỡ ở nửa đầu Bundesliga 2015/16. Đội hình tiêu biểu (ĐHTB) ở lượt đi mùa giải này tại giải đấu số một nước Đức hiển nhiên sẽ mang dấu ấn đậm nét của các tay săn bàn.

  • Karl-Heinz Rummenigge: "Ancelotti là sự thay thế hoàn hảo cho Guardiola" Karl-Heinz Rummenigge: "Ancelotti là sự thay thế hoàn hảo cho Guardiola"

    Chủ nhật vừa qua (20/12), Bayern đã chính thức xác nhận việc Carlo Ancelotti sẽ thay thế Pep Guardiola dẫn dắt đội bóng kể từ mùa giải 2016/17. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Bild Plus, GĐĐH Karl-Heinz Rummenigge chia sẻ về việc CLB sẽ chia tay Pep, quá trình tiếp cận Ancelotti và tại sao chiến lược gia người Italia là người phù hợp với Bayern…

  • Pep có làm được như Heynckes? Pep có làm được như Heynckes?

    Pep Guardiola sẽ rời Bayern vào Hè 2016 và thay thế ông sẽ là Carlo Ancelotti. Việc thay thế nhân sự trên băng ghế huấn luyện của Bayern lần này khiến người ta liên tưởng tới những gì đã diễn ra ở mùa giải 2012/13.

  • Nhìn lại năm 2015: Năm kém vui của bóng đá Đức Nhìn lại năm 2015: Năm kém vui của bóng đá Đức

    Sau chức vô địch World Cup 2014, bóng đá Đức trải qua năm 2015 với rất nhiều chuyện không vui, từ các cuộc khủng bố đến cả những cuộc chia ly ngậm ngùi.

  • Những hình ảnh ấn tượng của Pep Guardiola ở Bayern Những hình ảnh ấn tượng của Pep Guardiola ở Bayern

    Bayern Munich đã xác nhận HLV của họ hiện tại, Pep Guardiola, sẽ rời CLB sau khi kết thúc mùa bóng này. Trước khi chứng kiến màn chia tay chính thức của Pep, cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng của chiến lược gia người Tây Ban Nha trong thời gian làm việc tại nước Đức.

  • Pep đã tính kỹ khi không gia hạn với Bayern Pep đã tính kỹ khi không gia hạn với Bayern

    Ở Bayern, Pep Guardiola đang có được rất nhiều điều kiện thuận lợi để chinh phục những danh hiệu. Chính vì thế mà việc ông quyết định không gia hạn với đội bóng Đức khiến không ít người bất ngờ. Nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó...

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x