Anh Đức: Gừng càng già càng cay

Song Anh
07:12 ngày 10-08-2018
33 tuổi, Anh Đức vẫn bền bỉ khẳng định được giá trị về chuyên môn trong tập thể với nhiều đàn em có tuổi đời còn rất trẻ ở Olympic Việt Nam. Với việc điền tên Đức “Eto’o” vào danh sách 20 cầu thủ tham dự ASIAD 2018, HLV Park Hang Seo thể hiện sự tin tưởng cao vào chân sút kỳ cựu của B.BD.
Anh Đức: Gừng càng già càng cay
Sinh năm 1985, Anh Đức là người già nhất trong số các cầu thủ của Olympic Việt Nam tham dự ASIAD 2018. Cùng với Văn Quyết và Hùng Dũng, tiền đạo của B.BD cũng là một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi được thầy Park lựa chọn để  mang sang Indonesia lần này. Trong bối cảnh bóng đá Việt Nam đang sở hữu không ít những tiền đạo trẻ tài năng, có phong độ cao như Tiến Linh hay Đức Chinh, việc  nhà cầm quân người Hàn Quốc quyết định đặt niềm tin vào một “ông già” như Anh Đức đem đến những hoài nghi cho giới chuyên môn và NHM.

Nhưng thầy Park có cái lý của mình. Màn trình diễn của chân sút kỳ cựu này trong hai trận đấu ở giải Tứ hùng quốc tế vừa qua hay xa hơn là ở các lần tập trung trước đó của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo đã chứng minh, Anh Đức vẫn rất cần cho Olympic Việt Nam. 

Ở cái tuổi bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Anh Đức vẫn rất năng nổ và hiệu quả trong vai trò của một trung phong cắm. Kinh nghiệm của chân sút từng nhiều năm lăn lộn ở các cấp độ từ CLB cho đến đội tuyển, từ thi đấu trong nước cho đến nước ngoài khiến anh luôn tìm ra những giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả, nhất là trong tư thế phải xoay lưng lại với cầu môn đối phương.

Ngoài việc chịu khó di chuyển lên xuống để đảm bảo yêu cầu chiến thuật của BHL, Anh Đức cũng rất mạnh trong khả năng tranh chấp bóng bổng hay tỳ đè làm tường cho tuyến hai. Nhưng một yếu tố quan trọng không kém giúp Đức “Eto’o” nhận được niềm tin lớn từ phía thầy Park là khả năng săn bàn cũng rất ấn tượng.

Ở tuổi 33, Anh Đức vẫn rất lợi hại với những phẩm chất của một trung phong cắm xuất sắc	Ảnh: Đức Cường
Ở tuổi 33, Anh Đức vẫn rất lợi hại với những phẩm chất của một trung phong cắm xuất sắc Ảnh: Đức Cường

Mới nhất, pha làm bàn quân bình tỷ số 1-1 vào lưới U23 Palestine ở giải Tứ hùng quốc tế - Cúp Vinaphone là ví dụ cụ thể. Nhận đường chuyền của Công Phượng, chỉ cần một nhịp khống chế trước khi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái, tiền đạo 33 tuổi đã khiến thủ thành đối phương phải vào lưới nhặt bóng.

“Đức Chinh và Công Phượng đang tiến bộ, nhưng Anh Đức bây giờ mới là trung phong cắm số một của Olympic Việt Nam. Có thể tuổi tác làm ảnh hưởng đến tốc độ của cậu ấy, nhưng kinh nghiệm và đẳng cấp thì không thể phủ nhận. Điểm mạnh của Anh Đức là khả năng di chuyển không bóng và phối hợp với các tiền vệ trung tâm. Đó là thế mạnh của cậu ta. Không chỉ có vậy, những pha đánh đầu của Anh Đức cũng rất tốt và hiệu quả cao.

Tuy nhiên, cậu ấy nên làm nền cho đàn em khi mà tốc độ và những pha qua người không còn nhạy như trước nữa”, HLV Lê Thụy Hải, người thầy cũ nhiều năm của Anh Đức ở B.BD, nhận xét về cậu học trò.

Chọn Anh Đức, HLV Park Hang Seo có nhiều phương án tấn công, đặt trong hoàn cảnh Đức Chinh vẫn chưa thể hiện sự ổn định và chỉ hợp với vai trò của một ngòi nổ khi vào sân thay người. Quan trọng hơn, với sự xuất hiện của Anh Đức và Văn Quyết trong đội hình, các cầu thủ trẻ của Olympic Việt Nam có thêm chỗ dựa không chỉ về mặt chuyên môn mà còn cả về tinh thần ở sân chơi được dự báo nhiều khó khăn như ASIAD.

Thầy Park có lý do để chọn Anh Đức. Hãy chờ mà xem!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x