Andrea Belotti chạm trán Milan: Ghi bàn để trở lại

Việt Nhật
13:34 ngày 24-11-2017
Mành lưới CLB nào mang tới danh tiếng cho Andrea Belotti. Câu trả lời: Milan. Cuối tuần này, Belotti sẽ lại đứng trước nhiệm vụ chọc thủng lưới CLB anh yêu thích từ nhỏ, không chỉ để Torino có được chiến thắng, mà còn để anh tìm lại chính mình.
Andrea Belotti chạm trán Milan: Ghi bàn để trở lại
Sau khi dính chấn thương đầu gối phải rời xa sân cỏ 4 tuần, Belotti đã rớt phong độ không phanh. Anh không có bàn nào cho Torino sau khi trở lại; trong màu áo ĐT Italia, mọi chuyện tệ hại có lẽ không cần đề cập thêm nữa. 

Belotti đang rất cần một pha lập công để giải tỏa cơn bĩ cực này. Điều đó lẽ ra đã đến ở trận gặp Chievo cuối tuần trước, song trên chấm phạt đền, anh lại đưa trái bóng đi ra ngoài. Torino cũng vì thế mà chỉ có được 1 điểm trước Chievo.

Danh tiếng “tiền đạo hay nhất Italia” của Belotti lúc này đã bị Ciro Immobile chiếm mất. Belotti cũng đã rớt giá thảm hại trên thị trường chuyển nhượng. Không ai còn muốn bỏ ra trên 70 triệu euro cho một chân sút khó  có thể dự World Cup và mới chỉ có 3 bàn mùa này nữa. Đúng lúc khó khăn ấy, Milan lại xuất hiện, như một chiếc phao cứu sinh cho Belotti.

Danh tiếng mà Belotti có được, phần lớn đến từ… Milan. 2 bàn thắng vào lưới Gianluigi Donnarumma ở mùa giải trước trong hai lượt trận đã khiến Belotti thuyết phục hoàn toàn BLĐ Milan. Cả mùa Hè 2017, Rossoneri đã thuyết phục chủ tịch Urbaino Cairo của Torino để nhả Belotti. 

Trong phiên đàm phán căng thẳng nhất, phía Torino đã từ chối lời đề nghị 70 triệu euro + Gabriel Paletta + M’Baye Niang của Milan (tính tổng khoảng 95 triệu euro). CLB áo màu mận chín nhất quyết muốn 100 triệu euro tiền tươi cho Belotti.


Milan bỏ cuộc. Torino giữ Belotti để rồi mọi thứ đi theo chiều hướng ảm đạm như hiện tại. Nếu Milan không sốt sắng đến vậy để có Belotti, rất khó để Belotti có được vinh quang ảo như thế. 26 bàn tại Serie A rất ấn tượng, nhưng không phải là tất cả.

Giờ Milan lại trở lại, nhưng là phía đối thủ trong một trận đấu mà Belotti rất muốn có bàn thắng để lấy lại sự tự tin. Tiền đạo sinh năm 1993 chưa bao giờ giấu giếm việc mình là một CĐV Milan từ nhỏ. Khi còn là cậu nhóc chơi bóng ở đội trẻ Albinoleffe, Belotti từng cố gắng gặp bằng được Filippo Inzaghi hay Paolo Maldini chỉ để chụp một tấm ảnh chung. 

Giám đốc thể thao của Milan, Massimiliano Mirabelli đến giờ vẫn để ngỏ khả năng theo đuổi Belotti: “Cậu ấy là một Milanista. Ai mà biết được chuyện sau này Andrea không thể khoác lên mình chiếc áo cậu ấy yêu thích từ nhỏ chứ?”.

Tuy nhiên, bóng đá và tình cảm cần phải rạch ròi. Belotti là người chuyên nghiệp, Milan cũng vậy. San Siro đêm Chủ nhật này, mục tiêu của Belotti sẽ là phá lưới Milan. 

Nếu mùa Hè Milan quyết định đi xa hơn, Belotti chịu lên tiếng dù chỉ một chút, có lẽ viễn cảnh họ đối đầu ở vòng 14 Serie A sẽ không diễn ra. Nhưng sau cùng thì trái bóng vẫn lăn, Belotti vẫn sẽ gặp Milan với tư cách kẻ chinh phục.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x