'Anh sẽ giải quyết gọn nhẹ Tunisia'

Vấn đề lớn nhất của ĐT Anh ở các giải đấu lớn là tinh thần chiến đấu dưới màu cờ sắc áo. Để vượt qua định kiến này, họ cần phải thể hiện mình ở trận ra quân với đối thủ vừa tầm như Tunisia đêm nay.
Lâu lắm rồi tôi mới thấy ĐT Anh bước vào một giải đấu lớn với lực lượng trẻ trung đến thế. Đội hình của họ đều là những ngôi sao đã khẳng định được tên tuổi ở Premier League. Ở tất cả các vị trí, Anh đều sở hữu những cầu thủ có chất lượng. 

Tuy nhiên, như tôi đã nói, tâm lý là đặc biệt quan trọng ở các giải lớn. Những đội bóng chiến thắng đều phải xây dựng được thói quen chiến thắng. Ví dụ như Real Madrid. Họ có vẻ không thuyết phục về chuyên môn, nhưng cứ vô địch liên tục, nhờ thói quen chiến thắng. Anh thì khác. Đội bóng này luôn được kỳ vọng, nhưng gây thất vọng hết giải này tới giải khác. Như một thói quen.

Nhưng nói gì thì nói, về tình cảm, tôi vẫn luôn kỳ vọng đội tuyển Anh năm nay sẽ tiến sâu ở World Cup 2018. Thứ nhất là đội hình của họ không thiếu chất lượng. Ngoài ra, đây cũng là tập thể trẻ khỏe, đầy nhiệt huyết. Quan trọng hơn cả, tôi thấy Anh có sự kết dính hơn EURO vừa rồi.


Theo quan sát của cá nhân tôi, dưới thời HLV Gareth Southgate, lối chơi của Anh, đúng hơn là cách họ tổ chức tấn công, phụ thuộc nhiều vào tốc độ của những cầu thủ như Raheem Sterling hay Marcus Rashford. Nhưng nhân vật mà tôi cho là sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng là trung phong Harry Kane. Đây cũng là cầu thủ mà tôi đặt kỳ vọng nhiều nhất ở tuyển Anh tại World Cup 2018. Lâu lắm rồi, Anh mới có một tiền đạo ghi bàn liên tục, có tính ổn định và thể hiện đẳng cấp ở trên các mặt trận như thế. 

Trận ra quân bao giờ cũng rất khó khăn, nhất là với những đội được đánh giá cửa trên như Anh. Tuy nhiên, tôi tin tưởng là Anh sẽ thừa sức giải quyết được Tunisia. Tôi không có nhiều thông tin về Tunisia, nhưng với những am hiểu của mình về chuyên môn, tôi nghĩ lối chơi của đại diện châu Phi sẽ dựa nhiều vào thể lực và sức mạnh. Cách chơi như thế không phải là rào cản với các cầu thủ Anh, vốn cũng giàu thể lực, tốc độ và sức mạnh cực tốt. 

Thực tế, vấn đề của Anh bấy lâu nay là các cầu thủ không thể hiện được hết khả năng trong màu áo đội tuyển quốc gia. Đó là điều có thể thấy được qua các giải đấu lớn gần đây. Ở các giải lớn, Anh thường tự thua. Trước khi bị đối thủ đánh bại, họ đã tự bắn vào chân mình với những sai lầm, hoặc những màn trình diễn dưới sức.

Thú thực, tôi rất ghét phải dự đoán tỷ số bởi thường toàn nhầm. Nhiều người từng gọi vui tôi là “Pele Việt Nam”, nhưng trận đấu này tôi nghiêng về một chiến thắng cho Anh. Tôi dự đoán Anh sẽ thắng 2-1 và Harry Kane sẽ tỏa sáng.

Vẹt Natasha dự đoán kết quả trận Anh - Tunisia
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x